“Khúc xuân yêu thương” của Nguyễn Ngọc Anh

M. K |

Những ngày cận kề xuân Đinh Dậu, Nguyễn Ngọc Anh tự “mở hàng” năm mới cho mình bằng MV ca nhạc có tên "Khúc xuân yêu thương" – song ca cùng ca sĩ Tô Minh Đức.

Những ngày đầu tiên của năm 2017, Nguyễn Ngọc Anh vừa tung ra MV có tên "Khúc xuân yêu thương" của tác giả trẻ Ngọc Duy với sự kết hợp cùng ca sĩ Tô Minh Đức, được dàn dựng bởi đạo diễn trẻ Việt Anh.

Đạo diễn Việt Anh chia sẻ: “Sản phẩm này thực sự là một thử thách đối với tôi bởi đây là MV đầu tay tôi thực hiện cùng với chị Ngọc Anh. Ban đầu, cả hai chị em biết nhau thông qua anh Đức với tư cách là một photographer nhưng sau quá trình làm việc, hiểu được khả năng và mong muốn của tôi, chị Ngọc Anh hào hứng đưa ra lời mời và khuyến khích tôi thực hiện MV này. "Khúc xuân yêu thương" thực sự là cơ hội tốt để tối thể hiện mình”.

Ca sĩ Ngọc Anh hào hứng chia sẻ về MV "Khúc xuân yêu thương".

Đây là bản pop nhẹ nhàng, trẻ trung đầy không khí xuân nhưng lại rất da diết, sâu lắng. Bản hoà âm của Hữu Vượng cũng khiến ca khúc thêm phần hấp dẫn.

Trong quá trình thực hiện, Ngọc Anh tiết lộ: “Thời gian cuối năm cả tôi và Đức đều rất bận nhưng cả hai vẫn sắp xếp để hoàn thành tốt nhất ca khúc này, thậm chí sau khi đi diễn về, cả hai vẫn gặp nhau để trao đổi và thu âm đến tận 2 - 3h sáng”.

Giọng hát của Nguyễn Ngọc Anh – Tô Minh Đức rất hòa quyện khiến người nghe ngập tràn cảm giác náo nức đón một mùa xuân mới. Có thể nói đây là một trong số hiếm hoi những ca khúc viết về mùa xuân rất trẻ trung, văn minh trong thời gian qua.

Ca sĩ Hà Anh và Dương Hoàng Yến đến chúc mừng Ngọc Anh và Tô Minh Đức.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh đã có một năm hoạt động nghệ thuật đầy ấn tượng. Nếu như mọi năm, cô “sơn ca vùng Mỏ” này mải chạy sô ca hát và tham gia các show truyền hình thực tế (với vai trò thí sinh, chuyên gia thanh nhạc...) thì 2016 là một năm Nguyễn Ngọc Anh hoàn toàn đầu tư cho âm nhạc, đặt bản thân mình ở chế độ “tĩnh” dù có hàng loạt các hoạt động diễn ra liên tục, mà điểm nhấn nổi bật nhất, ghi dấu ấn cá nhân mạnh mẽ nhất chính là ra mắt CD vol.3 “Từ trái tim” và liveshow đầu tiên sau 11 năm ca hát với tên gọi "Bốn mùa trong em", bên cạnh MV "Lắng nghe con tim" đầy trẻ trung, hiện đại với sự hợp tác của nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng. 

Trong năm 2016, CD vol.3 của Nguyễn Ngọc Anh được giới chuyên môn và truyền thông đánh giá là một trong những album ca nhạc xuất sắc nhất V-Pop. Trong thời điểm các nghệ sĩ lựa chọn cách phát hành online bằng các single hay MV đơn lẻ thì Nguyễn Ngọc Anh vẫn thực hiện sản xuất một CD nhạc với chất lượng đỉnh cao.

Một album nhạc gồm 7 ca khúc của nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu viết về tình yêu và những kỷ niệm ngọt ngào. Với tiếng hát đa sắc của Nguyễn Ngọc Anh, những ca khúc của Phạm Hải Âu dường như được thổi luồng sinh khí thật sống động và ngập tràn cảm xúc. Cùng giọng hát ngọt ngào và kỹ thuật điêu luyện, cách hát ngày càng đằm sâu và tinh tế, Nguyễn Ngọc Anh đã thổi hồn vào những ca khúc của Phạm Hải Âu khiến chúng trở nên vừa bay bổng, lãng mạn, vừa khao khát, cháy bỏng.

Sự trẻ trung trong tính cách và những sâu lắng trong trải nghiệm sống đã giúp Nguyễn Ngọc Anh thể hiện các ca khúc trong album đầy mê hoặc. Phần hòa âm, phối khí cũng được chăm chút kỹ lưỡng, mới mẻ, văn minh và rất cập nhật xu thế. Có thể nói album "Từ trái tim" của Nguyễn Ngọc Anh là một trong những điểm sáng trên thị trường băng đĩa năm 2016.

Ca sĩ Hà Hoài Thu cũng đến tham dự buổi ra mắt MV của đồng nghiệp.

Cũng trong năm 2016, Nguyễn Ngọc Anh đã thực hiện liveshow "Bốn mùa trong em", ngay sau khi phát hành CD "Từ trái tim". Không thể so sánh với các ngôi sao thời thượng hạng A, xét ở lứa ca sỹ bước ra từ "Sao Mai điểm hẹn 2006" và những cuộc thi hát sau đó, hiếm có ca sĩ nào làm được một liveshow chất lượng như vậy. Sự đầu tư lớn về tài chính cho các yêu cầu chuyên môn được Nguyễn Ngọc Anh quan tâm hàng đầu. Vì thế, một concert đúng nghĩa với dàn nhạc lớn (cả dàn dây và nhạc điện tử) với sự chỉ huy của nhạc sĩ Đỗ Bảo cùng dàn âm thanh, ánh sáng “đỉnh” nhất đã được “bày biện” trong bữa tiệc âm nhạc.

Gần 20 ca khúc được Nguyễn Ngọc Anh thể hiện trong liveshow “nuột” từ đầu đến cuối không có dấu hiệu chênh phô, hụt hơi, thậm chí càng hát càng “sung” chứng tỏ sự chín muồi về kỹ thuật cũng như bản lĩnh sân khấu của Nguyễn Ngọc Anh. Đó chính là thành quả của dự án mà Nguyễn Ngọc Anh đã ấp ủ và chuẩn bị từ nhiều năm qua.

M. K
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.