Theo đó, 8 tháng năm 2023, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt hơn 4.949 tỉ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, ngành lưu trú ước đạt 216 tỉ đồng, tăng gần 29%; lượt khách phục vụ hơn 1,2 triệu lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ hơn 1 triệu ngày, tăng hơn 15 % so với cùng kỳ năm trước.
Ăn uống ước đạt 4.699 tỉ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch lữ hành ước đạt 33 tỉ đồng, tăng 172,73% so với cùng kỳ năm trước.
Lượt khách du lịch theo tour ước đạt 10.192 lượt tăng 133,65% so với cùng kỳ năm trước; ngày khách du lịch theo tour ước đạt 28.374 ngày, tăng 156,73% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng theo Cục Thống kê Hà Tĩnh, hoạt động dịch vụ du lịch, lữ hành sau khoảng thời gian phát triển mạnh mẽ trong mùa du lịch biển cao điểm từ cuối tháng 4 đến tháng 7 thì sang tháng 8 và dự báo những tháng cuối năm do ảnh hưởng thời tiết cũng như tính chất thời vụ du lịch, lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng sẽ bắt đầu giảm mạnh.
Để cạnh tranh, thu hút khách hàng, hiện nay các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ tại các bãi biển, giá các phòng cũng đã bắt đầu giảm hơn so với các tháng trước.
Đặc thù du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết, sự khắc nghiệt trong mùa mưa bão cũng là khó khăn, thách thức, cần tìm ra hướng phát triển du lịch mới để ngành du lịch Hà Tĩnh tiếp tục tăng trưởng tốt hơn, bền vững hơn.