Trẻ Mầm non ở Vũng Tàu hồ hởi đến trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.2, học sinh các cấp học nhiều địa phương trên cả nước đã nô nức đến trường. Tại TP.Vũng Tàu, các em Mầm non cũng được bố mẹ đưa đến trường từ sáng sớm. Trái với dự đoán các em sẽ bịn rịn khi xa bố mẹ, nhiều học sinh có vẻ phấn khởi và tự tin khi đến lớp.

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh ở TP.Vũng Tàu đã đưa các trẻ Mầm non ở cả 3 cấp học Mầm, Chồi, Lá đến trường. Các em đã được test nhanh COVID-19 trước đó theo kế hoạch của ngành Giáo dục. Ảnh: T.A
Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh ở TP.Vũng Tàu đã đưa các trẻ Mầm non ở cả 3 cấp học Mầm, Chồi, Lá đến trường. Các em đã được test nhanh COVID-19 trước đó theo kế hoạch của ngành Giáo dục. Ảnh: T.A
Nhiều phụ huynh đến cùng lúc, nên xếp hàng để các em vào lớp là điều không thể tránh khỏi. Phụ huynh và các cháu xếp thành một hàng dài trước cổng trường mầm non Thùy Vân sáng 14.2. Ảnh: T.A
Phụ huynh và các cháu xếp thành một hàng dài trước cổng trường mầm non Thùy Vân sáng 14.2. Ảnh: T.A
Các em nhanh chóng được cô giáo tiếp nhận, đưa đến khu vực sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp cùng bạn. Rất đông học sinh nhưng không thấy em nào bịn rịn bố mẹ, phụ huynh khi đến trường. Ảnh: T.A
Các em nhanh chóng được cô giáo tiếp nhận, đưa đến khu vực sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp cùng bạn. Hầu hết các em đến trường rất ngoan, nghe lời cô giáo. Ảnh: T.A
Một phụ huynh nán lại theo dõi, lưu lại những khoảnh khắc khi con đến lớp sau “kỳ nghỉ” dài. Ảnh: T.A
Một phụ huynh nán lại theo dõi, lưu lại những khoảnh khắc khi con đến lớp sau “kỳ nghỉ” dài. Phụ huynh Hoàng Trọng (ngụ tại P4) cho biết khá an tâm và tin tưởng ở trường khi đưa con đi học sau thời gian dài ở  nhà làm bạn với tivi điện thoại. "Cháu đi học thì thuận tiện hơn cho công việc vì đỡ phải theo dõi, chăm sóc con. Do cháu cũng lớp lá rồi nên cũng không quá quấn theo bố mẹ, mà cũng vui khi đến trường gặp cô và bạn bè có người chơi đùa cùng", anh Trọng nói. Ảnh: T.A
Mỗi trường có cách đón học sinh khác nhau. Trường Mầm non Ánh Dương lại mở rộng nhiều cổng, các khối lớp được nhận ở những cổng khác nhau. Ảnh: T.A
Mỗi trường có cách đón học sinh khác nhau. Trường Mầm non Ánh Dương lại mở rộng nhiều cổng, các khối lớp được nhận ở những cổng khác nhau. Các cô giáo cũng giãn cách và chăm chú theo dõi từ sáng để có thể nhanh chóng đón nhận học sinh của lớp mình. Trường cũng bố trí dãy ghế để các em chờ trong trường hợp giáo viên đang dẫn em khác lên lớp học. Ảnh: T.A
Trẻ tự tin bước vào cho cô đo thân nhiệt. Ảnh: T.A
Trẻ tự tin bước vào cho cô đo thân nhiệt. Cô Võ Thị Kiều Trinh - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Dương cho biết nhà trường đã chuẩn bị tốt theo đúng quy định công tác đảm bảo phòng chống dịch. Ngành Giáo dục địa phương đã chuyển đổi kế hoạch, theo đó các cháu sẽ ăn ngày 3 bữa (sáng, trưa, xế) tại trường thay vì phụ huynh phải chuẩn bị ăn sáng như trước đó đã thông báo. Ảnh: T.A
Một trẻ tự tin tiến thẳng vào lớp học và gặp cô trên đường ra đón. Ảnh: T.A
Một trẻ tự tin tiến thẳng vào lớp học và gặp cô trên đường ra đón (lớp của trẻ này ở tầng trệt). Theo cô Võ Thị Kiều Trinh nhận xét, các cháu đã được giáo viên và phụ huynh làm tư tưởng trước, cũng như đưa đến trường để test COVID-19 nên nhìn chung đều khá vui vẻ khi đến lớp. Tất nhiên có một số rất ít các cháu còn bịn rịn phụ huynh nhưng vào lớp, gặp các bạn bè, cô giáo thì các cháu đã nhanh chóng hòa đồng. Ảnh: T.A
Cũng có trường hợp bịn rịn bố mẹ nhưng rất ít. Trẻ này chỉ hơi mếu và nhanh chóng an tâm trở lại khi được cô giáo an ủi, vỗ về. Ảnh: T.A
Cũng có trường hợp bịn rịn bố mẹ nhưng rất ít. Trẻ này chỉ hơi mếu và nhanh chóng an tâm trở lại khi được cô giáo an ủi, vỗ về. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Chợ hải sản ở Vũng Tàu hút khách ngày cuối tuần

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cuối tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, có rất nhiều du khách đến Vũng Tàu vui chơi, tắm biển. Trước khi rời địa phương, nhiều du khách đến các chợ hải sản trên địa bàn thành phố mua về sử dụng, hoặc làm quà biếu cho người thân, bạn bè.

Khách du lịch vẫn đổ về Vũng Tàu tắm biển sau kỳ nghỉ Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 12.2, nhiều khách du lịch vẫn chọn Vũng Tàu làm điểm đến vui chơi nghỉ dưỡng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều du khách nhận định việc đi du lịch sau Tết thoải mái hơn so với trong kỳ nghỉ Tết.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón học sinh đến trường từ 14.2 như thế nào?

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo kế hoạch, toàn bộ học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 14.2. Công tác chuẩn bị đã được ngành Giáo dục, các đơn vị trực thuộc và cơ quan chức năng triển khai để sẵn sàng đón học sinh đến trường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chợ hải sản ở Vũng Tàu hút khách ngày cuối tuần

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cuối tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, có rất nhiều du khách đến Vũng Tàu vui chơi, tắm biển. Trước khi rời địa phương, nhiều du khách đến các chợ hải sản trên địa bàn thành phố mua về sử dụng, hoặc làm quà biếu cho người thân, bạn bè.

Khách du lịch vẫn đổ về Vũng Tàu tắm biển sau kỳ nghỉ Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 12.2, nhiều khách du lịch vẫn chọn Vũng Tàu làm điểm đến vui chơi nghỉ dưỡng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều du khách nhận định việc đi du lịch sau Tết thoải mái hơn so với trong kỳ nghỉ Tết.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón học sinh đến trường từ 14.2 như thế nào?

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo kế hoạch, toàn bộ học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 14.2. Công tác chuẩn bị đã được ngành Giáo dục, các đơn vị trực thuộc và cơ quan chức năng triển khai để sẵn sàng đón học sinh đến trường.