Chỉ cách đây vài ngày, trong một buổi livestream, diễn viên Phát La nói với ca sĩ Trang Pháp một cụm từ khá nhạy cảm. Trang Pháp chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói này thì Misthy đã ngăn nữ ca sĩ đừng cố tìm hiểu nữa.
Không ít khán giả đánh giá rằng, câu đùa của Phát La kém duyên vì cụm từ trong của anh đọc ngược lại sẽ tạo ra câu nhạy cảm.
Trước đó vài ngày, khi xem một chương trình truyền hình, diễn viên, ca sĩ Trương Thế Vinh cũng nhận nhiều ý kiến tiêu cực từ khán giả vì đùa kém duyên với Ninh Dương Lan Ngọc. Theo đó, anh nói: “Em biết vì sao em bị đuổi khỏi nền giáo dục không? Do em mất dạy đó”.
Việc phát ngôn kém duyên, nhạy cảm của nghệ sĩ Việt không chỉ dừng lại ở 2 vấn đề trên. Theo dõi nhiều chương trình giải trí, livestream chú trọng vào sự tương tác, đùa vui của nghệ sĩ để thu hút khán giả, người xem, có thể thấy rằng, việc vui quá trớn, thiếu kiểm soát khiến nghệ sĩ vô tình trở nên xấu xí trong mắt công chúng.
Không dừng lại ở sự việc trong phiên livestream, không ít khán giả cũng gợi lại những màn đùa vui kém duyên của Phát La trong một số chương trình khác lên sóng gần đây.
Những câu kém duyên như trên lại vô tình lan rộng trên mạng xã hội tạo nên những cuộc tranh cãi kéo dài. Và không ít khán giả trẻ lại sử dụng lại cụm từ đó để đùa nhau một cách vô tư, thiếu kiểm soát.
Trước đây, nhiều nghệ sĩ cũng từng vướng lùm xùm phát ngôn vạ miệng. Ngỡ rằng qua năm tháng, khán giả sẽ quên. Nhưng bây giờ khán giả đã có sự khắt khe và coi đó là một điểm đen trong sự nghiệp của nghệ sĩ.
Việc hành xử đúng, phát ngôn chuẩn mực ở mọi hoàn cảnh chưa bao giờ thừa với bất kỳ ai. Nghệ sĩ, người nổi tiếng càng phải nghiêm khắc để hoàn thành trách nhiệm với công chúng.
Nghệ sĩ là người có tác động rất lớn đến khán giả. Nhưng vì một vài phát ngôn kém duyên, hình ảnh của họ bị giảm sút nghiêm trọng. Ông bà ta từng nói, “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, đừng nên vì một phút ngẫu hứng lại thiếu kiềm chế rồi phải ân hận vì những màn đùa quá chớn.