Bộ Quốc phòng sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan tham mưu, chỉ đạo triển khai cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh.

Điều chỉnh lực lượng hậu cần - kỹ thuật bước đầu đạt kết quả thiết thực

Ngày 28.2, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã làm việc với Tổng cục Hậu cần về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tổng cục Hậu cần và cơ quan hậu cần các cấp đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, bảo đảm hậu cần tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác.

Chủ động phối hợp với Tổng cục Kỹ thuật và các cơ quan liên quan, tham mưu điều chỉnh lực lượng hậu cần - kỹ thuật đúng quan điểm, chủ trương nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, bước đầu đạt kết quả thiết thực, giữ vững ổn định mọi mặt.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì Hội nghị. Ảnh: MOD
Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Định hướng, gợi ý những trọng tâm trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tổng cục Hậu cần tiếp tục thực hiện tốt tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình tác động đến công tác hậu cần, kịp thời tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất.

Tham mưu, chỉ đạo triển khai cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội.

Phối hợp với Tổng cục Kỹ thuật tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm sau một năm sáp nhập cơ quan hậu cần - kỹ thuật cấp chiến thuật, cả về tổ chức, biên chế, bố trí sắp xếp nhân sự; công tác chỉ huy, chỉ đạo, triển khai bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; hệ thống mẫu biểu văn kiện hậu cần-kỹ thuật ở các đơn vị, từ đó đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập về tổ chức biên chế, bảo đảm phù hợp với tổ chức biên chế Quân đội.

Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật với tổ chức biên chế mới

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các đơn vị tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; chức trách, nhiệm vụ các chức danh của cơ quan hậu cần-kỹ thuật các cấp đến Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phù hợp với tổ chức biên chế mới.

Triển khai xây dựng Điều lệ công tác hậu cần-kỹ thuật, Điều lệ công tác Tham mưu hậu cần-kỹ thuật, hệ thống văn kiện hậu cần-kỹ thuật chiến lược.

Rà soát, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về công tác hậu cần mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định.

Chỉ đạo đẩy nhanh triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, chương trình ngành hậu cần theo lộ trình và điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tổ chức biên chế và yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong tình hình mới.

Duy trì, thực hiện tốt phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động.

Chủ động chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt hậu cần cho các sự kiện trọng đại năm 2024, nhất là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai...

Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần tiếp tục có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Chuẩn bị tốt mọi mặt, làm tốt công tác tư tưởng, cán bộ, chính sách... thực hiện chặt chẽ quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cho sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ Quốc phòng nói về việc khám cận lâm sàng và phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Vương Trần |

Hoạt động quân sự là loại hình lao động đặc biệt, có tính chất đặc thù, nặng nhọc và nguy hiểm nên yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn sức khỏe.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Triển lãm Hàng không Singapore

Vương Trần |

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Singapore, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - dẫn đầu đã tham dự Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) lần thứ 9 tại Singapore diễn ra từ ngày 20 - 25.2.2024, theo tin từ Bộ Quốc phòng.

Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng chăm lo Tết cho người lao động phía Nam

Nam Dương |

TPHCM - Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” để tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và động viên, chia sẻ với đoàn viên, người lao động vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cả Công ty BHS lẫn công ty mẹ BKAV đều trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội

Ngọc Thiện |

Ngoài nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần điện tử BHS còn nằm trong danh sách chậm đóng bảo hiểm cho lao động.

Giáo viên nghỉ dạy vì cho rằng bị xúc phạm: Kiểm điểm hiệu trưởng

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Liên quan tới vụ việc một nữ giáo viên nghỉ dạy vì cho rằng bị hiệu trưởng xúc phạm, UBND TP Vinh đã tổ chức kiểm điểm hiệu trưởng.

Nhà xe Thành Bưởi được Sở GTVT TPHCM cấp phép hoạt động lại

MINH QUÂN |

TPHCM – Nhà xe Thành Bưởi vừa được Sở GTVT TPHCM cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô, sau gần 4 tháng bị thu hồi.

Nhiều cá nhân thi tuyển công chức ở Hà Nội chỉ đạt 50/100 điểm

KHÁNH AN |

Ngày 29.2, Sở Nội vụ Hà Nội công bố kết quả điểm bài viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2024 của TP Hà Nội.

Tên gọi "Ga tàu thủy Bạch Đằng" bị phản ứng, chủ đầu tư sửa thành bến tàu

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước phản ứng của dư luận về cách đặt tên "Ga tàu thủy Bạch Đằng" cho điểm đón, trả khách thuộc tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông), chủ đầu tư đang điều chỉnh lại thành "bến tàu".

Bộ Quốc phòng nói về việc khám cận lâm sàng và phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Vương Trần |

Hoạt động quân sự là loại hình lao động đặc biệt, có tính chất đặc thù, nặng nhọc và nguy hiểm nên yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn sức khỏe.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Triển lãm Hàng không Singapore

Vương Trần |

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Singapore, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - dẫn đầu đã tham dự Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) lần thứ 9 tại Singapore diễn ra từ ngày 20 - 25.2.2024, theo tin từ Bộ Quốc phòng.

Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng chăm lo Tết cho người lao động phía Nam

Nam Dương |

TPHCM - Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” để tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và động viên, chia sẻ với đoàn viên, người lao động vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.