Chính thức bổ nhiệm đạo diễn phim “Kong: Skull Island” làm Đại sứ Du lịch Việt Nam

Đặng Chung |

Chiều 10.3, trao đổi với Lao Động, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình xác nhận, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện vừa chính thức ký quyết định bổ nhiệm đạo diễn của bộ phim bom tấn “Kong: Skull Island” là Jordan Vogt- Roberts trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2020.

Cũng theo người phát ngôn của Bộ VHTTDL, dự kiến ngày 13.3 tới đây, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Jordan Vogt-Roberts. Như vậy, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sẽ là nghệ sĩ người nước ngoài đầu tiên được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Trong quyết định bổ nhiệm số 858/QĐ- BVHTTDL nêu rõ, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts (quốc tịch Hoa Kỳ) sẽ thực hiện việc quảng bá, tuyên truyền cho du lịch Việt Nam thông qua các hoạt động truyền thông, báo chí, nghệ thuật, nhiếp ảnh và các loại hình hoạt động khác hướng đến công chúng… theo quy chế quy định về Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Quyết định bổ nhiệm đạo diễn Jordan Vogt- Roberts trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2020.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, công việc trước mắt sau khi bổ nhiệm Đại sứ du lịch là cần đưa ra kế hoạch công việc, nhiệm vụ cụ thể cho đạo diễn phim "Kong: Skull Island" trên cương vị của một Đại sứ Du lịch Việt Nam. Điều đáng mừng là đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đã tự nguyện làm Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đứng trong động Sơn Đoòng

Trước đó, chiều 9.3, Bộ VHTTDL lập Hội đồng bình chọn gồm 13 người do Thứ trưởng Vương Duy Biên làm Chủ tịch Hội đồng. Sau khi cân nhắc kỹ từng tiêu chí, 13/13 thành viên trong Hội đồng đã đồng ý chọn đạo diễn bộ phim bom tấn "Kong: Skull Island" làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn Đại sứ Du lịch, ông Jordan Vogt-Roberts là đạo diễn người Mỹ có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực điện ảnh, được các chuyên gia và nhà phê bình phim trên thế giới đánh giá cao. Việc chọn một đạo diễn nước ngoài nổi tiếng, uy tín và có phạm vi phổ biến thế giới làm Đại sứ Du lịch mang ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, thông qua đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, các đạo diễn khác trên thế giới sẽ biết đến Việt Nam như một điểm quay phim mới mẻ, cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, con người thân thiện, được các nhà quản lý quan tâm, tạo điều kiện góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia nói chung và trở thành điểm quay phim của điện ảnh thế giới.

Ý tưởng mời đạo diễn Jordan Vogt- Roberst làm Đại sứ Du lịch Việt Nam do Tổng cục Du lịch đề xuất, từ sức lan tỏa mạnh mẽ của bộ phim “Kong: Skull Island” do ông làm đạo diễn. Bộ phim đã chính thức ra rạp ở Việt Nam cũng như toàn thế giới từ ngày 10.3.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.