Giải cánh diều 2017 - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, NSND Đặng Xuân Hải:

Chất lượng không đồng hành với số lượng!

VIỆT VĂN (thực hiện) |

Có nhiều điểm khác biệt trong Giải Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam năm nay (trao giải tối 9.4 tại TPHCM). Khó khăn cũ vẫn tồn tại và sự xuất hiện của những đạo diễn trẻ sáng giá vẫn chỉ là mơ. Phóng viên Lao Động đã trò chuyện với NSND Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Thưa ông, 100% phim truyện điện ảnh là của tư nhân tham dự Giải Cánh diều năm nay, vậy tiêu chí chấm giải có thay đổi khi đa phần phim mang yếu tố thương mại, giải trí, trong khi giải của hội thiên về sáng tạo nghề nghiệp?

- Không, tiêu chí chấm giải vẫn phải chú ý sâu vào những tìm tòi sáng tạo trong biểu hiện nghệ thuật của tác phẩm, tuy nhiên, yếu tố hiệu quả đối với công chúng phải đưa lên ngang hàng yếu tố sáng tạo. Khó có thể tính số vé bán mà ở đây hiệu quả công chúng căn cứ vào dư luận của công chúng, xã hội thông qua việc tham khảo hệ thống phát hành phim. Năm nay cũng sẽ có một cuộc hội thảo về chất lượng phim truyện điện ảnh dự thi sáng 9.4 với sự tham dự của Ban lý luận phê bình và Hội đồng nghệ thuật của hội sau khi mọi người đã xem xong tất cả các phim truyện điện ảnh dự cánh diều. Trưởng ban các ban giám khảo năm nay và 38 chi hội trưởng các chi hội điện ảnh sẽ về dự Giải Cánh diều và hội thảo.

Một đánh giá khái quát của ông về số lượng và chất lượng phim năm nay?

- Mặt bằng hoạt động điện ảnh còn khó khăn, các hãng phim Nhà nước 2 năm nay gặp khó khăn lớn về nguồn kinh phí. Vì thế, các đơn vị truyền thống như Hãng phim Truyện Việt Nam, Hãng phim Giải phóng... năm nay không có phim truyện điện ảnh dự thi, trong khi các hãng phim tư nhân, đơn vị độc lập lại mạnh hơn, đẩy sản lượng phim lên cao. Nhưng sản lượng không đồng nhất với chất lượng ở phim truyện điện ảnh. Mảng phim truyện truyền hình tăng mạnh, chất lượng tăng lên.

Phim tài liệu thì có sự đảo chiều. Xem chừng mặt bằng phim của các hãng truyền thống không cao, một số trung tâm phim tài liệu của các đài thì số lượng và chất lượng cùng tăng. Phim hoạt hình giữ vững phong độ mấy năm gần đây, dù hiện chỉ có vài cơ sở sản xuất là Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam và Công ty cổ phần phim Giải Phóng. Về phim trẻ, sản lượng phim thấp hơn, các trung tâm làm phim trẻ phía nam làm phim ít, chất lượng không bằng năm ngoái.

Vì sao lại có đợt phim Hàn Quốc chào mừng Giải Cánh diều năm nay, thưa ông?

- Từ năm ngoái, hội những người làm công tác điện ảnh Hàn Quốc đã liên kết với Hội Điện ảnh Việt Nam. Và năm nay phía Hàn Quốc đã cử một đoàn với 17 - 18 người làm điện ảnh (đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất) tham dự Cánh diều, họ có đề nghị tổ chức đợt chiếu phim Hàn và Hội Điện ảnh Việt Nam đồng ý. Những phim Hàn này đều mới sản xuất năm 2016. Sau khi kết thúc Giải Cánh diều, một lớp tập huấn diễn viên với sự chia sẻ, hướng dẫn của các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ diễn ra trong hai ngày 12 - 13.4 tại Trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Vì sao Giải Cánh diều không trao 1 giải phim hay nhất như thông lệ quốc tế?

- Vì nếu trao ít giải sẽ không động viên được sự phát triển của điện ảnh.

Sao hội không tiếp tục mời đạo diễn nước ngoài vào ban giám khảo để có cái nhìn đa chiều hơn như việc mời đạo diễn Lê Lâm (việt kiều Pháp) năm ngoái?

- Năm ngoái, đạo diễn Lê Lâm có lợi thế là biết tiếng Việt. Còn năm nay, phía Hàn Quốc sang đông, mời họ không phải khó, nhưng việc phiên dịch cho họ từng bộ phim cũng không đơn giản.

Khó khăn lớn nhất của việc tổ chức Cánh diều năm nào cũng là kinh phí, dẫn đến ngày trao giải không thể cố định rồi còn lịch phát sóng trực tiếp. Vậy hội có cách gì?

- Nếu kinh phí nhiều thì không khó. Đằng này, kinh phí cho Giải Cánh diều chỉ bằng 1/10 kinh phí Liên hoan Phim quốc gia, nếu liên hoan phim được Nhà nước cho khoảng 8 - 9 tỉ đồng thì Cánh diều chỉ có 850 triệu đồng. Năm nay, hội có liên kết với Công ty TNHH Dung Bình Dương để lấy thêm tài trợ. Ngày tổ chức còn phụ thuộc lịch phát sóng, lúc đầu hội định tối 10.4, nhưng sóng truyền hình không xin được nên phải chuyển sang tối 9.4. Từ đó ảnh hưởng tới việc thuê địa điểm. Rạp Tân Bình, Nhà hát Hòa Bình kín lịch, Nhà hát Thành phố lại nhỏ quá, chỉ khoảng 300 chỗ, nên cuối cùng phải làm tại Nhà văn hóa Quân đội.

Khó nhưng vẫn phải khác. Vậy Cánh diều chủ yếu khác gì so với Liên hoan phim quốc gia? Và cá nhân ông có nhìn thấy những gương mặt trẻ nào nổi bật lên ở một giải có sức nặng chuyên môn?

- Khác với liên hoan phim, Giải Cánh diều đi sâu vào những sinh hoạt nghề nghiệp, xung quanh lễ trao giải. Việc thẩm định, đánh giá tác phẩm nặng về nghề nghiệp. Hiện chưa thấy có đạo diễn trẻ nào nổi bật hẳn lên, vì muốn định hình phải có từ 2-3 phim trở lên.

Tôi mong đợi năm 2017 sẽ có nhiều tác phẩm mang đậm dấu ấn sáng tạo, có chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật, phương pháp sáng tác được mở rộng hơn. Bức tranh điện ảnh trở nên phong phú, sống động, nhiều màu sắc, để điện ảnh vươn lên đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của công chúng, của nhân dân và có khả năng hội nhập quốc tế.

- Xin trân trọng cảm ơn NSND Đặng Xuân Hải.

VIỆT VĂN (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".