Người dân phấn khởi đến dự khai hội gò Đống Đa Xuân Quý Mão

Hải Minh |

Sáng 26.1, Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023) đã được tổ chức tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên cùng đông đảo Nhân dân Thủ đô và cả nước.

Năm 2023, lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn được tổ chức cả phần lễ và phần hội. Trong tiết trời khô ráo, hàng nghìn người dân thập phương đã đổ về tham dự.

Trong khoảng thời gian trước khi diễn ra phần chính hội (từ 6 – 8 giờ sáng), các nghi lễ như: Tế lễ, rước kiệu hoàng đế Quang Trung và hoàng hậu Lê Ngọc Hân, dâng hương...

Lãnh đạo
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và lãnh đạo UBND TP Hà Nội dâng hương tại lễ hội gò Đống Đa. Ảnh: Hải Nguyễn

Đông đảo các đoàn lễ rước từ Quảng Ninh, Hoà Bình, Hải Phòng, Bình Định đã rước kiệu vua Quang Trung, công chúa Lê Ngọc Hân từ ngoài vào trong công viên văn hóa gò Đống Đa.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm, trên khắp các ngả đường hướng về Công viên văn hóa Gò Đống Đa, dòng người nô nức đi trẩy hội.

Để giúp khách thập phương thuận tiện cho việc về dâng hương, Ban Tổ chức đã bố trí lực lượng an ninh làm công tác phân luồng và hướng dẫn nơi gửi xe. Vì thế, dù đông người nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, chen lấn xô đẩy.

Dù đã gần 90 tuổi nhưng cụ Nguyễn Tiến Khải (quận Đống Đa, Hà Nội) đi bộ từ nhà sang Công viên văn hóa Gò Đống Đa từ sáng sớm để tham dự lễ hội. Chia sẻ với Lao Động với tâm thế đầy phấn khởi, cụ Khải cho biết, sau 2 năm do dịch bệnh, năm nay đi dự lễ hội, bản thân cụ cảm thấy yên tâm hơn.

"Nhìn người dân nô nức, phấn khởi đi trẩy hội, tôi cũng thấy vui. Sáng nay, con cháu bảo đưa tôi sang nhưng tôi nói tôi tự đi được. Tôi muốn được tự mình dâng hương dưới chân tượng đài vua Quang Trung để tưởng nhớ công lao to lớn của Ngài" - cụ Nguyễn Tiến Khải nói.

Từ năm 2003 đến nay, cụ Trần Thị Mưu (85 tuổi, Hoà Bình) đều tham dự lễ hội Gò Đống Đa mỗi năm. Cụ Mưu cho biết: "Năm 2022, lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa chỉ tổ chức phần lễ do dịch COVID-19, năm nay lễ hội tổ chức cả phần lễ và phần hội nên tôi cảm thấy phấn khởi. Từ sớm, tôi cùng những người bạn già của mình rủ nhau đến dâng hương và chụp ảnh".

Người dân dâng hương tại lễ hội Gò Đ
Người dân dâng hương tại lễ hội gò Đống Đa. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại lễ hội, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định khẳng định: "Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ghi dấu nghệ thuật quân sự tuyệt vời của Hoàng đế Quang Trung, ý chí ngoan cường của nghĩa quân áo vải, cờ đào đồng thời biểu thị cao độ tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, yêu tự do, độc lập từ ngàn đời của người dân đất Việt. Bằng thắng lợi này, Nhân dân ta đã đập tan mộng xâm lược của ngoại bang, giữ vững nền độc lập chủ quyền của dân tộc.

Tiếp nối khí thế hào hùng của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, truyền thống văn hiến ngàn năm của Thành phố Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa luôn nỗ lực đoàn kết, phấn đấu đưa quận ngày một phát triển".

Sau phần lễ, người dân và du khách cùng thưởng thức chương trình sử thi nghệ thuật, tái hiện chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Theo Ban tổ chức, ước tính hôm nay có hơn 10.000 người tham dự lễ hội.

Hội Gò Đống Đa lại có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng - lễ hội lưu giữ niềm tự hào, sự quật cường của cả một dân tộc và được tổ chức để tưởng nhớ chiến công lẫy lừng của vua Quang Trung - người Anh hùng “áo vải, cờ đào” trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Ngoài những nét văn hóa khá tương đồng với lễ hội Tây Sơn Thượng đạo (An Khê - Gia Lai), Tây Sơn Hạ đạo (Bình Định), lễ hội gò Đống Đa có những điểm khác biệt rất độc đáo và hấp dẫn. Từ sau ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954), lễ hội Gò Đống Đa được coi là ngày hội Đống Đa truyền thống, trở thành quốc lễ.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người chen chân xem rước kiệu tại lễ hội gò Đống Đa từ sáng sớm

Phương Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 26.1 (mùng 5 Tết Quý Mão 2023), tại Công viên văn hóa Đống Đa (phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) diễn ra Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023).

Gần 2 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận Đống Đa

Hải Anh |

Hà Nội – Tại Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết” năm 2023 do Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tổ chức, 200 đoàn viên, người lao động khó khăn đến dự được nhận phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, phiếu quà tặng 0 đồng và 5 kg gạo được xã hội hóa từ Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái và Công ty Cổ phần tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng bật tăng mạnh sau Tết

Thái Mạnh |

Thị trường vàng trong nước bắt đầu bước vào mùa cao điểm nhất trong năm khi chỉ còn ít ngày nữa là tới ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Yên Bái: "Sới" chọi trâu tự phát thu hút hàng chục nghìn người xem

Văn Đức |

Một "sới" chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phép vừa được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người đến xem.

Hàng loạt xe khách trốn tiền bến bãi, trả khách vỉa hè sau Tết

THUỲ DƯƠNG - HẢI DANH |

Sau Tết, dọc đường Giải Phóng (cùng phía với bến xe) hàng dài xe khách ngang nhiên dừng đỗ ngay bên vỉa hè. Hành khách thì chán nản xuống xe còn cánh xe ôm, chở hàng thì nháo nhác vẫy khách, ngã giá ngay giữa lòng đường.

Hà Nội còn 27 hộ ở chung cư nguy hiểm, có thể sập nhưng chưa đồng ý di dời

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn quận Ba Đình còn tổng cộng 27 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào chưa đồng ý di dời.

Hàng nghìn người chen chân xem rước kiệu tại lễ hội gò Đống Đa từ sáng sớm

Phương Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 26.1 (mùng 5 Tết Quý Mão 2023), tại Công viên văn hóa Đống Đa (phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) diễn ra Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023).

Gần 2 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận Đống Đa

Hải Anh |

Hà Nội – Tại Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết” năm 2023 do Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tổ chức, 200 đoàn viên, người lao động khó khăn đến dự được nhận phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, phiếu quà tặng 0 đồng và 5 kg gạo được xã hội hóa từ Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái và Công ty Cổ phần tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.