Gợi ý 3 điểm nghỉ dưỡng hấp dẫn gần Hà Nội vào dịp Tết

Thanh Hương |

Nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 9 ngày là dịp để gia đình, nhóm bạn bè tổ chức chuyến đi chơi cách trung tâm Thủ đô không quá xa để nghỉ dưỡng, xả hết những mỏi mệt sau một năm làm việc căng thẳng.

Tự tổ chức những chuyến đi chơi cho gia đình đang là xu hướng ưa chuộng vào dịp Tết Nguyên đán 2022. Trong đó, việc không mất quá nhiều thời gian di chuyển, có thể tự lái xe đến điểm nghỉ dưỡng biệt lập, có mức giá phải chăng là một những yếu tố quan trọng đáp ứng nhu cầu cho kỳ nghỉ ngắn ngày trong mùa dịch của gia đình hoặc nhóm bạn.

Núi Homestay (Lương Sơn, Hoà Bình)

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km về hướng Tây Bắc, Núi Homestay sẽ phù hợp cho những du khách mong muốn tránh xa những ồn ào của phố thị để tìm những giây phút bình yên, thư giãn bên gia đình và bạn bè.

Có khuôn viên rộng rãi 2.600m2 được thiết kế theo phong cách Rustic mang đậm chất mộc mạc, giản dị hoà quyện với thiên nhiên nhưng không kém phần lãng mạn.

 
Núi Homestay có khuôn viên rộng rãi và yên tĩnh rất phù hợp cho kỳ nghỉ dưỡng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: T. L

Điểm nhấn của homestay chính là view cánh đồng lúa và dãy núi bao quanh sẽ giúp cho khách đến nghỉ dưỡng được thả hồn vào không gian hùng vĩ.

Bên cạnh đó, du khách có thể dành thời gian khám phá Lương Sơn – Hoà Bình   với một số điểm du lịch nổi tiếng như Động đá Bạc, đập Đồng Chanh, hang Mãn Nguyện…, đồng thời du khách cũng có dịp tìm hiểu các kỹ thuật chế tác khi đến thăm làng nghề gỗ đũa, đá cảnh.

Đặc biệt, ẩm thực tại Lương Sơn – Hoà Bình sẽ khiến khách du lịch khó thể quên nếu từng được thưởng thức món thịt trâu nấu lá nồm, lợn mán thui luộc, rau rừng đồ…

Lan’D - Villa Sơn Tây (Ba Vì)

Không gian biệt thự nghỉ được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải hiện đại, kết hợp một chút hơi hướng đậm chất truyền thống Việt Nam thế kỷ XIX sẽ là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo dành cho gia đình vào dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Chỉ cần 45 phút lái xe từ trung tâm Hà Nội đến Sơn Tây, du khách sẽ được đắm chìm vào không gian tĩnh lặng. Đây không chỉ là nơi giải trí, nghỉ ngơi thư giãn tuyệt vời cùng gia đình bạn bè mà còn giúp du khách tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống và bình yên trong tâm hồn.

Lan'D
Lan'D - Villa Sơn Tây được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải. Ảnh: T. L 

Đến Sơn Tây – Ba Vì, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá các điểm di tích nổi bật tại nơi đây gồm Khu du lịch sinh thái Ao Vua, Thành cổ Sơn Tây, Thung lũng bản Xôi, Vườn Quốc gia Ba Vì, Khoang Xanh – Suối Tiên…

Phoenix Mộc Châu (Sơn La)

Được mệnh danh là Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc với 43ha rừng thông bao phủ, mặt hồ tự nhiên rộng tới 4ha đã mang lại cho huyện Mộc Châu không khí trong lành, thoáng đãng. Du khách hoàn toàn có thể thả lòng mình khi lựa chọn nghỉ dưỡng tại Phoenix Bungalow dọc bờ suối.

Bên cạnh đó, ẩm thực sẽ chiếm tình cảm của du khách bởi những món ăn thơm ngon và đậm đà hương vị Tây Bắc với gà đồi quay xé mẹt, lợn bản xiên nướng, cá Ping Tộp… Khi bóng tối dần buông cũng là lúc tiếng nhạc, tiếng sao dân tộc vang lên để các thành viên gia đình hay nhóm bạn bè thân thiết có dịp ngồi quây quần, gắn kết bên lửa trại, cùng nhau nhảy sạp, uống rượu cần.

Ngoài những điểm du lịch quen thuộc của Mộc Châu là đỉnh Pha Luông, bản Thung Cuông, bản Pa Phách, thác Dải Yếm…, du khách còn có thêm cơ hội khám phá mê cung Dâu Tây với hàng loạt cây trồng nông nghiệp sạch. Còn gì tuyệt vời hơn khi tự tay hái những loại quả mình ưa và thưởng thức ngay tại vườn.

Phoenix Mộc Châu (Sơn La)  Được mệnh danh là Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc với 43ha rừng thông bao phủ, mặt hồ tự nhiên rộng tới 4ha mang lại cho huyện Mộc Châu không khí trong lành, thoáng đãn
Được bao bọc bởi rừng thông và mặt hồ tự nhiên giúp cho Mộc Châu có được không khí trong lành, thoáng đãng. Ảnh: T. L

Còn đối những du khách ưa thích cảm giác mạnh có thể trải nghiệm với hệ thống khu vui chơi giải trí với nhiều trò độc đáo gồm đu quay dây văng, thảm bay hay chiêm ngưỡng toàn cảnh rừng thông Bản Áng từ trên cao bằng Vòng quay Mặt trời.

Khi dịch bệnh khiến cho việc đi lại còn khá e dè thì một số địa điểm cách trung tâm Hà Nội không xa lại trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Được biết, các khu resort và homestay đều đã được kín phòng từ trước Tết một tháng.

Các tỉnh, địa phương cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời khuyến cáo du khách phải tuân thủ 5K cũng như khai báo y tế, quét mã QR đầy đủ. 

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip “Việt Nam: Đi để yêu! Xuân đoàn viên”

Thanh Hương |

Video clip chào xuân năm mới “Việt Nam: Đi để yêu! - Xuân đoàn viên” do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) chính thức ra mắt ngày 22.1.2022.

Đoàn du khách Lào chọn đảo ngọc Phú Quốc nghỉ dưỡng và đón Tết Dương lịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 50 du khách từ Lào đã đặt chân đến Phú Quốc với hành trình tham quan 4 ngày 3 đêm tại Đảo ngọc.

Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc: "Ốc đảo" cho kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp

Thu Thủy |

Giới thượng lưu tìm thấy ở Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc một nơi an trú an toàn, thảnh thơi như “ngôi nhà thứ 2”, đảm bảo tiêu chí khắt khe “đủ xa để riêng tư, đủ gần để tận hưởng” với dịch vụ giải trí đẳng cấp quốc tế.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip “Việt Nam: Đi để yêu! Xuân đoàn viên”

Thanh Hương |

Video clip chào xuân năm mới “Việt Nam: Đi để yêu! - Xuân đoàn viên” do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) chính thức ra mắt ngày 22.1.2022.

Đoàn du khách Lào chọn đảo ngọc Phú Quốc nghỉ dưỡng và đón Tết Dương lịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 50 du khách từ Lào đã đặt chân đến Phú Quốc với hành trình tham quan 4 ngày 3 đêm tại Đảo ngọc.

Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc: "Ốc đảo" cho kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp

Thu Thủy |

Giới thượng lưu tìm thấy ở Mövenpick Villas & Residences Phú Quốc một nơi an trú an toàn, thảnh thơi như “ngôi nhà thứ 2”, đảm bảo tiêu chí khắt khe “đủ xa để riêng tư, đủ gần để tận hưởng” với dịch vụ giải trí đẳng cấp quốc tế.