Nhà hát Lớn Hà Nội mở lại tour du lịch tham quan sau thời gian bị gián đoạn

Đào Bích |

Sau quãng thời gian ngắt quãng vì nhiều lý do, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ mở lại tour tham quan để phục vụ khách du lịch.

Trong khuôn khổ một cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội - cho biết, đơn vị này sẽ mở cửa để đón du khách tham quan trở lại.

Theo đó, một vở diễn kết hợp giữa kịch và múa sẽ được công diễn định kỳ gắn liền với tour du lịch tham quan Nhà hát Lớn.

Lý giải về thời gian phải dừng lại tour tham quan Nhà hát Lớn, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, nguyên nhân chủ yếu do vướng phải công tác trùng tu công trình.

Ngoài ra, việc Nhà hát Lớn liên tục kín show cũng được cho là nguyên nhân khiến tour tham quan vẫn đang được “bỏ ngỏ”.

“Trước mắt, Nhà hát Lớn vẫn đang chuyên tâm tâm tập trung cho các chương trình nghệ thuật lớn, các show diễn đã được đăng ký từ trước. Ngay sau khi công tác sửa chữa, trùng tu Nhà hát Lớn hoàn thành, các show diễn ngay lập tức cũng kín lịch.

Vì thế, chúng tôi tập trung cho các chương trình mà chưa thực sự quan tâm đến tour du lịch tham quan Nhà hát Lớn. Thời gian tới đây, chúng tôi sẽ điều chỉnh và tiếp tục tổ chức phát triển tour du lịch này.

Dự kiến, đầu năm 2019, tour du lịch tham quan Nhà hát Lớn sẽ chính thức được áp dụng”.

Tháng 9.2017, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khai trương tour du lịch tham quan Nhà hát Lớn để phục vụ du khách. Dù chỉ mang tính chất thử nghiệm, tuy nhiên hoạt động này thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng.

Thời điểm bắt đầu, tour tham quan được duy trì 2 buổi/tuần vào 10h30 các ngày thứ Hai và thứ Sáu. Giá vé cho một chương trình tham quan Nhà hát Lớn kết hợp cùng xem biểu diễn nghệ thuật là 400 ngàn đồng/vé.

Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, tour du lịch này đã phải dừng lại. Nhiều người dân cho rằng, giá vé như thế là quá cao, chưa phù hợp. Trong khi đó, nhu cầu tìm hiểu về Nhà hát Lớn rất được công chúng quan tâm, không chỉ đối với du khách mà còn đối với cả người dân thủ đô.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.