Han Sara diễn phản cảm "Cô gái mở đường", nhà sản xuất The Heroes xin lỗi

DI PY |

Việc ca sĩ Han Sara mặc váy ngắn, hát "Cô gái mở đường" trên nền nhạc điện tử, bị khán giả chê phản cảm ở chương trình "The Heroes". Mới đây, nhà sản xuất đã lên tiếng xin lỗi.

Cụ thể, ở tiết mục "Cô gái gen Z", Han Sara sử dụng một số đoạn trong bài hát "Cô gái mở đường" (nhạc sĩ Xuân Giao), phối lại trên nền nhạc EDM.

Nữ ca sĩ còn kết hợp phần rap có đoạn: "Nữ nhân hào khí ngút trời. Mẫu Âu Cơ vạn tuế. Hai Bà Trưng xưng vương một thời còn Hồ Xuân Hương lưu danh hậu thế. Đàn ông dù có là ai thì cũng được sinh ra từ một người phụ nữ. Chị em chúng tôi là một cuốn từ điển còn các anh thì luôn phải tìm từng chữ".

Phần trình diễn này gây xôn xao mạng xã hội sau khi được đăng trên TikTok. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét Han Sara không hiểu thông điệp ca khúc. Ngoài ra, việc phối bài hát với nhạc EDM được cho là không phù hợp, làm mất đi tinh thần trang nghiêm của nhạc phẩm cách mạng.

Ngoài ra, một số khán giả khác còn cho rằng vũ đạo, trang phục váy ngắn của Han Sara và dàn vũ công phản cảm. Các nghệ sĩ biểu diễn "Cô gái mở đường" thường mặc trang phục mô phỏng các thanh niên xung phong, đội mũ tai bèo. Tuy nhiên, việc "phá cách" này vô tình lại làm ảnh hưởng đến tinh thần và thông điệp của ca khúc.

Ngay sau khi xảy ra tranh cãi, phía The Heroes đã ẩn các video màn trình diễn trên Tiktok, cắt phần hát "Cô gái mở đường", chỉ để lại đoạn rap của Han Sara trên YouTube.

Phía nhà sản xuất cũng chính thức lên tiếng về ồn ào này: "Vừa qua, tập 25 của chương trình The Heroes - Thần tượng đối thần tượng được phát sóng vào tối thứ bảy, ngày 6.11.2021 có tiết mục "Cô gái gen Z" được nữ ca sĩ Han Sara trình bày. Đây là ca khúc được làm mới lại và lấy cảm hứng từ bài hát ca ngợi các vị nữ chiến sĩ được mang tên "Cô gái mở đường".

Ekip Han Sara và chương trình mong muốn truyền tải thông điệp nữ quyền, những cô gái thế hệ mới, tiếp bước và mở đường cho những điều mới mẻ trong cuộc sống, sự nghiệp, mang lại sự sáng tạo dành tặng cho khán giả ở một góc nhìn theo hướng giải trí phù hợp với hình tượng của Han Sara thông qua bài hát. Tuy nhiên, điều này lại khác nhiều so với phiên bản gốc mà khán giả đã định hình và quen thuộc, cũng như có đôi chỗ chưa thật sự phù hợp với thị hiếu, cảm thụ của số đông khán giả.

Theo đó, sau khi nhận được những phản hồi từ quý khán giả về trang phục, lời rap và hình tượng trong bài hát của Han Sara ở "Cô gái gen Z" chưa thể hiện đúng tinh thần nữ quyền và thông điệp của bài hát gốc, ekip The Heroes cũng như ca sĩ Han Sara rất trân trọng từng đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm sâu sắc cho những tiết mục sau được chỉn chu hơn.

Ekip "Thần tượng đối thần tượng" và ca sĩ Han Sara xin nhận những thiếu sót trong khâu truyền tải thông điệp trước khi đăng tải phục vụ khán giả. Rất mong quý khán giả thông cảm và bỏ qua cho sự sai sót này".

Theo đó, phía ekip chương trình xin rút kinh nghiệm và không xảy ra những sai sót khác về sau.

Về phía cuộc thi, theo thông tin từ ban tổ chức, hiện Quân A.P, Han Sara và JSol là 3 chiến binh đầu tiên dừng chân tại The Heroes 2021.

Ca khúc "Cô gái mở đường" là sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao khi đi thực tế ở cung đường khói lửa Trường Sơn. Tại đây, ông đã chứng kiến cảnh những cô giao liên chỉ độ từ 16 tới đôi mươi, trong đêm tối vẫn thoăn thoắt băng rừng dẫn lối cho các đoàn bộ đội.

Gian khổ là thế nhưng các cô vẫn vui tươi, yêu đời. Những hình ảnh đó đã ám ảnh Xuân Giao, khiến ông viết những giai điệu rộn ràng, tràn đầy lạc quan. Tác phẩm được xem là một trong những khúc ca hay nhất viết về những cô gái trên tuyến đường Trường Sơn, thường được thể hiện trong những dịp kỷ niệm, gặp gỡ của nhiều lớp thanh niên xung phong.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

"11 tháng 5 ngày" tập cuối: Nhẹ nhàng, không cao trào nhưng lại "ăn điểm"?

DI PY |

Đúng như  tiết lộ của Thanh Sơn và Khả Ngân, tập cuối "11 tháng 5 ngày" có cái kết đẹp, cặp đôi chính đến được với nhau và cùng xây dựng ước mơ.

Ninh Dương Lan Ngọc thăng hạng nhan sắc hậu Running Man Vietnam

ĐÔNG DU |

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cuốn hút khi theo đuổi vẻ cổ điển, trái ngược hình ảnh năng động, có phần lầy lội khi tham gia Running Man Vietnam.

The Heroes, Khắc Hưng có phải “chìa khóa” giúp Erik bứt phá?

THU HƯƠNG |

Sau 5 năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn với dòng nhạc ballad, Erik đang chững lại, loay hoay tìm hướng đi mới. Liệu tham gia The Heroes, dưới sự dẫn dắt của Khắc Hưng có khiến giọng ca “Sau tất cả” bứt phá khỏi vùng an toàn?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"11 tháng 5 ngày" tập cuối: Nhẹ nhàng, không cao trào nhưng lại "ăn điểm"?

DI PY |

Đúng như  tiết lộ của Thanh Sơn và Khả Ngân, tập cuối "11 tháng 5 ngày" có cái kết đẹp, cặp đôi chính đến được với nhau và cùng xây dựng ước mơ.

Ninh Dương Lan Ngọc thăng hạng nhan sắc hậu Running Man Vietnam

ĐÔNG DU |

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cuốn hút khi theo đuổi vẻ cổ điển, trái ngược hình ảnh năng động, có phần lầy lội khi tham gia Running Man Vietnam.

The Heroes, Khắc Hưng có phải “chìa khóa” giúp Erik bứt phá?

THU HƯƠNG |

Sau 5 năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn với dòng nhạc ballad, Erik đang chững lại, loay hoay tìm hướng đi mới. Liệu tham gia The Heroes, dưới sự dẫn dắt của Khắc Hưng có khiến giọng ca “Sau tất cả” bứt phá khỏi vùng an toàn?