Thông tin từ Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Mặt nạ vàng Giồng Lớn được phát hiện trong ba ngôi mộ vào đợt khai quật khảo cổ học tại di tích Giồng Lớn - xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu năm 2003, 2005 và được Bảo tàng tỉnh lưu giữ, bảo quản từ đó đến nay. Chưa có bất kỳ cá nhân, tổ chức hay địa phương nào ở Việt Nam phát hiện, lưu giữ hiện vật tương tự mặt nạ vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ba mặt nạ đều có hình chữ nhật được tìm thấy trong các ngôi mộ không còn dấu vết hài cốt, phát lộ ở độ sâu 0,8-1,2m, được bảo toàn gần như nguyên vẹn, với hình dập nổi là đôi mắt mở to, lông mày, sống mũi khá rõ, các góc đục lỗ... mô tả gương mặt con người, làm bằng vàng sa khoáng, với tỉ lệ vàng 75-96% được chế tác tinh xảo.
Quá trình khai quật cũng phát hiện hàng trăm hiện vật quý hiếm như khuyên tai, hạt chuỗi, lá vàng, đồ gốm, công cụ, vũ khí... Theo các nhà khảo cổ, những ngôi mộ này có niên đại từ thế kỷ I trước Công nguyên đến thế kỷ II sau Công nguyên.
Chính vì những giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa nêu trên nên mặt nạ vàng Giồng Lớn đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia vào ngày 25.12.2021.
Bảo tàng tỉnh cũng đã lên kế hoạch tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời trưng bày Bảo vật Quốc gia và bộ sưu tập hiện vật Giồng lớn – Long Sơn dự kiến vào 22.2.2022 và đang chờ phê duyệt của lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa - Thông tin. "Nhiều khả năng kế hoạch sẽ được dời sang tháng 3 để phù hợp với tình hình thực tiễn", lãnh đạo Bảo tàng tỉnh cho biết.
Nếu được phép tổ chức, đây là lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung được vinh dự công nhận có Bảo vật quốc gia. Bảo tàng tỉnh hy vọng thông qua buổi lễ sẽ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.