Thư viện Đà Nẵng giới thiệu đến bạn đọc 1.000 sách trong ngày văn hóa đọc

Nguyễn Linh |

Chiều 27.2, Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng đã khai mạc Ngày hội văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2024 với chủ đề Khai xuân đọc sách, học vạn điều hay. Ngày hội đã giới thiệu đến bạn đọc 1.000 đầu sách với đa dạng các lĩnh vực.

Theo Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng, sự kiện văn hóa đọc lần này nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố.

Góp phần đẩy mạnh phong trào, niềm đam mê đọc sách, kỹ năng đọc, việc tự học và tự nghiên cứu ngoài nhà trường.

Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách.

Đồng thời phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách, phẩm chất đạo đức con người Việt Nam, hướng tới xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, xã hội học tập.

Sự kiện còn là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt đón chào năm mới Giáp Thìn, tạo không khí khai xuân đọc sách cho người dân và du khách đến với thành phố Đà Nẵng.

Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2024 với chủ đề Khai xuân đọc sách - Học vạn điều hay được khai mạc tại Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh
Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2024 với chủ đề Khai xuân đọc sách - Học vạn điều hay được khai mạc tại Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh

Tại sự kiện, ban tổ chức đã giới thiệu gần 1.000 đầu sách đến với công chúng tại 20 gian hàng, tạo môi trường trao đổi, hợp tác, phát triển trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách.

Ngoài ra tại sự kiện còn có các hoạt động thi Rung chuông vàng, thi hùng biện, thi vẽ tranh, kể chuyện...

Cùng với ngày hội là các chuyến xe thư viện lưu động và các trò chơi tương tác với sách tại các điểm đọc trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng.

Các đơn vị tham gia sẽ có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt, quà tặng cho bạn đọc, tặng phẩm khi mua sách...

Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng 2024 diễn ra từ ngày 26.2 đến hết ngày 3.3.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng xếp hàng cả cây số, chờ 2 tiếng mua vé phim “Đào, phở và piano”

THÙY TRANG |

Ngày đầu tiên rạp Lê Độ, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng mở bán vé xem phim “Đào, phở và piano”, nhiều người dân xếp hàng từ 6h sáng. Có người đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mới mua được vé xem phim.

Du khách quốc tế hào hứng hái lộc đầu năm khi đến sân bay Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Ngày 10.2, tức sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều du khách quốc tế đã được chào đón, mời hái lộc đầu năm khi đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Khách du lịch tăng, Đà Nẵng tập trung nâng chất lượng tour

Thùy Trang |

Lượng khách đến TP Đà Nẵng và doanh thu từ du lịch trong tháng 1 đều tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thành phố dự kiến đón đông khách hơn. Các doanh nghiệp lữ hành cũng đã chuẩn bị những tour chất lượng, thêm trải nghiệm và lựa chọn cho du khách.

Hệ sinh thái nghìn tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn "Hậu Pháo"

Lục Giang |

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỉ. Đồng thời, Tập đoàn Phúc Sơn cũng gây nhiều chú ý trên thị trường địa ốc với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta và hàng loạt dự án “đình đám”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lên tiếng vụ 191 học viên cai nghiện bỏ trốn

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm - về vụ việc 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng.

Nam Em nhập viện cấp cứu, vắng mặt tại buổi triệu tập của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM

Anh Trang |

Nam Em vắng mặt còn bạn trai là doanh nhân Bùi Hữu Cường đồng thời là quản lý của cô có mặt tại Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM sáng 28.2.

Bộ Quốc phòng sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan tham mưu, chỉ đạo triển khai cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền hoạt động Công đoàn

Kiều Vũ - Hà Anh |

Hà Nội - Theo Kế hoạch về tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn năm 2024 trên báo chí, xuất bản của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký, một trong những yêu cầu là đa dạng hoá các sản phẩm báo chí, xuất bản theo hướng đa phương tiện, thiết thực, dễ tiếp cận, đẩy mạnh chuyển đổi số để gia tăng sử dụng, lưu hành trong đoàn viên, người lao động.

Người dân Đà Nẵng xếp hàng cả cây số, chờ 2 tiếng mua vé phim “Đào, phở và piano”

THÙY TRANG |

Ngày đầu tiên rạp Lê Độ, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng mở bán vé xem phim “Đào, phở và piano”, nhiều người dân xếp hàng từ 6h sáng. Có người đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mới mua được vé xem phim.

Du khách quốc tế hào hứng hái lộc đầu năm khi đến sân bay Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Ngày 10.2, tức sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều du khách quốc tế đã được chào đón, mời hái lộc đầu năm khi đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Khách du lịch tăng, Đà Nẵng tập trung nâng chất lượng tour

Thùy Trang |

Lượng khách đến TP Đà Nẵng và doanh thu từ du lịch trong tháng 1 đều tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thành phố dự kiến đón đông khách hơn. Các doanh nghiệp lữ hành cũng đã chuẩn bị những tour chất lượng, thêm trải nghiệm và lựa chọn cho du khách.