Will Smith tát MC chỉ là màn dàn dựng gây sốc ở Oscar?

Lan Anh |

Hạ màn Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 với dư âm được bàn tán nhiều nhất hiện tại là cú tát MC Chris Rock của tài tử Will Smith.

Nghi vấn dàn dựng vụ ẩu đả

Sau khi công bố giải thưởng Phim tài liệu hay nhất thuộc về “Summer of Soul”, danh hài Chris Rock bỗng nói đùa về việc Jada Pinkett Smith cạo đầu: “Tôi rất nóng lòng gặp chị trong G.I Jane 2”.

Sau câu nói của Chris Rock, sao phim “Aladdin” mặt cười gượng, bước lên sân khấu và tát vào mặt đồng nghiệp. Vụ việc xảy ra khiến toàn bộ khách mời bất ngờ. Nicole Kidman và Lupita Nyong’o trợn mắt ngạc nhiên trước cú tát.

Sau khi trở về chỗ ngồi, Will Smith tiếp tục dùng từ ngữ nặng nề để chỉ trích Chris Rock. Đài ABC phải tắt tiếng để tránh lọt câu nói không hay trên sóng truyền hình.

Cái tát của Will Smith đã giúp rating của Oscar tăng và là “tiết mục” được chia sẻ nhiều nhất hiện tại. Ảnh: AFP
Cái tát của Will Smith đã giúp rating của Oscar tăng và là “tiết mục” được chia sẻ nhiều nhất hiện tại. Ảnh: AFP

Trong khi truyền thông đồng loạt đưa tin về vụ việc, không ít người đặt nghi vấn đây là vụ sắp đặt, dàn dựng. Theo Page Six, quan hệ xấu giữa Chris Rock và Will Smith xảy ra từ năm 2016.

Trên sân khấu lễ trao giải năm đó, Chris Rock nói: “Jada nói rằng cô ấy không đến? Cô ấy sẽ tẩy chay Oscar như cách tôi tẩy chay đồ lót của Rihanna sao?”, danh hài châm biếm đồng nghiệp sau khi Jada đăng bài tẩy chay Oscar vì danh sách đề cử toàn người da trắng.

Chris Rock sau đó gọi tên Will Smith - người bất mãn vì không được đề cử Oscar với vai diễn trong “Concussion”. “Còn Will Smith nữa. Thật không công bằng khi anh ấy xuất sắc như vậy mà không được đề cử. Cũng thật không công bằng khi Will nhận cát-xê 20 triệu USD cho Wild Wild West”, anh châm biếm.

Ngoài đời, Chris Rock và Will Smith từng xuất hiện chung trên “The Fresh Prince of Bel-Air”. Vì vậy, vụ ẩu đả trùng hợp đến mức khó tin khiến Page Six đặt nghi vấn về tính chân thực. Nhiều người cho rằng hai diễn viên muốn khơi mào chuyện trong quá khứ để tạo tranh cãi, kéo rating cho chương trình.

Oscar ngày càng mất sức hút

Đây không phải lần đầu Oscar vướng nghi án dàn dựng. Khoảnh khắc điên rồ nhất của Viện Hàn lâm là để người đàn ông khỏa thân chạy trên sân khấu lễ trao giải năm 1974. 

Trong lúc chuẩn bị mời Elizabeth Taylor công bố giải Phim hay nhất, một người khỏa thân bỗng chạy ngang sân khấu. Khác với vẻ sững sờ của khách mời, MC David Niven dường như không phản ứng với điều đó.

Trong lịch sử trao giải, Oscar từng vướng nhiều bê bối. Ảnh: AFP
Trong lịch sử trao giải, Oscar từng vướng nhiều bê bối. Ảnh: AFP

Sau khi làm loạn trên sân khấu, Robert Opel không hề bị bắt giữ. Ông sau đó trả lời truyền thông: “Chúng ta không nên xấu hổ khi khỏa thân nơi công cộng. Đó là cách bắt đầu sự nghiệp”, người này trả lời phỏng vấn. 

Trong cuộc phỏng vấn của Los Angeles Times, người từng xử lý vụ việc năm đó là Robert Metzler nói rằng ông không nghĩ đó là sự cố: “Trong hậu trường, vợ tôi thấy David Niven đang mỉm cười và nói hài lòng với những gì xảy ra”.

Năm 2017, sự cố đọc nhầm tên giải thưởng Phim hay nhất khiến công chúng phẫn nộ. Thay vì xướng tên “Moonlight”, Faye Dunaway và Warren Beatty đọc tên “La La Land”, sau đó xin lỗi vì sai sót.

Ngoài việc khiến đôi bên khó xử, sự cố đọc nhầm tên hạng mục quan trọng bị công chúng cho là dàn dựng. Viện Hàn lâm muốn học theo vụ trao nhầm vương miện tại Miss Universe 2015 gây bão truyền thông năm đó.

Sau 94 lần tổ chức, giải thưởng của Viện Hàn lâm không còn giữ được sức hút với khán giả. Theo AP, rating của chương trình giảm nghiêm trọng theo từng năm.

Lượng người xem năm 2021 chỉ còn 9,85 triệu người, giảm gần một nửa so với năm 2022.

Trên thực tế, rating chương trình giảm mạnh từ năm 2015. Vào thời hoàng kim, lượng người theo dõi lễ trao giải lên đến 45 triệu lượt.

Từ những bê bối như Angelina Jolie hôn anh trai ruột, Halle Berry bị cưỡng hôn trên sân khấu, cặp diễn viên Matt Stone và Trey Parker giả gái tại lễ trao giải… đều khiến công chúng thấy "mệt mỏi" và không còn mặn mà theo dõi Oscar.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Khán giả sôi sục tranh cãi về vụ Will Smith tát MC tại Oscar 2022

AN NGUYÊN |

Rất nhiều khán giả quốc tế đã đưa ra những ý kiến và phản ứng trái chiều xung quanh việc nam diễn viên Will Smith tát MC tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

Cảnh nóng của Lee Min Ho gây tranh cãi, nghi dùng diễn viên đóng thế

Lan Anh |

Sau khi phát sóng được ba tập, bộ phim “Pachinko” nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là tác phẩm truyền hình thứ hai Lee Min Ho tham gia sau khi xuất ngũ. Sau thất bại của “Quân vương bất diệt”, người xem chờ đón màn trở lại của nam thần màn ảnh.

Vì sao diễn viên khóc khi đóng cảnh hôn gây bão ở “Hẹn hò chốn công sở"?

Lan Anh |

Nữ diễn viên Kim Se Jeong trong vai Shin Ha Ri đã khóc khi đóng cảnh hôn ở tập 8 "Hẹn hò chốn công sở" với nam chính Ahn Hyo Seop. Điều này hoàn toàn không có trong kịch bản.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Khán giả sôi sục tranh cãi về vụ Will Smith tát MC tại Oscar 2022

AN NGUYÊN |

Rất nhiều khán giả quốc tế đã đưa ra những ý kiến và phản ứng trái chiều xung quanh việc nam diễn viên Will Smith tát MC tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

Cảnh nóng của Lee Min Ho gây tranh cãi, nghi dùng diễn viên đóng thế

Lan Anh |

Sau khi phát sóng được ba tập, bộ phim “Pachinko” nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là tác phẩm truyền hình thứ hai Lee Min Ho tham gia sau khi xuất ngũ. Sau thất bại của “Quân vương bất diệt”, người xem chờ đón màn trở lại của nam thần màn ảnh.

Vì sao diễn viên khóc khi đóng cảnh hôn gây bão ở “Hẹn hò chốn công sở"?

Lan Anh |

Nữ diễn viên Kim Se Jeong trong vai Shin Ha Ri đã khóc khi đóng cảnh hôn ở tập 8 "Hẹn hò chốn công sở" với nam chính Ahn Hyo Seop. Điều này hoàn toàn không có trong kịch bản.