Thông điệp ý nghĩa mùa Vu Lan

THANH HƯƠNG |

“Ơn nghĩa sinh thành” - chương trình nghệ thuật do Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp cùng các đơn vị liên quan sẽ diễn ra vào 20h15 ngày 10.8 tại Cung Văn hóa Lao Động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

“Ơn nghĩa sinh thành” mang một ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức vào đúng mùa lễ Vu Lan báo hiếu. Mỗi câu chuyện âm nhạc trong đêm nhạc là một tiếng lòng chạm đến trái tim của mỗi người.

Theo chia sẻ từ nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô, những người con sinh ra từ làng, sinh sống ở các miền quê trên đất nước Việt Nam - mỗi mùa Vu Lan sẽ nhắc nhở chúng ta hãy luôn sống sao cho vẹn tròn hiếu hạnh, hãy luôn nhớ đến công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Báo đáp tri ân đấng sinh thành trong dịp này cũng chính là sự biểu hiện cho phẩm hạnh đạo đức của mỗi người.

Đảm nhận phần lời bình ở giữa mỗi phần chuyển trong chương trình cũng như là người chịu trách nhiệm viết kịch bản, NSƯT Lê Chức dành khá nhiều tâm huyết với các hoạt động nghệ thuật nhân mùa Vu Lan: “Tôi sinh ra và lớn lên để làm nghệ thuật, trong một gia đình có 32 nghệ sĩ. Bố tôi mất năm 1996, mẹ mất năm 2005. Lúc đó trong tôi là sự hẫng hụt khủng khiếp. Nhà văn Gorki đã từng nói rằng, “Không có người mẹ, không có anh hùng” để nhấn mạnh đến ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, quý giá của ơn nghĩa sinh thành, của người cha, người mẹ. Tôi nghĩ, khi bắt nguồn từ tuổi trẻ, ơn nghĩa sinh thành sẽ lâu bền hơn. Tuổi trẻ hôm nay là tuổi trẻ rất khác, tuổi trẻ của thế hệ 4.0. Chính vì vậy, chương trình mang ý nghĩa của tâm linh, ý nghĩa của tình thân, máu thịt tạo nên con người”.

Còn đạo diễn chương trình - Mai Thanh Tùng cho hay, anh mong muốn chương trình như một cách tri ân công lao sinh dưỡng của cha mẹ và mỗi năm chương trình sẽ thay đổi hoàn toàn mới dựa trên ý nghĩa đó để tạo sự đặc sắc mới mẻ hơn.

Chương trình sẽ chia làm 3 phần, xen kẽ giữa các phần có những phóng sự “Ơn cha nghĩa mẹ” và “Mẹ ơi hãy yêu lòng”, đáng chú ý là phần lời tri ân của khán giả được trực tiếp phát sóng trên Kênh VTC1, tiếp sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Truyền hình TPHCM (HTV1), Đài truyền hình Đà Nẵng, Đài truyền hình Bắc Ninh, Đài truyền hình Thái Bình, Đài truyền hình Nam Định, Đài truyền hình Ninh Bình.

Ngoài ra, nằm trong chuỗi chương trình, báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tổ chức một số hoạt động như tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Ba Vì, tặng quà trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố…

THANH HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Ý nghĩa và nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu

Huyền Chi |

Rằm tháng 7 âm lịch là thời điểm lễ Vu Lan diễn ra để tôn vinh, báo hiếu công lao dưỡng dục của đấng sinh thành.

Hình ảnh đẹp khắp phố phường Hà Nội mùa lễ Vu Lan

đình hiếu - nguyễn huế |

Hàng nghìn bông hoa sen nở rộ được kết thành hình trái tim đặt tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội như một thông điệp nhắc nhở một mùa Vu Lan nữa lại về.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ý nghĩa và nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu

Huyền Chi |

Rằm tháng 7 âm lịch là thời điểm lễ Vu Lan diễn ra để tôn vinh, báo hiếu công lao dưỡng dục của đấng sinh thành.

Hình ảnh đẹp khắp phố phường Hà Nội mùa lễ Vu Lan

đình hiếu - nguyễn huế |

Hàng nghìn bông hoa sen nở rộ được kết thành hình trái tim đặt tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội như một thông điệp nhắc nhở một mùa Vu Lan nữa lại về.