Muốn hát “Nối vòng tay lớn” phải xin phép: Dư luận bức xúc

Đặng Chung - Mai Châu |

“Bất ngờ”, “sốc”, “hoang mang”, “tức giận”… là những cảm xúc của dư luận, bạn đọc trước sự việc nhiều ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) cấp phép cho lưu hành.
“Bao năm rồi vẫn hát chui?”

Việc đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Huế gặp khó trong việc xin phép biểu diễn đã làm lộ ra sự thật: Rất nhiều năm nay, các bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ, được biểu diễn khắp nơi, từ sân khấu lớn nhỏ, đến cả truyền hình… nhưng hóa ra ca khúc đó lại chưa được cấp phép biểu diễn. Vụ việc này đã tạo không ít những băn khoăn, bức xúc trong cộng đồng mạng. Một tác phẩm được nhiều thế hệ hát như “Nối vòng tay lớn”, nhưng giờ lại phải xin phép qua nhiều khâu mới được sử dụng là điều hết sức khó hiểu.

“Như thế, có thể hiểu là công chúng bao năm nay đã “hát chui” bài này à? “Nối vòng tay lớn" hiện được giảng dạy trong chương trình âm nhạc cấp trung học cơ sở. Nó cũng là một trong những bài hát không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt Đoàn, Đội, hội trại. Thật không thể tin được là giờ muốn hát phải xin phép” – độc giả Nguyễn Minh Châu bức xúc.

Trong sách giáo khoa âm nhạc lớp 9 (tập 1) có đưa bài “Nối vòng tay lớn” vào chương trình giảng dạy và ghi nhận rất rõ: “Bài hát Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tiếng nói tình cảm của những người Việt Nam yêu nước, mong muốn cùng nắm tay, kề vai sát cánh bên nhau để tạo dựng cuộc sống yên vui, thanh bình vươn tới mục tiêu cao cả vì một đất nước Việt Nam thống nhất, độc lập, hòa bình, hạnh phúc”. Ông Nguyễn Đăng Chương -  Cục trưởng Cục NTBD – cũng khẳng định với Lao Động, việc “Nối vòng tay lớn” chưa được cấp phép không hề liên quan gì đến vấn đề nội dung của ca khúc, chỉ vì từ trước đến nay chưa có ai đến Cục nộp hồ sơ để xin cấp phép cho ca khúc này và nhiều ca khúc khác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Vì chưa ai đến xin, nên cơ quan quản lý văn hóa có muốn cấp cũng không thể. Ông Chương nói quy định trong Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định 15 sửa đổi đã quy định như vậy rồi, nên Cục cứ theo quy định mà làm.

Cục NTBD cần chủ động đưa ra danh sách được phép hát

Việc liên tiếp có những lùm xùm liên quan đến việc ca khúc bị “cấm hát” trong thời gian qua đã làm lộ ra những bất cấp trong quy định về việc cấp phép lưu hành ca khúc hiện nay. Đó là cơ chế xin - cho trong việc cấp phép. Nhiều độc giả kiến nghị Cục NTBD trong quá trình quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nếu thấy những quy định bất cập thì cần kiến nghị, sửa đổi.

“Cục NTBD nên đưa ra danh sách các ca khúc không được phép biểu diễn, thay vì bắt các cơ quan, tổ chức hay cá nhân mỗi lần sử dụng ca khúc nào lại phải 'xin phép' ca khúc đó” – bạn đọc Nguyễn Đức Hạnh góp ý.

Nhiều người cũng đồng thuận với ý kiến này, cho rằng cơ quan quản lý văn hóa nên chủ động rà soát, thẩm định tất cả các ca khúc được sáng tác trước 1975, rồi đưa ra danh sách các ca khúc không được phép hát, không được phép biểu diễn. Còn những ca khúc còn lại không trong danh sách này thì tự động được cấp phép, để làm giảm các thủ tục hành chính, thời gian, công sức, tiền bạc của người dân trong việc phải làm hồ sơ xin cấp phép từng bài như hiện nay.

“Hãy đưa ra danh sách các ca khúc bị cấm hát, biểu diễn. Ca sĩ sẽ hát các bài không nằm trong danh sách bị cấm đó. Việc bản quyền là thương lượng giữa ca sĩ và nhạc sĩ, Cục NTBD không nên can thiệp mà nên chú trọng việc giảm tải các thủ tục hành chính khác” – một bạn đọc đề xuất.

“Nên tách bạch việc kiểm duyệt nội dung và cấp phép!”

Đó là ý kiến của bạn đọc Tuấn Mạnh. Độc giả này liên hệ với việc Cục NTBD có lệnh cấm lưu hành vĩnh viễn dị bản ca khúc “Con đường xưa em đi” và một số ca khúc khác gây bức xúc dư luận trong thời gian qua. “Cục chỉ cần thẩm định và duyệt nội dung cho phép sử dụng bài hát là đủ. Còn tác quyền là chuyện khác. Ai hát mà chủ sở hữu (hoặc đại diện cho chủ sở hữu) chưa đồng ý thì phạt theo Luật Bản quyền, chứ không nên ra văn bản cấm hát như hiện nay” – độc giả nêu ý kiến.

Việc cấp phép ca khúc nhỏ giọt như hiện tại, hay cấm rồi thả với một ca khúc liệu có thay đổi đời sống âm nhạc, khi ca khúc đó đã có sức sống trong công chúng, được bao người hát, người thuộc? Nhà sử học Dương Trung Quốc kiến nghị: “Người dân có quyền hát tất cả ca khúc không bị cấm thay vì xin xỏ từng bài một. Việc còn tồn tại cơ chế xin – cho trong việc cấp phép biểu diễn ca khúc phản ánh thói quen xấu và tư duy cũ kỹ của các cơ quan quản lý nhà nước. Nếu quy định còn bất cập thì nên thay đổi để phát triển”.

Đặng Chung - Mai Châu
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".