"Nghệ sĩ đi nước ngoài không làm xấu hình ảnh quốc gia": Sao Việt nói gì?

PHONG DI |

TPHCM - Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM ngày 22.8 ban hành quy chế về quản lý, xét duyệt công chức, viên chức, các văn nghệ sĩ ký hợp đồng làm việc với Sở và các đơn vị trực thuộc khi đi nước ngoài. Trong đó có việc yêu cầu nghệ sĩ giữ hình ảnh quốc gia khi ra nước ngoài. Trước quy chế này, nhiều nghệ sĩ Việt đã có ý kiến.

Theo đó, nội dung quy chế gồm 22 điều, trong đó điều 11 quy định: Chấp hành luật pháp Việt Nam và luật pháp của quốc gia (vùng lãnh thổ) khi đi nước ngoài; giữ gìn hình ảnh quốc gia, dân tộc; báo cáo cho lãnh đạo trường hợp ở quá thời gian xin phép...

Cơ quan quản lý quy định nếu nghệ sĩ gia hạn ở nước ngoài vì việc riêng, nghệ sĩ phải làm đơn trình bày lý do cụ thể, thời gian. Trong trường hợp buộc phải ở lại do yếu tố khách quan, cần báo cáo cho lãnh đạo qua hộp thư điện tử công vụ, tin nhắn điện thoại hoặc các phương tiện, hình thức liên lạc khác, xác nhận được xin phép và nộp đơn ngay sau đó. Việc cho phép phải thể hiện bằng quyết định hành chính (thay vì qua trao đổi riêng). Sở cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc quản lý chặt chẽ việc nghệ sĩ đi nước ngoài để kịp thời xem xét, kỷ luật trường hợp vi phạm.

Được biết, cuối tháng 12.2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ban hành Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ để "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu". Cơ quan lãnh đạo yêu cầu mỗi nghệ sĩ tuân thủ pháp luật, giữ gìn chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục, có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật, luôn tìm tòi đổi mới.

Không chỉ nghệ sĩ mới cần giữ hình ảnh

Trước thông tin này, NSND Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM chia sẻ với Báo Lao Động: "Tôi nghĩ đây là việc cần thiết không chỉ riêng mỗi nghệ sĩ. Bởi chúng ta là người Việt Nam khi đi ra nước ngoài thì luôn phải có ý thức tuân thủ pháp luật của đất nước sở tại. Đồng thời, chúng ta phải giữ được thuần phong mỹ tục của Việt Nam".

Theo đó, nghệ sĩ Ngọc Giàu còn nói thêm: "Mình cần tuân thủ luật pháp của đất nước sở tại. Không phải ở Việt Nam mình làm cái này, còn sang nước ngoài mình làm cái khác mặc dù đất nước người ta cho phép. Bởi vì mình còn quay trở lại Việt Nam và còn xuất hiện trước công chúng. Nghệ sĩ luôn phải chú ý đến đạo đức và luật pháp trong văn hóa ứng xử.  Ai cũng có sai phạm nhưng cố gắng tiết chế, tránh những sai phạm không đáng có".

NSƯT Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Ảnh: NSCC.
NSƯT Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Ảnh: NSCC.

NSƯT Quốc Cơ - người có nhiều chuyến công tác nước ngoài để biểu diễn chia sẻ thêm với phóng viên: "Đầu tiên khi sang nước ngoài, điều quan trọng nhất chúng ta phải hiểu được cách sống của họ bằng cách lên mạng xem cách ứng xử, văn hoá nước bạn. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta không làm những việc sai trái liên quan đến hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Thông thường Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đi thi đấu nước ngoài, cả hai ý thức được việc đang đại diện cho hình ảnh của Việt Nam. Chính vì vậy, hai anh em rất quan trọng việc giữ gìn hình ảnh".

Ca sĩ Đoan Trường. Ảnh: NSCC.
Ca sĩ Đoan Trường. Ảnh: NSCC.

Cần tìm hiểu văn hoá nước bạn trước khi đến du lịch, công tác

Ca sĩ Đoan Trường - nghệ sĩ Việt đã đi hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chia sẻ với Lao Động: "Mình phải cố gắng tránh và tôn trọng luật pháp về tất cả mọi mặt để mình không bị ảnh hưởng. Đi đâu, người ta sẽ hỏi "bạn đến từ đâu". Vậy nên, không chỉ nghệ sĩ mà bất cứ công dân Việt Nam nào cũng vậy, tránh những phiền phức xảy ra, tránh những việc đụng chạm, cử chỉ thân mật để người bản xứ hiểu lầm.

Đến với các quốc gia có những đạo giáo riêng như Đạo Hồi, đạo Hindu thì phải chú ý về hình ảnh, cách ăn mặc, giao tiếp. Đặc biệt khi vào đền đài, tháp... họ yêu cầu mặc đồng phục bên đó thì cũng cần phải tôn trọng văn hoá nước bạn. Tôn trọng văn hoá nước bạn là giữ văn hoá và hình ảnh đất nước mình.

Tôi đi hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ rồi, tôi cố gắng không làm ảnh hưởng đến hình ảnh một người công dân nói chung và nghệ sĩ Việt nói riêng. Khi đi nước ngoài, tôi mang nhiều nét văn hoá Việt như áo dài, quà Việt Nam để một phần quảng bá. Đặc biệt là luôn hiểu kĩ các địa điểm đó trước khi đến, để tránh những sự việc ngoài ý muốn".

PHONG DI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ cải lương Diệu Hiền trải lòng về con cái và lý do vô viện dưỡng lão

DI PY |

NSƯT Diệu Hiền hiếm hoi trải lòng về chuyện con cái, cuộc sống gia đình với công chúng.

Nghệ sĩ được xét duyệt lại danh hiệu NSND: Vui mừng và bình thản

NGỌC DỦ |

Sau Công văn kiến nghị do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ký và gửi đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội đồng xét danh hiệu chuyên ngành cấp nhà nước để xét lại danh hiệu NSND cho một số nghệ sĩ tên tuổi, nhiều người trong số đó như: Thoại Mỹ, Lê Thiện đã có những chia sẻ về việc này.

Hai nghệ sĩ Việt Nam vướng cáo buộc ở Tây Ban Nha sắp về nước

MINH PHONG |

Theo xác nhận của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, hai nghệ sĩ Việt Nam vướng cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha đã được trả hộ chiếu và sẽ trở về nước trong thời gian tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghệ sĩ cải lương Diệu Hiền trải lòng về con cái và lý do vô viện dưỡng lão

DI PY |

NSƯT Diệu Hiền hiếm hoi trải lòng về chuyện con cái, cuộc sống gia đình với công chúng.

Nghệ sĩ được xét duyệt lại danh hiệu NSND: Vui mừng và bình thản

NGỌC DỦ |

Sau Công văn kiến nghị do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ký và gửi đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội đồng xét danh hiệu chuyên ngành cấp nhà nước để xét lại danh hiệu NSND cho một số nghệ sĩ tên tuổi, nhiều người trong số đó như: Thoại Mỹ, Lê Thiện đã có những chia sẻ về việc này.

Hai nghệ sĩ Việt Nam vướng cáo buộc ở Tây Ban Nha sắp về nước

MINH PHONG |

Theo xác nhận của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, hai nghệ sĩ Việt Nam vướng cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha đã được trả hộ chiếu và sẽ trở về nước trong thời gian tới.