Người dân Lào Cai đổ xô đi xem bắn pháo hoa, giao thông tê liệt

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng trăm ngàn người dân đã đổ xô về khu vực xung quanh quảng trường trung tâm TP.Lào Cai để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa khiến giao thông kẹt cứng.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, mặc dù 21h30 tối 27.8, màn trình diễn bắn pháo hoa mới bắt đầu nhưng từ 19h người dân đã tập trung rất đông tại quảng trường TP.Lào Cai để giành chỗ “đẹp” ngắm pháo hoa.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, mặc dù 21h30 tối 27.8, màn trình diễn bắn pháo hoa mới bắt đầu nhưng từ 19h người dân đã tập trung rất đông tại quảng trường TP.Lào Cai để giành chỗ “đẹp” ngắm pháo hoa.
Trên khắp các tuyến phố từ Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp hay các đường nhánh đổ về quảng trường, nơi tổ chức bắn pháo hoa đều kẹt cứng người.
Trên khắp các tuyến phố từ Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp hay các đường nhánh đổ về quảng trường, nơi tổ chức bắn pháo hoa đều kẹt cứng người.
Nhiều gia đình phải gửi xe từ xa để đến được điểm bắn pháo hoa, khi ra về cũng phải “lê lết” sang đường đến điểm lấy xe do lượng phương tiện qua lại quá đông.
Nhiều gia đình phải gửi xe từ xa để đến được điểm bắn pháo hoa, khi ra về cũng phải “lê lết” sang đường đến điểm lấy xe do lượng phương tiện qua lại quá đông.
Lực lượng giao thông phải làm việc hết công suất để phân luồng tại các ngã tư để đảm bảo an toàn giao thông và tránh ùn tắc.
Lực lượng giao thông phải làm việc hết công suất để phân luồng tại các ngã tư để đảm bảo an toàn giao thông và tránh ùn tắc.
Đến 8h tối 27.8, sự kiện Festival “Tinh hoa Tây Bắc” được tổ chức, cả quảng trường đã đông kín người.
Đến 8h tối 27.8, sự kiện Festival “Tinh hoa Tây Bắc” được tổ chức, cả quảng trường đã đông kín người.
Chương trình là sự sản phẩm du lịch hợp tác của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, với mục đích quảng bá hình ảnh, tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc, qua đó, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch.
Chương trình là sản phẩm du lịch hợp tác của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, với mục đích quảng bá hình ảnh, tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc, qua đó, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch.
Tại chương trình, màn bắn pháo hoa kéo dài chừng 15 phút khiến nhiều người tiếc nuối vì đã lâu rồi mới được chứng kiến.
Tại chương trình, màn bắn pháo hoa kéo dài chừng 15 phút khiến nhiều người hào hứng vì đã lâu rồi mới được chứng kiến.
Anh Lê Xuân Trường (ở phường Phố Mới, TP.Lào Cai) cho biết: “Đến 2 năm rồi tỉnh mới tổ chức bắn pháo hoa nên mọi người háo hức và đến đông quá“.
Anh Lê Xuân Trường (ở phường Phố Mới, TP.Lào Cai) cho biết: “Đến 2 năm rồi tỉnh mới tổ chức bắn pháo hoa nên mọi người háo hức và đến đông quá“.
Để chiêm ngưỡng lại những màn bắn pháo hoa này, hầu như mỗi người đều lấy điện thoại của mình ra ghi lại những khoảnh khắc đẹp để lưu giữ.
Để chiêm ngưỡng lại những màn bắn pháo hoa này, hầu như mỗi người đều lấy điện thoại của mình ra ghi lại những khoảnh khắc đẹp để lưu giữ.
Sau khi hết chương trình, dòng người lai đổ dồn như kiến vỡ tổ ra về khiến giao thông trên các tuyến phố tê liệt. Đến khoảng 11h cùng ngày, phương tiện mới có thể lưu thông bình thường.
Sau khi hết chương trình, dòng người lai đổ dồn ra về khiến giao thông trên các tuyến phố tê liệt. Đến khoảng 11h cùng ngày, phương tiện mới có thể lưu thông bình thường.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Trung du, miền núi Bắc Bộ sẽ là hình mẫu phát triển xanh của cả nước

Văn Đức |

Lào Cai - Sáng 27.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vào vùng.

Phát triển bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ theo hướng "xanh"

Vũ Long |

Nghị quyết số 11-NQ-TW đặt mục tiêu phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ tăng trưởng bền vững, là hình mẫu tăng trưởng xanh của cả nước.

Người dân TPHCM vượt "biển người" đi xem bắn pháo hoa mừng lễ 30.4

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Tối 30.4, tại hai điểm bắn pháo hoa tại Quận 1 và Quận 11, từ rất sớm, hàng nghìn người dân chen chúc đổ về những điểm này để xem bắn pháo hoa mừng lễ 30.4.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trung du, miền núi Bắc Bộ sẽ là hình mẫu phát triển xanh của cả nước

Văn Đức |

Lào Cai - Sáng 27.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vào vùng.

Phát triển bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ theo hướng "xanh"

Vũ Long |

Nghị quyết số 11-NQ-TW đặt mục tiêu phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ tăng trưởng bền vững, là hình mẫu tăng trưởng xanh của cả nước.

Người dân TPHCM vượt "biển người" đi xem bắn pháo hoa mừng lễ 30.4

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Tối 30.4, tại hai điểm bắn pháo hoa tại Quận 1 và Quận 11, từ rất sớm, hàng nghìn người dân chen chúc đổ về những điểm này để xem bắn pháo hoa mừng lễ 30.4.