Dịch giả Minh Tâm nhận giải thưởng toàn cầu Hans Christian Andersen 2018

M.K |

Ủy ban giải thưởng Hans Christian Andersen vừa công bố danh sách giải năm 2018, trong đó, nữ dịch giả văn học thiếu nhi Trần Thị Minh Tâm là 1 trong 3 tác giả được vinh danh.

Giải thưởng là ghi nhận những đóng góp to lớn của dịch giả Trịnh Thị Minh Tâm (ảnh) trong việc phổ biến rộng rãi các tác phẩm của bậc thầy kể truyện cổ tích Hans Christian Andersen tại Việt Nam. Minh Tâm chính là người đóng vai trò sợi chỉ gắn kết, biến các tác phẩm văn học của Andersen thành một phần tuổi thơ của hàng triệu trẻ em Việt Nam qua nhiều thế hệ. Hơn 20 năm gắn bó với các tác phẩm văn học Andersen, nữ dịch giả đã cho ra đời 1 tuyển tập bao gồm 88 truyện cổ tích thiếu nhi vào năm 2003. Sau đó, bộ sách được cập nhật lên tới hơn 100 truyện, được tái bản tổng cộng 16 lần và 1 ấn bản nữa sẽ được phát hành trong năm 2018.

Thông qua các tác phẩm, dịch giả Minh Tâm đã và đang đưa thế giới cổ tích đầy màu sắc hấp của Andersen đến với trẻ em Việt Nam, truyền cảm hứng không chỉ trong lĩnh vực văn học mà còn trong các môn nghệ thuật hình ảnh, âm nhạc và kịch. Nhờ vậy, truyện cổ tích Andersen đã đi theo tuổi thơ của trẻ em Việt Nam.

Ngoài nữ dịch giả Việt Nam, 2 người đoạt giải khác là Tiến sĩ triết học Klaus Muller-Wille (Thụy Sĩ) với công trình nghiên cứu mang tính chất đột phá về mỹ học duy vật của nhà đại văn hào và nhạc sỹ/ soạn giả nổi tiếng người Đan Mạch Sebastian (nghệ danh) cho các phóng tác âm nhạc theo truyện Andersen.

Giải thưởng Hans Christian Andersen được trao tặng hàng năm nhằm tôn vinh những sứ giả văn học của nhà đại văn hào người Đan Mạch trên toàn cầu, cũng như các thành tựu xuất sắc liên quan đến tác phẩm của ông. Các thành tựu được thể hiện dưới nhiều hình thức, từ sáng tạo nghệ thuật, cho tới các hoạt động từ thiện hay giáo dục.

Kể từ năm 1996, Hội đồng Giải thưởng Hans Christian Andersen đã trao tặng giải thưởng cao quý này cho 44 tổ chức và cá nhân đến từ 12 quốc gia và dịch giả Minh Tâm là người Việt Nam đầu tiên được vinh danh. Buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 3.4, tại chính quê hương Odense của đại văn hào người Đan Mạch.

M.K
TIN LIÊN QUAN

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến: Không có chuyện từ chối giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội

Đào Bích |

Trả lời PV Báo Lao Động, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến khẳng định không có chuyện 2 tác giả dịch Thuận và Lê Ngọc Mai từ chối nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội.

Tái bản cuốn “Ếch” của Mạc Ngôn: Khi dịch giả hỏi chuyện nhà văn

VIỆT VĂN |

Tháng 11.2017, Chibooks tái bản cuốn tiểu thuyết “Ếch”của nhà văn nổi tiếng Mạc Ngôn (Trung Quốc) từng giành Giải Nobel Văn học năm 2012. Điều thú vị là sách có thêm phần phụ lục sách với các bài phỏng vấn nhà văn Mạc Ngôn của dịch giả Nguyễn Lệ Chi trong nhiều năm, ở đó nhà văn đã bộc lộ quan điểm về nghề, về cuộc sống và cả những góc nhìn riêng về vai trò của đàn ông…

Dịch giả Đỗ Thị Minh Nguyệt: “Dịch sách đem lại cho tôi niềm vui vô bờ bến”

Kim Anh (thực hiện) |

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Văn hóa (trường Đại học Dijon - CH Pháp, chị Đỗ Thị Minh Nguyệt làm việc cho Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội (L’Espace, từ năm 2001 đến nay). Hiện chị phụ trách về sách và hội thảo, đồng thời điều hành hệ thống thư viện của Viện Pháp tại Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến: Không có chuyện từ chối giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội

Đào Bích |

Trả lời PV Báo Lao Động, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến khẳng định không có chuyện 2 tác giả dịch Thuận và Lê Ngọc Mai từ chối nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội.

Tái bản cuốn “Ếch” của Mạc Ngôn: Khi dịch giả hỏi chuyện nhà văn

VIỆT VĂN |

Tháng 11.2017, Chibooks tái bản cuốn tiểu thuyết “Ếch”của nhà văn nổi tiếng Mạc Ngôn (Trung Quốc) từng giành Giải Nobel Văn học năm 2012. Điều thú vị là sách có thêm phần phụ lục sách với các bài phỏng vấn nhà văn Mạc Ngôn của dịch giả Nguyễn Lệ Chi trong nhiều năm, ở đó nhà văn đã bộc lộ quan điểm về nghề, về cuộc sống và cả những góc nhìn riêng về vai trò của đàn ông…

Dịch giả Đỗ Thị Minh Nguyệt: “Dịch sách đem lại cho tôi niềm vui vô bờ bến”

Kim Anh (thực hiện) |

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Văn hóa (trường Đại học Dijon - CH Pháp, chị Đỗ Thị Minh Nguyệt làm việc cho Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội (L’Espace, từ năm 2001 đến nay). Hiện chị phụ trách về sách và hội thảo, đồng thời điều hành hệ thống thư viện của Viện Pháp tại Việt Nam.