Hà Tĩnh hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đ.B |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa phối hợp với T.Ư Đoàn, Báo Nhân Dân tổ chức họp báo tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24.7.1968 – 24.7.2018). Đây cũng là dịp tưởng niệm 10 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.

Tại buổi họp báo, Ban Chỉ đạo Kỷ niệm đã báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, nêu ý nghĩa và các hoạt động tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Tĩnh cho biết, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc là sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn các chiến sĩ, thanh niên xung phong và 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Biểu tượng anh hùng tại Ngã ba Đồng Lộc.
Biểu tượng anh hùng tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thời gian qua, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, tiêu biểu.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Ngọc Lương, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc là dịp để giáo dục người trẻ về lòng yêu nước, tri ân thế hệ cha anh đi trước

“Ban chỉ đạo đã thống nhất tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc vào tối ngày 21.7.2018. Chương trình nghệ thuật sẽ biến toàn bộ Đồng Lộc trở thành một sân khấu lớn và có nhiều điểm cầu tại Khu di tích Đồng Lộc.

Phát biểu tại buổi họp báo, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, kỷ niệm 50 chiến thắng Đồng Lộc là dịp quan trọng để giáo dục người trẻ về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cũng như sự tri ân với thế hệ cha ông đi trước.

T.Ư Đoàn cũng phát động mỗi cơ sở đoàn, mỗi bạn trẻ phấn đấu thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực nhất để hướng tới sự kiện lịch sử này. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác, trong đó có Hành trình tuổi trẻ - những dấu ấn vinh quang.

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.