Chỉ tiêu ca... vọng cổ

NHẬT HỒ |

Ngày 27.9, Đoàn TNCSHCM tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, một trong những chỉ tiêu của 5 năm tới là phấn đấu 90% đoàn viên thanh niên biết hát bài “Dạ cổ hoài lang và biết hát ít nhất một câu vọng cổ”.

Chỉ tiêu nghe rất lạ tại Đại hội Đoàn. Bởi ai cũng biết, Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng; là lực lượng nòng cốt kêu gọi, tập hợp thanh niên, dìu dắt thanh thiếu nhi. Nhưng không lạ bởi nó được đề ra và đã được Đại hội biểu quyết, bởi nơi đây là xứ sở của bài Dạ cổ Hoài lang. Nơi cụ Cao Văn Lầu viết bài Dạ cổ hoài lang, nơi mà có lúc người ta làm nhiều buổi lễ, nhạc, kịch, đêm hội nhằm “Tôn vinh bài Dạ cổ hoài lang”; nơi mà duy nhất cả nước cho xây dựng Khu bảo tồn văn hóa nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ. Nơi mà một thời bài Dạ cổ hoài lang được ngành văn hóa phổ biến rộng rãi trong toàn dân. Thậm chí đưa vào giảng dạy trong các trường mẫu giáo, tiểu học. Để rồi vào sáng thứ hai chào cờ đầu tuần, các em nhỏ đứng trước cờ cất lên lời ngọng nghịu “Năm canh mơ màng; Em luống trông tin chàng; Ôi gan vàng quặn đau í a...” mà chẳng hiểu gì.

Người ta cho rằng, ở miền Tây mà không biết ca vọng cổ là... hổng phải người miền Tây. Vùng đất tạo nên câu ca vọng cổ hay câu ca tạo nên vùng đất vẫn còn nhiều tranh luận. Chỉ biết rằng, ai về miền Tây mà chưa được nghe câu ca vọng cổ là… uổng cả chuyến đi.

Tỉnh Đoàn Bạc Liêu hẳn đã nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, khảo sát nhiều lắm mới đưa ra chỉ tiêu 90% đoàn viên biết ca ít nhất một câu vọng cổ. Xứ vọng cổ, cải lương mà không biết ca vọng cổ cũng hơi quê. Nhưng đã là chỉ tiêu đã được đưa vào Nghị quyết của Đại hội thì phải thực hiện. Ai đã biết rồi thì thôi; ai chưa ca được thì học. Chỉ một bài Dạ cổ hoài lang với một câu vọng cổ thôi mà.

Và khi về Bạc Liêu, xin bạn đừng vội giật mình, thắc mắc khi “nửa đêm ai hát câu hoài lang”. Biết đâu, người hát là đoàn viên đang tập hát bài Dạ cổ hoài lang, dù vào lúc nửa đêm, để đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.