Doanh nhân Phan Minh Thông chia sẻ về bí quyết khởi nghiệp với bạn trẻ

M.T |

Ngày 22.12, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, tác giả Phan Minh Thông có buổi giao lưu với bạn trẻ khởi nghiệp về bí quyết thành công và “sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh”.

Buổi giao lưu có sự tham dự của nhà thơ Phan Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nghề báo.

Chương trình được dẫn dắt bởi sự hóm hỉnh duyên dáng và một tinh thần “Xách ba lô lên và đi” của “Cô gái mang Yoga vòng quanh thế giới” - MC Ngô Đình Phụng Yến, nghệ sĩ violin Thu Giang…

k     Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân và nhà thơ Phan Hoàng giao lưu với tác giả.

Tác phẩm “Sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh” nói về những bí quyết trong khởi nghiệp, kinh doanh và bí mật thành công trong cuộc sống của nhà xuất khẩu nông sản Phan Minh Thông. 

Tác phẩm dày gần 300 trang, có phụ lục nhiều hình ảnh đẹp trích xuất từ bộ sưu tập nghệ thuật của chính tác giả với 24 bài viết dạng tản văn - truyện kể, 6 bài phỏng vấn, chia sẻ, viết về doanh nhân Phan Minh Thông.

Theo tác giả doanh nhân Phan Minh Thông chia sẻ, tác phẩm “Sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh” được anh viết trong 5 năm, xuất phát từ những cảm xúc thực tế với các chuyến đi công tác trong - ngoài nước, từ những câu chuyện làm ăn, kinh doanh và quan sát cuộc sống đến việc thực nghiệm chính bản thân anh trong niềm đam mê khám phá nghệ thuật ở cả hai giác độ: Sưu tập và sáng tạo. 

Đại diện NXB và tác giả
Đại diện NXB và tác giả Phan Minh Thông.

“Chúng ta có thể thành công nhờ nhiều yếu tố. Nhưng đôi khi, thành công phụ thuộc vào một cái gì đó bên trong mỗi chúng ta, không phải là kết quả của việc nhiều tiền bạc, khả năng hô hào hay bằng cấp”, tác giả Phan Minh Thông đã nhắc lại thông điệp của tác phẩm trong buổi giao lưu và nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của nhiều bạn trẻ.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.