Thủy Tiên bị xâm hại tình dục: Không dễ để nói ra

B. Hà |

Sau khi tiết lộ gây sốc, Thủy Tiên cũng đã chính thức lên tiếng thêm một lần nữa, khẳng định cô không dùng chuyện quá khứ để PR tên tuổi. Bởi nói ra chuyện mình từng là nạn nhân của xâm hại tình dục là điều không dễ dàng.

Những giờ qua, câu chuyện ca sĩ Thủy Tiên từng bị đánh đập, xâm hại tình dục nhiều lần khi còn nhỏ khiến dư luận xôn xao. Theo đó, vì cha mất sớm, mẹ bệnh tật, họ hàng nội ngoại hai bên hắt hủi nên tuổi thơ của Thủy Tiên vô cùng cay đắng. Cô từng phải ngủ dưới mái hiên chùa vì không có chỗ ở, từng được gửi cho bảo mẫu nuôi nhưng suốt ngày bị bạo hành và làm việc như ôsin.

Cay đắng hơn, năm lên 10 tuổi, Thủy Tiên đã bị người con nuôi của bảo mẫu xâm hại tình dục nhiều lần.

Sau khi tiết lộ chuyện này, nhiều người hâm mộ đã động viên, chia sẻ với Thủy Tiên. Trước tình cảm của mọi người, Thủy Tiên cũng đã chính thức lên tiếng thêm một lần nữa.

Cô cho biết, từng nghĩ sẽ chôn vùi mãi mãi ký ức bị bạo hành và bị xâm hại tình dục nhiều lần. Sẽ không bao giờ nói ra vì xấu hổ, sợ mọi người nhìn mình với ánh mắt khác.

Nhưng khi đọc các bài báo về những nạn nhân từng bị xâm hại tình dục, Thủy Tiên đã bật khóc và quyết định lên tiếng.

Ngoài ra, cô cũng chia sẻ, hiện tại đã không còn sân si, hận thù, oán trách người đã xâm hại mình.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Thủy Tiên. Ảnh: FBNV

"Nhân duyên là thế, khi buông bỏ được gánh nặng thì chẳng chuyện gì còn quan trọng cả, đã trải qua tận cùng của sự ghét bỏ thì mới thấu hiểu được giá trị của yêu thương, nếu không có khổ đau thì chắc chắn là người ta không thể nào thấu hiểu được giá trị của những tháng ngày hạnh phúc.

Trải qua nhiều yêu ghét rồi thì mới có đủ sự an nhiên trong nụ cười khi đối diện với bao thị phi được” – Thủy Tiên chia sẻ.

Sau khi biết chuyện quá khứ của Thủy Tiên, nhiều nghệ sĩ đã động viên nữ ca sĩ và chia sẻ sẽ đồng hành với cô để chống lại hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

“Còn quá nhỏ mà Thủy Tiên đã gặp chuyện kinh khủng ấy. Cô ấy phải có một ý chí kiên cường lắm mới vượt qua được chuyện này. Cá nhân tôi nghĩ, giờ cô ấy chẳng còn gì để sợ nữa. Và rất có thể, Thủy Tiên muốn mọi người đề phòng và hãy tin tưởng những gì con mình nói” – là ý kiến của diễn viên Thu Trang trước câu chuyện mà Thủy Tiên vừa tiết lộ.

Những giờ qua, trên trang cá nhân của Thủy Tiên, nhiều người cũng gửi những lời động viên đến cô.

“Đọc những trải lòng này mới thấy rõ, cuộc đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Một khi đã vượt qua được nó thì mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn”, “Cuộc đời của một người, kiên trì của một người, nỗ lực của một người; còn là động lực, là niềm tin, là tấm gương sáng cho cách sống của nhiều người” – nhiều độc giả bày tỏ sự cảm phục và chia sẻ với câu chuyện của ca sĩ Thủy Tiên.

B. Hà
TIN LIÊN QUAN

Ca sỹ Thủy Tiên bị xâm hại tình dục, Hoài Linh từ chối hôn Phi Nhung

V.H (t/hợp) |

Showbiz xôn xao khi Thủy Tiên bất ngờ kể về tuổi thơ đầy cơ cực, bị đánh đập tàn nhẫn và xâm hại tình dục nhiều lần; Chi Pu bức xúc phản bác thông tin không công khai yêu Gil Lê do sĩ diện; Minh Tú lên tiếng phủ nhận đoạt giải Á quân Asia’s Next Top Model và Hoài Linh phũ phàng từ chối hôn Phi Nhung.

Để ngăn chặn được tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Minh Đức |

Theo thống kê tại cuộc họp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 18.3, bàn về giải pháp ngăn chặn xâm hại trẻ em, hiện có tới 7 đạo luật gồm: Hiến pháp 2013, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống mua bán người, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình và đặc biệt có Luật Trẻ em năm 2016; cùng 12 quyết định, thông tư, chỉ thị để bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực và xâm hại. Vậy nhưng, tội phạm loại này vẫn có xu hướng gia tăng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ca sỹ Thủy Tiên bị xâm hại tình dục, Hoài Linh từ chối hôn Phi Nhung

V.H (t/hợp) |

Showbiz xôn xao khi Thủy Tiên bất ngờ kể về tuổi thơ đầy cơ cực, bị đánh đập tàn nhẫn và xâm hại tình dục nhiều lần; Chi Pu bức xúc phản bác thông tin không công khai yêu Gil Lê do sĩ diện; Minh Tú lên tiếng phủ nhận đoạt giải Á quân Asia’s Next Top Model và Hoài Linh phũ phàng từ chối hôn Phi Nhung.

Để ngăn chặn được tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Minh Đức |

Theo thống kê tại cuộc họp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 18.3, bàn về giải pháp ngăn chặn xâm hại trẻ em, hiện có tới 7 đạo luật gồm: Hiến pháp 2013, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống mua bán người, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình và đặc biệt có Luật Trẻ em năm 2016; cùng 12 quyết định, thông tư, chỉ thị để bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực và xâm hại. Vậy nhưng, tội phạm loại này vẫn có xu hướng gia tăng.