Ngày 2.2, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức lễ khánh thành Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, tại xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc.
Dự án Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ có quy mô diện tích hơn 10ha nằm trong rừng Sa Lôn được khởi công vào tháng 1.2022, với tổng mức đầu tư gần 130 tỉ đồng. Khu di tích này cũng đã được UBND tỉnh Bình Thuận xếp hạng di tích lịch sử - cách mạng cấp tỉnh và được chia thành 2 phân khu.
Khu phụ trợ (nhà tưởng niệm - trưng bày, đài tưởng niệm, chòi nghỉ chân, đường giao thông nội bộ,...) có diện tích 4,98 ha; Khu di tích gốc (hầm, lán trại, bếp Hoàng cầm,...) có diện tích 4,8 ha và hệ thống đường giao thông vào khu di tích gần 10km xuyên rừng.
Tại buổi lễ, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị Ban quản lý Khu di tích, các đơn vị liên quan quản lý, vận hành, triển khai các hoạt động phong phú, phát huy hiệu quả của Khu di tích lịch sử cách mạng quan trọng này. Vừa phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân trong tỉnh; đồng thời, đưa Khu di tích trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.
Khu căn cứ Sa Lôn được chọn làm nơi xây dựng Khu di tích bởi do đây là nơi Tỉnh Ủy đứng chân 3 lần trong thời gian hơn 8 năm. Nơi đây còn lưu giữ nhiều dấu tích hầm trú ẩn, bếp ăn so với các địa điểm khác (hơn 30 địa điểm) và Sa Lôn cũng là nơi ghi lại nhiều dấu ấn, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.
Do đó, công trình này mang nhiều ý nghĩa, được các thế hệ lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm. Việc phục dựng lại căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu di tích lịch sử.