Hàng nghìn người chen chân xem rước kiệu tại lễ hội gò Đống Đa từ sáng sớm

Phương Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 26.1 (mùng 5 Tết Quý Mão 2023), tại Công viên văn hóa Đống Đa (phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) diễn ra Lễ hội gò Đống Đa kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023).
Hàng năm cứ vào ngày mồng 5 Tết, nhân dân thường tổ chức hội Gò Đống Đa để ôn lại những sự kiện lịch sử lẫy lừng đã diễn ra tại nơi đây. Lễ hội tổ chức để tưởng nhớ tới công tích vang dội của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
Hàng năm cứ vào ngày mồng 5 Tết, nhân dân thường tổ chức hội Gò Đống Đa để ôn lại những sự kiện lịch sử lẫy lừng đã diễn ra tại nơi đây. Lễ hội tổ chức để tưởng nhớ tới công tích vang dội của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách đã tới dự Lễ hội Gò Đống Đa.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách đã tới dự Lễ hội.
Sau khi tế lễ, các cụ cao niên và trai tráng thực hiện nghi thức rước kiệu vua Quang Trung và Công chúa Ngọc Hân.
Sau khi tế lễ, các cụ cao niên và trai tráng thực hiện nghi thức rước kiệu vua Quang Trung và Công chúa Ngọc Hân.
Sau khi tế lễ, các cụ cao niên và trai tráng thực hiện nghi thức rước kiệu vua Quang Trung và Công chúa Ngọc Hân.
Sau khi tế lễ, các cụ cao niên và trai tráng thực hiện nghi thức rước kiệu vua Quang Trung và Công chúa Ngọc Hân.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại  đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại  đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa.
Người dân dâng hương hoa bày tỏ lòng biết ơn tới những anh hùng nghĩa sĩ.
Người dân dâng hương hoa bày tỏ lòng biết ơn tới những anh hùng nghĩa sĩ.
Người dân dâng hương hoa bày tỏ lòng biết ơn tới những anh hùng nghĩa sĩ.
Bà Trần Lệ Hạnh (Hoàng Mai, Hà Nội) - tham gia đội Tế Vua Quang Trung cho biết, đây là lễ hội chiến thắng, mừng công tích lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, do Hoàng đế Quang Trung (Nguyễn Huệ) người anh hùng áo vải Tây Sơn lãnh đạo. Các ban ngành và người dân đến đây tế lễ, dâng hương rất đông.
Bà Trần Lệ Hạnh (Hoàng Mai, Hà Nội) - tham gia đội Tế Vua Quang Trung cho biết, đây là lễ hội chiến thắng, mừng công tích lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, do Hoàng đế Quang Trung (Nguyễn Huệ) người anh hùng áo vải Tây Sơn lãnh đạo. Các ban ngành và người dân đến đây tế lễ, dâng hương rất đông.
 
Theo Ban tổ chức, ước tính hôm nay có hơn 10.000 người tham dự lễ hội.
Phương Anh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Interactive: Bạn có am hiểu về các lễ hội đầu xuân?

Nhóm PV |

Cùng với không khí vui tươi phấn khởi của năm mới, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người lại nô nức tham dự những lễ hội truyền thống được trải khắp 3 miền đất nước. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Tưng bừng rước pháo khổng lồ tại lễ hội làng Đồng Kỵ

Hải Nguyễn |

Hàng chục thanh niên trai tráng làng Đồng Kỵ rước hai quả pháo khổng lồ ra đình làng để hội quân, mở màn cho lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ hàng năm vào sáng mùng 4 tháng Giêng. Lễ hội kéo dài đến hết ngày mùng 7.

Người Hà Nội tự hào Gò Đống Đa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng mùng 5 Tết Nguyên đán (tức ngày 9.2.2019), di tích Gò Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019), và đón nhận bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.

Tiến Linh, Đặng Văn Lâm… vào Top 5 giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, thủ môn Đặng Văn Lâm… là 2 trong số 5 cầu thủ lọt vào Top 5 của hạng mục Quả bóng vàng (QBV) nam Việt Nam năm 2022.

Xuân Bắc “vạ miệng” và câu chuyện ứng xử văn minh

my lan |

Sòng phẳng nhìn nhận, Nam Tào Xuân Bắc đang vướng phải ồn ào chưa từng có trong sự nghiệp, khi câu chuyện ngụ ngôn anh kể phản tác dụng, khiến anh phải đối diện với làn sóng giận dữ khắp các diễn đàn, dư luận.

Táo Giao thông Chí Trung: Tôi không hụt hẫng khi nghỉ hưu

Nhóm PV |

Chia sẻ với Báo Lao Động, NSƯT Chí Trung cho biết từ khi nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh sống nhiều hơn cho mình và chăm lo tới sức khỏe.

Dự báo thời tiết 27.1: Ngày đầu đi làm sau Tết thời tiết trở mưa, rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.1, Hà Nội dự báo nhiệt độ giảm, trời rét sâu và có mưa vào sáng sớm. TPHCM ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Làm sao để các lễ hội truyền thống không bị biến chất?

Minh Ánh - Sơn Trần - Linh chi |

Ở nước ta, lễ hội không chỉ tái hiện những mô thức văn hóa cổ xưa mà qua đó còn thể hiện khát khao của con người hiện tại được tiếp nối và phát huy sức mạnh, sự toàn năng của thiên nhiên, thần linh, hay các anh hùng trong lịch sử. Tuy nhiên với sự phát triển hiện nay, ngày càng có nhiều lễ hội biến chất, không chỉ dừng lại ở dấu hiệu mà là thực tế đáng lo ngại.

Interactive: Bạn có am hiểu về các lễ hội đầu xuân?

Nhóm PV |

Cùng với không khí vui tươi phấn khởi của năm mới, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người lại nô nức tham dự những lễ hội truyền thống được trải khắp 3 miền đất nước. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Tưng bừng rước pháo khổng lồ tại lễ hội làng Đồng Kỵ

Hải Nguyễn |

Hàng chục thanh niên trai tráng làng Đồng Kỵ rước hai quả pháo khổng lồ ra đình làng để hội quân, mở màn cho lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ hàng năm vào sáng mùng 4 tháng Giêng. Lễ hội kéo dài đến hết ngày mùng 7.

Người Hà Nội tự hào Gò Đống Đa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng mùng 5 Tết Nguyên đán (tức ngày 9.2.2019), di tích Gò Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019), và đón nhận bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.