Ngã rẽ của 2 nghệ sĩ phía Nam hơn 40 năm tuổi nghề mới được phong NSƯT

ĐÔNG DU |

Bạch Long và Minh Nhí là 2 trong số các nghệ sĩ lớn tuổi phía Nam được phong NSƯT trong đợt phong tặng lần thứ 10. Ở tuổi xế chiều, cả hai đều có những ngã rẽ sự nghiệp riêng.

NSƯT Bạch Long hơn 50 năm lăn lộn với nghề

Nghệ sĩ Bạch Long tên thật là Nguyễn Thành Tùng, sinh năm 1959, là con của cố NSND Thành Tôn.

Nghệ sĩ Bạch Long đi diễn từ năm 10 tuổi. Đến nay, ông đã có hơn 50 năm theo đuổi nghệ thuật.

Ở tuổi U70, nghệ sĩ Bạch Long "vẫn sống nhà thuê, hai bữa ăn đều là cơm hàng cháo chợ".

Khi nói về việc tuổi già vẫn còn khó khăn, nam nghệ sĩ nói: "Tôi thì không phải ăn chơi trác táng, cờ bạc mà nghèo. Tôi vì mê nghệ thuật mà nghèo. Khi tôi có tiền, tôi thành lập nhóm cải lương Đồng ấu Bạch Long. Tôi dạy học không lấy tiền. Rồi tôi nghĩ, bây giờ mình dạy học trò hát mà không có sân khấu hoạt động thì làm sao nó nên nghề. Thế là tôi mới lấy tiền đầu tư mở đoàn hát.

Khổ nỗi là thời điểm tôi mở đoàn hát thì cải lương đang bị xuống dốc. Mặc dù đoàn Đồng ấu vẫn có đông khán giả nhưng giai đoạn 2-3 năm đầu là ế. Do con nít mới hát, khán giả làm gì biết. Thế là ngày nào, tôi cũng phải đắp lỗ” - nghệ sĩ Bạch Long trải lòng.

Nghệ sĩ Bạch Long. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Bạch Long. Ảnh: NSCC.

Dù không nổi tiếng như em trai Thành Lộc, nhưng nam nghệ sĩ không hề sợ bị so sánh. Anh từng tâm sự, ngay từ nhỏ đã không bao giờ thích hơn thua hay tranh đấu với người khác. Chính vì vậy nên không bao giờ có chuyện anh phải ganh đua với em ruột của mình.

Chính tính cách ôn hòa này nên Bạch Long ít bon chen để nổi tiếng. Với Bạch Long, showbiz từ trước đến nay luôn "bằng mặt không bằng lòng". Những điều này không phù hợp với người có tính cách hiền lành, thật thà như anh.

Ở tuổi U70, nghệ sĩ Bạch Long đã tổ chức một liveshow với tên gọi "Ăn cơm Tổ, khổ vẫn cười" vào năm 2023 để kỷ niệm 55 năm theo nghiệp hát của mình.

Hiện tại, ông vẫn đi diễn kịch và tham gia các gameshow nếu phù hợp. Ngoài ra, Bạch Long còn chuyển hướng sang đóng phim điện ảnh.

Năm 2024, ông đóng trong bộ phim "Sáng đèn", phim sẽ chính thức trở lại rạp vào ngày 20.3 tới.

Minh Nhí mở sân khấu kịch, tận tuỵ với việc giảng dạy

Nghệ sĩ Minh Nhí sinh năm 1964, năm nay đã bước sang tuổi 60. Nam nghệ sĩ cũng được phong NSƯT trong đợt phong tặng lần thứ 10 cùng nghệ sĩ Bạch Long.

Chia sẻ về việc đạt danh hiệu ở tuổi 60, nam nghệ sĩ nói, bản thân cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Dù danh hiệu đạt được muộn hơn so với một số đồng nghiệp, tuy nhiên, anh vẫn thấy nỗ lực của mình thời gian qua trong nghề là xứng đáng.

Được biết, Minh Nhí đã đi diễn, tham gia nghệ thuật từ khi anh còn học ở trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2 nay là trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời đó, anh lập nhóm "Con Nhím" cùng với bạn bè. Nhờ vào tài diễn xuất cùng với ngoại hình đặc biệt của mình đến năm học thứ 3, anh được nhận rất nhiều lời mời đóng hài cho các bộ phim, vở kịch.

Nghệ sĩ Minh Nhí. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Minh Nhí. Ảnh: NSCC.

Năm 1988, anh tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi, sau đó, anh được đề cử vào làm trợ giảng cho các giảng viên Nguyễn Văn Phúc và Công Ninh. Một thời gian sau, anh chính thức được vào biên chế của trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh làm giảng viên bộ môn Biểu diễn Sân Khấu. Song song với việc làm giảng viên, anh còn tích cực tham gia đi đóng phim, biểu diễn các vở kịch.

Đến hiện tại, Minh Nhí đã có hơn 40 năm theo đuổi nghệ thuật. Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ ít xuất hiện trên các gameshow, phim ảnh như trước. Hiện anh đang tập trung phát triển sân khấu Trương Hùng Minh của mình.

Việc lập sân khấu này ở TPHCM có sự góp sức rất lớn của học trò anh là nghệ sĩ Việt Hương.

Theo dõi các vở diễn sân khấu của Minh Nhí dàn dựng, phóng viên quan sát, các suất diễn đều kín chỗ. Vở diễn được nam nghệ sĩ thường được đầu tư khá lớn, kéo dài tư 3-4 tiếng. Thậm chí, Việt Hương từng tâm sự, có những vở diễn đầu tư cả 500 triệu đồng vì sự tâm huyết của cô và Minh Nhí dành cho sân khấu khá lớn.

Ngoài việc chăm lo cho sân khấu, tham gia diễn các vai nhỏ để hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, Minh Nhí còn giảng dạy cho học trò của mình ở sân khấu và tạo điều kiện cho các diễn viên trẻ tham gia biểu diễn một số vai nhỏ, tập làm quen với bộ môn nghệ thuật này.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nữ nghệ sĩ U90 nói lí do không vào viện dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Hồng Sáp (87 tuổi) cho biết, bà từng có tên trong danh sách vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở Quận 8 (trước khi các nghệ sĩ dọn về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè) nhưng bà không vào vì nhiều lí do.

Nghệ sĩ phía Nam xúc động, hạnh phúc nhận danh hiệu NSƯT, NSND

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ ở phía Nam như Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Minh Nhí, Hùng Minh, Ốc Thanh Vân, Kim Tuyến... hạnh phúc và xúc động khi nhận danh hiệu NSƯT, NSND trong đợt phong tặng lần thứ 10 diễn ra vào ngày 6.3 ở Hà Nội.

Sự nghiệp, cuộc sống của 2 nghệ sĩ được bổ sung vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

ĐÔNG DU |

Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà là 2 nghệ sĩ được bổ sung vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè cùng với 5 nghệ sĩ ở Viện Dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM. Hiện cuộc sống họ ra sao?

Cháy lớn thiêu rụi cửa hàng kinh doanh bọc yên xe ở TP Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Các lực lượng chức năng đã tích cực chữa cháy tuy nhiên đám cháy quá lớn và nhanh nên cửa hàng kinh doanh bọc yên xe ở TP Phú Quốc đã bị thiêu rụi.

Real vs Man City, PSG vs Barca tại tứ kết Champions League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Vòng tứ kết UEFA Champions League 2023-2024 chứng kiến cả 4 cặp đấu đều rất đáng chờ đợi.

Công an thông tin vụ xe bán tải đâm loạt xe ở Hà Nội, tài xế bị bắt ở Vành đai 3

Tô Thế |

Nam tài xế xe bán tải trong quá trình di chuyển trên đường Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã không chấp hành yêu cầu của lực lượng cảnh sát, bỏ chạy va vào nhiều phương tiện rồi đi lên đường Vành đai 3 trên cao.

Triển vọng cổ phiếu VHM, KDH, DXG từ nay đến cuối năm

Anh Kiệt |

Thị trường bất động sản nhà ở có thể sẽ phục hồi rõ ràng hơn từ nửa cuối 2024, từ đó kéo theo triển vọng của nhóm cổ phiếu bất động sản.

Đồng minh mới của Nga có thể đáp trả nếu phương Tây tấn công Nga

Ngọc Vân |

Nếu NATO gửi quân tới Ukraina thì các đồng minh của Nga sẽ tấn công phương Tây - Sputnik dẫn lời cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin phát biểu trên kênh truyền hình Pháp LCI TV.

Nữ nghệ sĩ U90 nói lí do không vào viện dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Hồng Sáp (87 tuổi) cho biết, bà từng có tên trong danh sách vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở Quận 8 (trước khi các nghệ sĩ dọn về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè) nhưng bà không vào vì nhiều lí do.

Nghệ sĩ phía Nam xúc động, hạnh phúc nhận danh hiệu NSƯT, NSND

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ ở phía Nam như Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Minh Nhí, Hùng Minh, Ốc Thanh Vân, Kim Tuyến... hạnh phúc và xúc động khi nhận danh hiệu NSƯT, NSND trong đợt phong tặng lần thứ 10 diễn ra vào ngày 6.3 ở Hà Nội.

Sự nghiệp, cuộc sống của 2 nghệ sĩ được bổ sung vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

ĐÔNG DU |

Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà là 2 nghệ sĩ được bổ sung vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè cùng với 5 nghệ sĩ ở Viện Dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM. Hiện cuộc sống họ ra sao?