Vén màn bí mật tác giả bức họa "Đấng cứu thế"

Phong Lâm |

Bức họa "Đấng cứu thế" đắt nhất thế giới, trị giá 450 triệu USD được thực hiện chủ yếu bởi một trong những sinh viên của danh họa Leonardo da Vinci, theo một nhà sử học, sử gia nghệ thuật.

Nhà sử học, sử gia nghệ thuật ở thành phố Oxford chuyên về Leonardo da Vinci, Matthew Landrus cho rằng, bức họa "Đấng cứu thế" được vẽ không phải bởi chính nghệ sĩ người Ý, mà là bởi "trợ lý" của ông.

Theo vị chuyên gia này, tác giả của bức tranh là một sinh viên và là trợ lý cho Leonardo da Vinci, tên là Bernardino Luini. Ông nhận định rằng, Leonardo da Vinci vẫn làm việc trên bức tranh, nhưng ông chỉ đóng góp khoảng 5 -20% công sứ cho bức họa kiệt tác Salvator Mundi (Đấng cứu thế).

"Đây là một bức tranh thuộc bản quyền tác giả của Luini. Nếu bạn nghiên cứu các bức ảnh từ các sinh viên khác của Leonardo, bạn có thể nhận ra bức họa Đấng cứu thế được chính tay của Luini làm ra" - Landrus nói.

Trước đó, ngày 15.11.2017, trong phiên đấu giá tại phòng đấu giá Christie’s (New York, Mỹ), bức tranh Salvator Mundi (Đấng cứu thế) của danh họa Leonardo Da Vinci đã được bán đấu giá với mức giá 450 triệu USD (khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng), đồng nghĩa với việc trở thành bức họa đắt đỏ nhất trên thế giới từng được bán ra.

Bức họa kiệt tác này được hoàng tử Saudi Arabia mua, dự kiến ​​sẽ được trưng bày vào tháng 9.2018 tại Bảo tàng nghệ thuật mới được thành lập "Louvre" ở Abu Dhabi. Vào năm 2019, bức họa sẽ được trưng bày tại Bảo tàng "Louvre" ở Paris, Pháp.

The Guardian nhớ lại rằng, trước đó, một số chuyên gia đã xác nhận quyền tác giả của da Vinci, nhưng một số chuyên gia hàng đầu vẫn còn nhiều hoài nghi. Vì vậy, sử gia từ Đại học Leipzig, Frank Zoller tin rằng, "Đấng cứu thế" là một sản phẩm trong hội thảo của Leonardo hoặc được sáng tạo vào một ngày sau đó. 

Chuyên gia về Nghệ thuật thời kỳ Phục hưng Charles Hope cũng chỉ ra rằng, bức tranh này "có vẻ hơi khác thường", không đúng với nét vẽ của danh họa Leonardo da Vinci.

Nguồn tin từ The Guardian báo cáo rằng, các nhà nghệ thuật của Bảo tàng "Louvre" đang nghi ngờ về vấn đề quyền tác giả của tác phẩm.

Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Ý thế kỷ XVI và là một trong những người phụ trách triển lãm Leonardo da Vinci đã từ chối bình luận về giả thiết tác giả bức họa là cậu sinh viên - học trò của da Vinci.

Năm 1900, khi Sir Charles Robinson mua "Đấng Cứu Thế", nó đã từng được nghi ngờ được làm từ chính đôi bàn tay của Luini.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.