Triển lãm tư liệu báo chí về Hoàng Sa

HOÀNG VINH |

Tại nhà trưng bày Hoàng Sa, UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng vừa khai mạc buổi triển lãm Tư liệu báo chí về Hoàng Sa.

Buổi triển lãm giới thiệu đến công chúng và du khách 284 bài báo, tư liệu. Trong đó, 136 bài báo trong bộ sưu tập tư liệu báo chí về Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam; 38 bài báo viết về sự kiện giàn khoan Hải Dương 981; 110 bài báo viết về Hoàng Sa của các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng và 12 hình ảnh phóng viên tác nghiệp trên biển đảo quê hương.

Đặc biệt, có nhiều bài báo được lấy từ bộ sưu tập báo chí “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam” do hai vợ chồng ông Trần Thanh Phương và bà Phan Thu Hương là người gốc Quảng Nam - Đà Nẵng, hiện đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh đã sưu tập các tờ báo về Hoàng Sa - Trường Sa từ đầu năm 1979 đến tháng 10.2011.

Phát biểu tại buổi triển lãm, ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa - cho rằng, triển lãm nhằm thông tin cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của các nhà báo, phóng viên đã tích cực đấu tranh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

284 bài báo và tư liệu tại triển lãm tư liệu báo chí về Hoàng Sa

HOÀNG VINH |

Ngày 12.9, tại nhà trưng bày Hoàng Sa, UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng đã khai mạc buổi triển lãm Tư liệu báo chí về Hoàng Sa.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Facebook đăng tải sai lệch về Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hà |

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Facebook khắc phục hoàn toàn lỗi hiển thị Hoàng Sa, Trường Sa

T.CHÍ |

Facebook thông báo đã sửa sai, nhưng không xin lỗi. Đến ngày 3.7, lỗi hiển thị Hoàng Sa, Trường Sa đã được khắc phục hoàn toàn.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

284 bài báo và tư liệu tại triển lãm tư liệu báo chí về Hoàng Sa

HOÀNG VINH |

Ngày 12.9, tại nhà trưng bày Hoàng Sa, UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng đã khai mạc buổi triển lãm Tư liệu báo chí về Hoàng Sa.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Facebook đăng tải sai lệch về Hoàng Sa, Trường Sa

Thanh Hà |

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Facebook khắc phục hoàn toàn lỗi hiển thị Hoàng Sa, Trường Sa

T.CHÍ |

Facebook thông báo đã sửa sai, nhưng không xin lỗi. Đến ngày 3.7, lỗi hiển thị Hoàng Sa, Trường Sa đã được khắc phục hoàn toàn.