Bổ nhiệm ca sĩ Thanh Thúy làm Phó Giám đốc Sở VHTT TP HCM

Đào Bích |

NSƯT Thanh Thúy vừa chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trong thời gian 5 năm.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM vừa mới xác nhận thông tin này.

Trước đó, sáng 27.11, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM đã trao quyết định bổ nhiệm nghệ sĩ Thanh Thúy giữ chức Phó Giám đốc Sở VHTT trong thời gian 5 năm.

Trước khi chính thức nhận nhiệm vụ là Phó giám đốc Sở VHTT TPHCM, NSƯT Thanh Thúy là một thiếu tá, giữ chức Phó Trưởng Đoàn văn công Quân khu 7.

NSƯT Thanh Thúy sinh năm 1977, là một ca sĩ, diễn viên đồng thời là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1994, cô đạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997, đạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình toàn quốc.

Thanh Thúy nổi lên và được nhiều người biết đến bắt đầu từ ca khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Nhờ bài hát, cô bén duyên với vai diễn chính trong bộ phim cách mạng "Người con gái đất đỏ" được sản xuất năm 1995. Thanh Thúy còn nổi tiếng với vai Lệ Mai trong bộ phim Đất khách. Bài hát "Trên mảnh đất tình người" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn do cô thể hiện được sử dụng chính trong bộ phim, cũng là một bài hát được thế hệ khán giả lúc đó rất yêu thích.

Không chỉ có sự nghiệp ca hát và diễn xuất nổi bật, nghệ sĩ Thanh Thúy còn gặt hái nhiều thành công trong công tác quản lý. Năm 2016, cô trúng cử đại biểu HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Trước đó, vào tháng 1.2017, nghệ sĩ Thanh Thúy gây bất ngờ khi tuyên bố nghỉ hát để tập trung cho công việc quản lý. Thời điểm đó, đề án đem âm nhạc vào trường học của cô đã được HĐND TPHCM phê duyệt. Chia sẻ về mục đích thực hiện dự án, Thanh Thúy cho rằng, âm nhạc là một liệu pháp chữa lành mọi vết thương nên việc các em học sinh không được học nhạc từ nhỏ là một thiệt thòi.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.