Mong muốn quảng bá hình ảnh xứ Tuyên
Trong câu chuyện của những ngày giáp Tết, nghệ sĩ Nhiếp ảnh Quang Minh nhắc đến việc làm đèn Trung thu và những mô hình do trực tiếp ông làm ra đã đạt được giải cao trong Lễ hội Thành Tuyên vừa rồi. Với ông Minh chuyện giải cao hay thấp không quá quan trọng, cái được chính là hình ảnh con người và văn hóa đẹp đẽ của xứ Tuyên đã ngày một được quảng bá rộng hơn đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Nói về chuyện làm đèn Trung thu, ông Minh cho rằng, đó là cơ duyên, ban đầu ông cũng chỉ tham gia vào công tác làm đèn Trung thu tại khu phố vì được bà con tin tưởng giao phó nên góp chút sức mình. Sau rồi thấy những chiếc đèn do ông làm ra đẹp lại như có hồn nên nhiều người tìm tới tận nhà thuê làm, cứ như vậy cái nghề tay trái này nó đã theo ông Minh hơn chục năm nay.
“Mỗi năm cũng làm được đâu đó khoảng 40 chiếc lớn nhỏ, thực sự thì chuyện lợi nhuận nó chỉ là một phần thôi, mình làm đèn cũng vì cái đam mê, cái máu nghệ sĩ trong người. Quan trọng hơn là cùng với người dân trong tỉnh xây dựng lên hình ảnh du lịch rất đặc trưng của Tuyên Quang, nói đến Trung thu Tuyên Quang là nói đến Lễ hội Thành Tuyên với những chiếc đèn lồng khổng lồ. Vì thế tôi mong muốn thế hệ sau giữ và phát triển được cái này, đừng để mai một đi”.
Với người dân Tuyên Quang làm đèn và chơi đèn lồng khổng lồ đã trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi dịp Trung thu về. Sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh các thôn xóm, tổ dân phố cùng chung tay làm những chiếc đèn rực rỡ sắc màu, chi phí có thể từ vài chục cho tới vài trăm triệu nhưng đều do người dân đóng góp với mong ước mang lại niềm vui cho con trẻ và quảng bá hình ảnh xứ Tuyên mến khách.
Chị Bùi Thu Huyền (TP Tuyên Quang) cho biết, giữa tháng 7 trở đi là mô hình đèn của tổ dân phố đã hoàn thành và bắt đầu đi diễu phố. Lịch sinh hoạt của cả gia đình cũng vì thế mà có sự điều chỉnh khi giờ bữa cơm tối được ăn sớm hơn một chút, các cháu nhỏ cũng có ý thức học bài ngay từ lúc đi học về để còn được đi rước đèn cùng các bạn. Tất cả chỉ để cả nhà có thời gian đi rước đèn Trung thu.
“Nó như truyền thống của người dân mình rồi ấy, không phải chỉ mỗi ở thành phố đâu mà tại các huyện các xã bà con cũng tổ chức rước đèn trên các con đường, ngõ xóm với âm thanh, ánh sáng vui nhộn mang lại một bầu không khí chào đón lễ hội. Thực tế thì nhiều năm qua Lễ hội Thành Tuyên dịp Trung thu đã được tổ chức rất bài bản rồi, du khách họ về tham dự cũng thấy rất ấn tượng” - chị Huyền chia sẻ.
Bà Âu Thị Mai - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang - cho hay, từ những năm 2000, người dân đã bắt đầu làm những chiếc đèn nhỏ xinh mỗi dịp Trung thu về mang lại không khí vui nhộn cùng niềm vui cho con trẻ. Qua hơn 20 năm đã hình thành và phát triển thành một lễ hội, một sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có tầm cỡ quốc gia được nhiều du khách biết đến.
“Tuyên Quang cũng có thế mạnh về du lịch trải nghiệm, tâm linh đặc biệt là thời điểm sau Tết Nguyên đán. Vì thế chúng tôi đang tập trung xây dựng, quảng bá và đa dạng hoá các sản phẩm du lịch tâm linh, lễ hội Xuân để thu hút du khách hướng tới du lịch bền vững”, bà Mai cho hay.
Hướng tới sản phẩm du lịch tầm cỡ
Anh Michel Jay, một du khách đến từ nước Anh đã chọn Tuyên Quang là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình du lịch khám phá, trải nghiệm các tỉnh miền núi phía Bắc dịp cuối năm 2023. Mặc dù chỉ ở lại thành phố nhỏ này 2 ngày nhưng Michel đã rất ấn tượng với không khí lễ hội mà người dân ở đây đã tạo ra đặc biệt là hình ảnh những chiếc đèn Trung thu to lớn mang hình dáng của các con vật được kéo đi khắp các con phố.
“Thật sự may mắn khi đến đây đúng dịp lễ hội Trung thu, tôi cũng đã nghe bạn bè tại Đại sứ quán nói về lễ hội trung thu tại Tuyên Quang vì thế tôi đã dành 2 ngày ở lại thành phố này để tìm hiểu. Đúng là người dân rất mến khách, thân thiện, thành phố sạch và an toàn, tối đến bạn có thể hòa cùng dòng người, ngồi lên những chiếc xe kéo đèn với mọi người đi khắp phố, hò reo ca hát, điều đó thật tuyệt vời” - Michel Jay chia sẻ.
Năm 2023, lần đầu tiên Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức quy mô cấp Quốc gia có sự tham gia của Lào và Hàn Quốc với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Những mô hình đèn Trung thu cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng và thiết kế đẹp mắt hơn. Chỉ riêng đợt Lễ hội Thành Tuyên năm nay, tỉnh Tuyên Quang đã đón hơn 300.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt hơn 350 tỉ đồng.
Không dừng lại ở đó, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu phát triển Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch mang thương hiệu quốc gia và quốc tế. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang - cho biết, năm nay niềm vui đón xuân Giáp Thìn với người dân Tuyên Quang như nhân lên gấp nhiều lần khi tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ được hoàn thành. Con đường không chỉ rút ngắn thời gian đi lại mà còn mở ra những hướng phát triển mới trong đó có du lịch.
“Giao thông thuận lợi, thời gian di chuyển nhanh thì chắc chắn du khách đến với Tuyên Quang cũng sẽ tăng. Không chỉ Lễ hội Thành Tuyên mà chúng tôi hướng tới đa dạng các hoạt động du lịch, các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh như du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, lịch sử, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kết nối thu hút các nhà đầu tư quan tâm tới tiềm năng du lịch của địa phương” - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thông tin.