Để ngăn chặn được tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Minh Đức |

Theo thống kê tại cuộc họp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 18.3, bàn về giải pháp ngăn chặn xâm hại trẻ em, hiện có tới 7 đạo luật gồm: Hiến pháp 2013, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống mua bán người, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình và đặc biệt có Luật Trẻ em năm 2016; cùng 12 quyết định, thông tư, chỉ thị để bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực và xâm hại. Vậy nhưng, tội phạm loại này vẫn có xu hướng gia tăng.
Đối với quy định xử lý hình sự về hành vi xâm hại tình dục trẻ em, tại Điều 112, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về Tội Hhiếp dâm trẻ em thì xử phạt kẻ hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi với khung hình phạt thấp nhất là từ 7 năm đến 15 năm tù. Trong mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi đều là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, Bộ luật Hình sự còn quy định nhiều tội liên quan đến hành vi này như tội cưỡng dâm trẻ em, tội giao cấu với trẻ em, tội dâm ô đối với trẻ em... Bộ luật Hình sự năm 2015 (chưa có hiệu lực và hiện đang lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung) còn bổ sung tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Theo đó, hành vi lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm cũng là phạm tội.

Như vậy, với quy định của pháp luật hiện hành thì hình phạt đối với tội phạm xâm hại tình dục là trẻ em là rất nghiêm khắc, đủ sức răn đe, giáo dục và ngăn ngừa hành vi phạm tội. Nhưng tại sao tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng và phức tạp; số vụ việc bị khởi tố, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật còn hạn chế?

Điều dễ nhận thấy là đối tượng bị xâm hại tình dục là trẻ em, chưa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nên không có khả năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hại; các em rất dễ bị dụ dỗ, lừa phỉnh, lôi kéo bằng cách như cho bánh kẹo hoặc đồ chơi yêu thích để đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội của mình. Nhiều trường hợp, do các cháu không nhận thức được vấn đề nên thường chịu đựng không dám nói sự việc để cha mẹ biết hoặc các em sợ đối tượng phạm tội đánh hoặc hứa hẹn nếu các em không nói sẽ tiếp tục cho quà… Chính vì vậy, nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em không bị phát giác; đồng thời, đối tượng phạm tội vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, tiếp tục lừa phỉnh, lợi dụng các em để xâm hại tình dục trong một thời gian dài.

Khi các em có những biểu hiện khác lạ, cha mẹ mới tiến hành kiểm tra, truy vấn thì các em mới khai ra là mình bị xâm hại tình dục, nhưng thời điểm xâm hại tình dục xảy ra từ nhiều ngày trước nên khi gia đình trình báo với cơ quan công an, thì lúc này khó có thể thu thập chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng phạm tội.

Bên cạnh đó, khi phát giác vụ việc từ lời khai của các em thì cũng chỉ là lời khai của một phía, trong khi đó đối tượng phạm tội không khai nhận hành vi của mình nên rất khó xử lý. Hoặc trong trường hợp đối tượng có thừa nhận hành vi phạm tội của mình đi chăng nữa nhưng cơ quan điều tra không thể thu thập, tìm ra chứng cứ để chứng minh thì cũng khó có thể khởi tố người có hành vi phạm tội.

Khi phát hiện đối tượng có hành vi xâm hại tình dục trẻ em, gia đình người bị hại cần phải bình tĩnh, xử lý tình huống theo quy trình để đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng và bị trừng trị theo pháp luật. Trước hết, cha mẹ cần thường xuyên để ý đến trẻ, nếu thấy xuất hiện các vết thương, vết bầm ở miệng, vùng kín của trẻ; hay trẻ có biểu hiện sợ hãi một người hoặc một nơi đặc biệt nào đó… thì phải nhẹ nhàng tâm sự với trẻ để trẻ nói ra sự thật. Nếu có hành vi xâm hại tình dục xảy ra thì phải kịp thời trình báo với cơ quan công an để tiến hành xác minh sự việc; áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập chứng cứ như chưa vội tắm gội cho trẻ; kịp thời đưa trẻ đi giám định theo quyết định trưng cầu giám định cửa cơ quan điều tra hoặc có thể chủ động đưa trẻ đi giám định…; kịp thời cung cấp cho cơ quan điều tra biết thông tin về đối tượng phạm tội để bắt tạm giam (nếu có căn cứ) hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn như cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Để ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng hiện nay, bên cạnh sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em; gia đình phải có biện pháp quản lý, giám sát trẻ một cách chặt chẽ; giáo dục, rèn luyện cho trẻ có biện pháp tự vệ trước nguy cơ bị xâm hại tình dục.

Khi vụ việc xảy ra, gia đình cần phải bình tĩnh, phối hợp với cơ quan công an thu thập chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này; các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em cần thiết lập đường dây nóng để tư vấn, giúp đỡ các em… Đối với cơ quan công an khi tiếp nhận nguồn tin tố giác đối với loại tội phạm này, cần phải khẩn trương điều tra, khởi tố theo quy định để kịp thời bảo vệ quyền trẻ em và bắt kẻ phạm tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Minh Đức
TIN LIÊN QUAN

Đẩy lùi nạn xâm hại tình dục trẻ em, cần một cách tuyên truyền khác

Thủy Lâm |

Ấu dâm nhiều khi được hiểu là các hành động lạm dụng tình dục với trẻ em. Thế nhưng, định nghĩa này là không chính xác và phản ánh sai thực tiễn. Cần ghi nhớ rằng, ấu dâm là bệnh. Cách gọi của chúng ta về những vụ xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đều quy về ấu dâm là không đúng bởi không phải ai mắc bệnh ấu dâm cũng có hành vi tình dục với trẻ em, cũng như những người có hành vi tình dục với trẻ em không chắc chắn là có bệnh ấu dâm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đẩy lùi nạn xâm hại tình dục trẻ em, cần một cách tuyên truyền khác

Thủy Lâm |

Ấu dâm nhiều khi được hiểu là các hành động lạm dụng tình dục với trẻ em. Thế nhưng, định nghĩa này là không chính xác và phản ánh sai thực tiễn. Cần ghi nhớ rằng, ấu dâm là bệnh. Cách gọi của chúng ta về những vụ xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đều quy về ấu dâm là không đúng bởi không phải ai mắc bệnh ấu dâm cũng có hành vi tình dục với trẻ em, cũng như những người có hành vi tình dục với trẻ em không chắc chắn là có bệnh ấu dâm.