Hàng nghìn người sẽ tham dự Ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Theo thông tin từ Ban tổ chức, sẽ có khoảng 2.500 người tham dự Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào từ ngày 23 - 25.9 tại TP.Điện Biên Phủ.

Không để xảy ra tình trạng "cháy" phòng nghỉ

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tổ chức tại tỉnh Điện Biên (từ ngày 23 - 25.9) là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì phối hợp với tỉnh Điện Biên, các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh có chung tuyến biên giới với Lào tổ chức.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Sở VHTTDL Điện Biên vừa ban hành văn bản gửi đến tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ và các khu vực lân cận đề nghị chỉnh trang lại cơ sở vật chất, yêu cầu niêm yết giá công khai nhằm phục vụ tốt nhất cho khách đến Điện Biên trong dịp diễn ra ngày hội.

Sáng 18.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho biết, đây là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của tỉnh và khu vực nên trước đó Sở VHTTDL cũng đã tổ chức các lớp tập huấn về lĩnh vực du lịch cho các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo thành công của ngày hội.

Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang - nơi sẽ đón các đoàn đại biểu đến từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến Điện Biên tham dự ngày hội. Ảnh: Văn Thành Chương.
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang - nơi sẽ đón các đoàn đại biểu đến từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến Điện Biên tham dự Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Văn Thành Chương.

"Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã gửi văn bản đến các đơn vị tham gia ngày hội giới thiệu thông tin cụ thể về địa điểm các cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm tham quan du lịch để các đơn vị có kế hoạch lựa chọn phù hợp nhất" - ông Đoàn Văn Chì cho hay.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên, hiện nay trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ có khoảng 1.700 phòng nghỉ, trong khi đó dự kiến số lượng khách mời, diễn viên, vận động viên khoảng 2.500 người. Ngoài ra trong những ngày sự kiện dự kiến sẽ có rất nhiều khách du lịch nên có thể các cơ sở lưu trú sẽ kín phòng.

"Để đảm bảo tất cả du khách khi đến Điện Biên trong dịp này đều được phục vụ chu đáo, Sở VHTTDL đã đề nghị các bản văn hóa du lịch, các cơ sở lưu trú cộng đồng rà soát cơ sở vật chất, sẵn sàng phục vụ khi khách có yêu cầu, không để xảy ra tình trạng "cháy" phòng nghỉ". - ông Chì cho biết thêm.

20 tỉnh sẽ tham dự ngày hội văn hóa Việt Nam - Lào

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam; 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào...

Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ - nơi sẽ diễn ra lễ dâng hương trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: Văn Thành Chương
Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ - nơi sẽ diễn ra lễ dâng hương trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: Văn Thành Chương

Theo đại diện Ban tổ chức, ngày hội sẽ có sự tham gia của 20 đoàn, trong đó có 10 đoàn thuộc 10 tỉnh của Việt Nam, gồm: Điện Biên, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam. 10 đoàn của 10 tỉnh đến từ Lào, gồm: Luông Phra Băng, Hủa Phăn, Át Ta Pư, Sê Kông, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt, Sa La Văn, Phoong Sa Ly, Xay Xổm Bun.

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch sẽ chính thức khai mạc vào 20h ngày 23.9 và kéo dài đến hết ngày 25.9.2022 với nhiều nội dung phong phú và đặc sắc như các chương trình trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa và liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc...

Bên cạnh đó là không gian trưng bày, triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch của các địa phương; triển lãm cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Lào, giao lưu thể thao và Chương trình giao lưu văn hóa “Chào Điện Biên”.

Ngoài ra, còn có các hoạt động du lịch được tổ chức như chương trình Famtrip, khảo sát, trải nghiệm; hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào.

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào là dịp củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Đây cũng là dịp để các địa phương 2 nước quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, tiềm năng du lịch tới đông đảo du khách và các nhà đầu tư.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”

QUANG ĐẠI |

Ngày 10.8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Thủ đô Việt Nam - Lào hợp tác chân tình ngày càng hiệu quả

Hải Anh |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về thủ đô Vientiane, đánh giá cao kết quả hợp tác chân tình ngày càng hiệu quả giữa thủ đô Việt Nam - Lào, trong đó có trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư...

Việt Nam - Lào: Giao lưu, tiếp biến văn hóa đi vào chiều sâu, thực chất

Diệu Linh |

Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào hướng đến việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ đi vào chiều sâu và lên tầm cao mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”

QUANG ĐẠI |

Ngày 10.8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Thủ đô Việt Nam - Lào hợp tác chân tình ngày càng hiệu quả

Hải Anh |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về thủ đô Vientiane, đánh giá cao kết quả hợp tác chân tình ngày càng hiệu quả giữa thủ đô Việt Nam - Lào, trong đó có trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư...

Việt Nam - Lào: Giao lưu, tiếp biến văn hóa đi vào chiều sâu, thực chất

Diệu Linh |

Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào hướng đến việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ đi vào chiều sâu và lên tầm cao mới.