Người đẹp gốc Phi Huỳnh Tiên, ca sĩ Juun Đăng Dũng đa năng trong vai trò nhà thiết kế

M.T |

Sau chuyến đi thực tế ở An Giang vào tháng 7 vừa qua, bốn nhà thiết kế (NTK) gồm Hằng Nguyễn, Huỳnh Tiên, Nguyễn Minh Công và Juun Đăng Dũng đã quyết định thực hiện show diễn mang tên The Dreamers vào ngày 13.10 tới đây với 75 thiết kế đều làm từ lãnh Mỹ A.

Từ lâu, lãnh Mỹ A – loại vải trứ danh vùng Tân Châu, An Giang – đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều NTK trong và ngoài nước, thậm chí xuất sang Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc)… Tuy nhiên, loại vải này đang đứng trước nguy cơ mai một vì thiếu nguyên liệu và thợ thầy.

Thấy trước điều đó, 4 nhà thiết kế muốn đưa lãnh Mỹ A trở lại sàn diễn thời trang nhằm khôi phục làng nghề truyền thống.

Người đẹp gốc Phi Huỳnh Tiên trong vai trò nhà thiết kế. Ảnh: T.N

Đêm diễn sẽ chia làm 3 phần gồm: Trang phục truyền thống, trang phục ứng dụng và trang phụ dạ hội. NTK Hằng Nguyễn – giám đốc sáng tạo của dự án - cho biết: "Chúng ta thường nghĩ lãnh Mỹ A là thứ gì đó xa xỉ, xa vời nhưng với show diễn lần này, tôi mong muốn mọi người có cái nhìn khác hơn. Không chỉ là sự khơi gợi về giá trị truyền thống ngày xưa mà còn là mang Lãnh Mỹ A gần gũi hơn qua những bộ trang phục mang tính ứng dụng và hợp thời trang.

Lãnh Mỹ A sẽ không chỉ còn là những bộ áo dài, áo bà ba cất kỹ trong rương chờ dịp đám tiệc mới lấy ra mặc mà sẽ là những mẫu thiết kế lộng lẫy trên sàn diễn và gần gũi trong đời thường”.

Điều thú vị là trong số 4 NTK, ngoại trừ Nguyễn Minh Công - top 5 Project Runway Vietnam 2014 từng gây ấn tượng trong làng thời trang với những thiết kế sáng tạo, độc đáo thì những cái tên còn lại đều được khán giả biết đến với vai trò người đẹp, ca sĩ…

Người đẹp Mrs Universe 2016 - nhà thiết kế Hằng Nguyễn. Ảnh: T.N

Người đẹp Hằng Nguyễn từng đoạt giải Mrs Universe Vietnam 2016 và hiện là chủ của công ty thời trang AMI Fashion. Juun Đăng Dũng vốn là một ca sĩ trẻ, được khán giả yêu mến qua các ca khúc như Chẳng thể là ai khác, Ta quên nhau chưa… Ít ai biết rằng anh cũng từng theo học chuyên ngành thiết kế thời trang và show diễn lần này là cơ hội để nam ca sĩ giới thiệu đến khán giả một hình ảnh khác của mình.

Huỳnh Tiên hiện đang là ứng viên sáng giá trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sinh ra và lớn lên ở An Giang, cô gái gốc Phi này sớm bén duyên với thời trang và show diễn là dịp để cô tìm về cội nguồn của mình.

Có thể nói, sự kết hợp giữa 4 NTK chính là điểm nhấn thú vị, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả trong show diễn lần này. “Góc nhìn khác biệt của một doanh nhân, một ca sĩ, một người đẹp, một nhà thiết kế trẻ cũng chính là chất “mộng mơ” mà The Dreamers hướng đến. Tất cả họ đều có điểm chung là yêu thời trang và lần đầu tiên đến với một show diễn lớn, chắc chắn rằng những mơ mộng, những ý tưởng táo bạo và bất ngờ nhất sẽ xuất hiện trong lần đầu tiên này”, ông Nguyễn Chiến Hữu – giám đốc dự án – chia sẻ.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.