Nữ nghệ sĩ U90 nói lí do không vào viện dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Hồng Sáp (87 tuổi) cho biết, bà từng có tên trong danh sách vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở Quận 8 (trước khi các nghệ sĩ dọn về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè) nhưng bà không vào vì nhiều lí do.

Trò chuyện với Báo Lao Động, nghệ sĩ Hồng Sáp cho biết, hiện tại, bà đang thuê nhà trọ ở Quận 7, TPHCM, sống và đi làm một số việc lặt vặt mưu sinh.

Hằng ngày, bà đi trông coi trang phục, phụ các diễn viên thay trang phục ở Đoàn tuồng cổ Huỳnh Long để kiếm đồng ra đồng vào.

Trong đợt vừa qua, có một số nghệ sĩ hoạt động tự do xin vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè để sống (các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão Quận 8 cũng chuyển về đây sống). Trong đó có nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà.

Nhiều khán giả thắc mắc, tại sao một nghệ sĩ lớn tuổi, khó khăn như Hồng Sáp lại không xin vào sống ở đây để được lo về vấn đề y tế, chỗ ăn chỗ ở.

Phóng viên có liên hệ với nghệ sĩ Hồng Sáp, bà cho biết, chiều hằng ngày, bà vẫn thường đi làm để mưu sinh.

Về lí do không vào trung tâm dưỡng lão dành cho các nghệ sĩ, bà nói: "Thú thật là tôi từng có tên trong danh sách vào viện dưỡng lão nghệ sĩ từ cái thời nghệ sĩ Phùng Há (người lập nên Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8) còn sống. Tuy nhiên, tôi đã từ chối vào vì nhiều lí do.

Thứ nhất, tôi thấy mình vẫn khỏe, vẫn có thể lao động tự do được. Thứ hai là tôi thích sự tự do, được đi làm về sớm về khuya thoải mái hơn. Tôi sợ vào viện dưỡng lão, mình sẽ bị ràng buộc giờ giấc nên đã từ chối vào".

Nữ nghệ sĩ còn cho biết thêm, bà sợ cô đơn và quen với cuộc sống hiện tại nên không có ý định vào viện dưỡng lão. Ngoài ra, nghệ sĩ Hồng Sáp nói, ở tuổi U90, bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn nên vẫn lao động được dù ít lời mời đi đóng phim, đóng kịch hơn so với trước đây.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về cuộc sống và thu nhập hiện tại, bà nói: "Hiện tại, tôi vẫn còn khó khăn lắm, vẫn mưu sinh trang trải cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, tôi may mắn vì có được sức khỏe tốt nên vẫn đi làm bình thường. Tôi đang làm trang phục, trông coi trang phục cho đoàn Huỳnh Long. Nghệ sĩ Bình Tinh (trưởng đoàn) thương tôi lắm, cũng lo lắng cho tôi nhiều. Đó là điều may mắn của tôi".

Nghệ sĩ Hồng Sáp (sinh năm 1937), năm nay đã 87 tuổi. Bà là người gốc Hà Nội, 8 tuổi theo ba mẹ vào Nam đi hát và tiếp xúc nghệ thuật; 10 tuổi mồ côi, 14 tuổi chính thức bước lên sân khấu hát theo đoàn Cải lương Huỳnh Long. Khi đoàn giải thể, bà lui về hậu trường sân khấu rồi bén duyên với nghiệp diễn.

Nghệ sĩ Hồng Sáp dần trở nên quen thuộc với khán giả qua các vai diễn phản diện trong một số tuồng cải lương Hồ quảng: Tấm Cám, Tình sử A nàng, Hai dòng sữa mẹ... Khi cải lương không còn thịnh hành, bà rẽ lối qua phim truyền hình để trang trải cuộc sống...

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ phía Nam xúc động, hạnh phúc nhận danh hiệu NSƯT, NSND

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ ở phía Nam như Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Minh Nhí, Hùng Minh, Ốc Thanh Vân, Kim Tuyến... hạnh phúc và xúc động khi nhận danh hiệu NSƯT, NSND trong đợt phong tặng lần thứ 10 diễn ra vào ngày 6.3 ở Hà Nội.

Dàn nghệ sĩ Nam - Bắc hội ngộ tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhận trao tặng Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân

Anh Trang - Thùy Trang |

Sáng ngày 6.3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhiều nghệ sĩ tề tựu đông đủ để tham gia lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần thứ 10.

Sự nghiệp, cuộc sống của 2 nghệ sĩ được bổ sung vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

ĐÔNG DU |

Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà là 2 nghệ sĩ được bổ sung vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè cùng với 5 nghệ sĩ ở Viện Dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM. Hiện cuộc sống họ ra sao?

Hé lộ đơn vị đứng sau The Body Shop Việt Nam

LỤC GIANG |

Thông tin thương hiệu The Body Shop nộp đơn xin phá sản và đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Mỹ và hàng loạt thị trường khác trên thế giới đang gây nhiều chú ý. Tại Việt Nam, công ty chủ quản thương hiệu The Body Shop là Công ty TNHH TBS Việt Nam, được thành lập năm 2009 thuộc sở hữu nước ngoài 100%.

Đề nghị không quy định cao tốc phải có tối thiểu 4 làn trong dự thảo luật

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị không quy định cụ thể đường cao tốc tối thiểu phải là 4 làn đường và phải có làn dừng khẩn cấp trong dự thảo Luật Đường bộ.

Hà Giang rực sắc hoa gạo như thắp lửa bên sông Nho Quế

Ninh Phương |

Tháng 3, Hà Giang được tô điểm bởi sắc đỏ của hoa gạo. Cảnh sắc níu chân bao lữ khách đến miền đá nở hoa mỗi mùa xuân.

Đảm bảo tính định hướng, hấp dẫn trong tác phẩm báo chí

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 15.3, Hội Báo toàn quốc 2024 khai mạc tại đường Lê Lợi (Quận 1, TPHCM) với chủ đề “Báo chí Việt Nam - tiên phong, đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân".

Biệt thự triệu USD Hà Nội bán cắt lỗ cũng không ai dám chốt mua

Thu Giang |

Loạt căn biệt thự có giá hàng triệu USD nằm ở trung tâm TP Hà Nội thời gian qua đang được rao bán cắt lỗ trên mạng xã hội, khiến nhiều người nghe xong cảm thấy choáng váng.

Nghệ sĩ phía Nam xúc động, hạnh phúc nhận danh hiệu NSƯT, NSND

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ ở phía Nam như Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Minh Nhí, Hùng Minh, Ốc Thanh Vân, Kim Tuyến... hạnh phúc và xúc động khi nhận danh hiệu NSƯT, NSND trong đợt phong tặng lần thứ 10 diễn ra vào ngày 6.3 ở Hà Nội.

Dàn nghệ sĩ Nam - Bắc hội ngộ tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhận trao tặng Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân

Anh Trang - Thùy Trang |

Sáng ngày 6.3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhiều nghệ sĩ tề tựu đông đủ để tham gia lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần thứ 10.

Sự nghiệp, cuộc sống của 2 nghệ sĩ được bổ sung vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

ĐÔNG DU |

Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà là 2 nghệ sĩ được bổ sung vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè cùng với 5 nghệ sĩ ở Viện Dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM. Hiện cuộc sống họ ra sao?