Biên đạo múa Alexander Tú mang "Sắc màu" đến nhà hát lâu đời nhất nước Anh

M.T |

Vinh dự được Hội đồng Nghệ thuật Dance Proms chọn lựa từ hơn 300 nhóm vũ đạo trên khắp thế giới, biên đạo múa Alexander Tú và nhóm The Young Lyricist sẽ đại diện Việt Nam sang London (Anh) tham dự Dance Proms 2017 vào ngày 5.11 tại Nhà hát Hoàng gia Albert Hall.

Dance Proms ra mắt vào năm 2011, là dự án hợp tác của Nhà hát Hoàng gia Anh Royal Albert Hall và hai hội đồng khảo thí vũ đạo hàng đầu thế giới là ISTD (The Imperial Society of Teachers of Dancing) và Học viện Vũ đạo Hoàng gia Anh (Royal Academy of Dance - RAD).

Biên đạo Alexander Tú. Ảnh: T.L
Biên đạo Alexander Tú. Ảnh: T.L

Đây được xem là sàn đấu quy tụ nhân tài từ các trường múa/ vũ đạo trên toàn thế giới tham gia với nhiều thể loại khác nhau như khiêu vũ, ballet cổ điển, jazz, latin…

Đưa nhóm The Young Lyricist đi dự thi với tác phẩm Sắc màu (Trần Tiến) đậm chất truyền thống kết hợp cùng phong cách lyrical hip-hop, biên đạo múa Alexander Tú hy vọng đại diện của Việt Nam sẽ gây ấn tượng tốt tại sàn đấu quốc tế danh tiếng này.

Biên đạo múa làm việc với nhóm.
Biên đạo múa làm việc với nhóm.

Alexander Tú (tên đầy đủ là Alexander Tú Nguyễn) là vũ công - biên đạo múa người Mỹ gốc Việt. Anh ghi dấu trong lòng khán giả qua những đóng góp cho các chương trình truyền hình như: Giám khảo chương trình Học viện ngôi sao mùa đầu tiên, biên đạo khách mời đặc biệt của Thử thách cùng bước nhảy, chuyên gia vũ đạo chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam, Biên đạo sân khấu chương trình Thần đồng âm nhạc – Wonderkids 2017…

Với sự dẫn dắt của Alexander Tú, nhóm nhảy The Young Lyricist là đại diện duy nhất toàn Châu Á được chọn tham dự Dance Proms 2017. 

Việt Nam là đại diện duy nhất toàn châu Á ở Dance Proms 2017
Việt Nam là đại diện duy nhất toàn châu Á ở Dance Proms 2017

Theo Alexander Tú, The Young Lyricist gồm 10 thành viên tài năng từ 12 đến 16 tuổi, học lực giỏi và đầy cá tính trong nghệ thuật. Nhóm được đào tạo toàn diện theo tiêu chuẩn vũ đạo quốc tế ISTD (The Imperial Society of Teachers of Dancing).

Áo dài, những âm thanh đặc trưng, những chuyển động vũ đạo được thể hiện một cách tình cảm cùng với sự rung động mạnh mẽ khi kể về những câu chuyện văn hoá Việt Nam, về cuộc sống, chiến tranh và con người - hòa cùng tinh thần vũ đạo quốc tế là nét đẹp độc đáo mà Alexander Tú và The Young Lyricist sẽ giới thiệu cùng bạn bè thế giới tại Dance Proms 2017.

Nhóm The Young Lyricist
Nhóm The Young Lyricist

“Tính nghệ thuật và câu chuyện của "Sắc màu" khi kết hợp cùng phong cách lyrical hip-hop sẽ tạo được sự cân bằng giữa giá trị truyền thống và hiện đại, chắc chắn sẽ gây ấn tượng tại Dance Proms”, anh chia sẻ.

Cùng với giai điệu quen thuộc của Sắc màu, áo dài truyền thống của nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu là trang phục biểu diễn mà Alexander Tú chọn trong sự kiện này. 

Biên đạo Alexander Tú
Biên đạo Alexander Tú

Cùng với nghệ sĩ Thanh Bùi, Alexander Tú là đồng sáng lập Học viện Âm nhạc và Trình diễn nghệ thuật SOUL; hiện anh đang giữ chức Phó Hiệu trưởng Trình diễn nghệ thuật tại đây.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.