Tuyên Quang gửi đến Hà Nội 350 tấn nông sản hỗ trợ hoạt động chống dịch

Phùng Minh |

Hội chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Hội nông dân tỉnh kêu gọi hỗ trợ Thủ đô Hà Nội trên 350 tấn nông sản, các nhu yếu phẩm thiết yếu để góp phần chống dịch COVID-19.

Từ ngày 30.8 đến nay, Hội chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận trên 350 tấn nông sản và nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ Hà Nội. Số nông sản bao gồm lạc, chuối, bí, măng, khoai, mướp… và các loại nhu yếu phẩm như mỳ tôm, miến dong, bún khô. Tổng giá trị của số sản phẩm trên là gần 4 tỷ đồng.

Số nông sản và nhu yếu phẩm thiết yếu này đã được vận chuyển và bàn giao cho Hội chữ thập đỏ TP Hà Nội để phân bổ đến các quận, huyện, các khu cách ly tập trung, các bếp ăn tình thương, bếp ăn tại các bệnh viện.

Trong thời gian tới, Hội chữ thập đỏ tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị địa phương chuẩn bị 2.000 túi hàng an sinh. Mỗi túi gồm 5 kg gạo, 1 kg lạc, 1 kg miến dong và vận động ủng hộ gạo, rau, củ để hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Trước đó, ngày y tế Tuyên Quang cũng đã cử 5 đoàn y, bác sĩ với hơn 220 thành viên chi viện cho các tâm dịch như Hà Nội, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

CĐ Tuyên Quang hỗ trợ hàng trăm triệu đồng tới NLĐ và tuyến đầu chống dịch

Hà Anh |

Dịch bệnh COVID-19 đã gây khó khăn cho người lao động (NLĐ) tại nhiều doanh nghiệp. Trước tình hình đó, các cấp công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã tích cực, tập trung thực hiện công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ, nhất là đối với những trường hợp có nhiều khó khăn bằng những hình thức thiết thực, hiệu quả.

Tuyên Quang cử 100 cán bộ y tế hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Phùng Minh |

Chiều 11.9, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất quân đưa 100 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch COVID-19.

Xúc động nữ bác sĩ Tuyên Quang chia tay con vào Bình Dương chống dịch

Phung Minh |

Sáng ngày 9.9, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ xuất quân đưa 35 cán bộ, y bác sĩ vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

CĐ Tuyên Quang hỗ trợ hàng trăm triệu đồng tới NLĐ và tuyến đầu chống dịch

Hà Anh |

Dịch bệnh COVID-19 đã gây khó khăn cho người lao động (NLĐ) tại nhiều doanh nghiệp. Trước tình hình đó, các cấp công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã tích cực, tập trung thực hiện công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ, nhất là đối với những trường hợp có nhiều khó khăn bằng những hình thức thiết thực, hiệu quả.

Tuyên Quang cử 100 cán bộ y tế hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Phùng Minh |

Chiều 11.9, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ xuất quân đưa 100 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch COVID-19.

Xúc động nữ bác sĩ Tuyên Quang chia tay con vào Bình Dương chống dịch

Phung Minh |

Sáng ngày 9.9, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ xuất quân đưa 35 cán bộ, y bác sĩ vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch COVID-19.