Đánh thức Hoàng cung

Đắc Thành |

Dự kiến Đại Nội Huế sẽ mở cửa ban đêm và đón du khách bắt đầu từ ngày 22.4 cho đến hết mùa hè (khoảng tháng 8). Hiện, mọi công tác chuẩn bị phục vụ du khách hầu như đã hoàn tất.
Huế ngủ sớm quá!

Huế đẹp, nhưng “Huế ngủ sớm” đã là câu quen thuộc của nhiều du khách đến Huế. Ở Huế luôn tồn tại một thực trạng đáng buồn là du khách đến đây không lưu trú lâu dài, chỉ 1 ngày đêm rồi xách balô ra đi. Số liệu thống kê năm 2015 cho thấy Huế đón 3,2 triệu lượt khách, nhưng chỉ có 1,8 triệu lượt khách lưu trú. Thống kê mới nhất từ Sở Du lịch tỉnh, đến ngày 20.3 đã có 768.230 lượt khách đến Huế trong năm 2017, trong đó khách lưu trú là 442.000 lượt, chiếm 58%. Tuy nhiên, thời gian lưu trú chỉ đạt 1,85 ngày, mức chi tiêu là 1.090.000 đồng/khách.

Không nhiều nơi có được 5 di sản được UNESCO công nhận như Huế, nhưng du khách đến Huế lại không muốn ở lại lâu vì... quá nhàm chán (!). Đêm ở Huế, du khách không biết đi đâu ngoại trừ phố đi bộ ven sông Hương và lang thang dọc các cung đường. Chị Nguyễn Thị Hương Liên - Giám đốc Công ty I Love Huế Tour - cho biết: “Là một người làm trong ngành du lịch, mình thấy Huế đẹp nhưng về đêm thì rất buồn. Vùng đất này có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, để níu chân du khách, nhưng lâu nay không được chú trọng khai thác. Nhiều du khách và cả bạn bè tôi ở nơi khác đến đều hay than phiền là Huế ban đêm trầm quá, không có nơi nào để đi chơi, ngoại trừ phố đi bộ. Mới đây tôi nghe thông tin Huế sẽ mở cửa Đại Nội về đêm để thu hút khách du lịch, tôi nghĩ đây là một tín hiệu vui cho những ai đến Huế. Dĩ nhiên phát triển du lịch không phải ngày một ngày hai, nhưng tôi nghĩ với cách làm này Huế sẽ thay đổi nhiều”.

Huế sẽ thức cùng khách

Với mong muốn không để danh xưng “Huế ngủ sớm” tồn tại lâu thêm nữa, tỉnh và Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã lên kế hoạch cho việc mở cửa Đại Nội vào tháng 4 này để cho du khách vào tham quan. Tiến sĩ Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế - cho biết: Sau khi được sự cho phép của lãnh đạo tỉnh, tháng 4 này chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch. Việc mở cửa Đại Nội về đêm sẽ thỏa mãn mong mỏi của người dân và du khách muốn nhìn thấy một Đại Nội khi đêm về sẽ như thế nào, qua đó thu hút khách tham quan, níu giữ chân du khách ở lại Huế lâu hơn, tạo ra nhiều sản phẩm cho du lịch Huế”.

Dự kiến Đại Nội Huế sẽ mở cửa ban đêm và đón du khách bắt đầu từ ngày 22.4 cho đến hết mùa hè (khoảng tháng 8). Theo đó, đến thăm Đại Nội vào ban đêm, du khách không chỉ được ngắm nhìn Đại Nội lung linh, huyền ảo mà còn được trải nghiệm các nghi thức cung đình đặc sắc như lễ Đổi gác, trình tấu Đại nhạc, Tiểu nhạc hay những hoạt động diễn xướng như cấm vệ quân luyện võ, các bài bản múa cung đình, các chương trình âm sắc hoàng cung, cùng với các trò chơi cung đình được tái hiện. Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm văn hóa Huế thông qua các chương trình trưng bày “Ấn tượng về 5 di sản thế giới ở Huế”, cùng các trưng bày chuyên đề tại các di tích, trải nghiệm về nghề truyền thống Huế, các hoạt động dịch vụ tại phủ Nội Vụ, cung Trường Sanh, cung Diên Thọ…

Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch Huế - thông tin: Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ phối hợp với ngành du lịch hai địa phương bạn nghiên cứu mở thêm tuyến xe Hội An - Đà Nẵng - Huế, đưa đón và trả khách hằng ngày để du khách quốc tế và địa phương đến thăm, lưu trú ở Huế một cách thuận tiện và có cơ hội tham gia trải nghiệm Đại Nội về đêm. Chúng tôi cũng bàn bạc với Hiệp hội Du lịch tỉnh và Trung tâm BTDT Cố đô Huế để lên kế hoạch giới thiệu, quảng bá và phân phối, bán vé thăm Đại Nội về đêm một cách thuận lợi nhất cho du khách khi đến Huế.
Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.