“Siêu bão địa cầu”sẽ “cháy” phòng vé?

V.V |

Bộ phim bom tấn mang tên “Siêu bão địa cầu” (tựa gốc: Geostorm) sẽ “đổ bộ” xuống các rạp chiếu từ ngày 13.10 tới. Lấy đề tài về thảm họa thiên nhiên, “Siêu bão địa cầu”  thể hiện sự diệt vong của toàn Trái đất, khi mà những thảm họa thiên nhiên xảy ra trên toàn cầu, ở khắp mọi nơi, từ những trận bão tuyết, cơn lốc xoáy cho đến những trận sóng thần cao ngút trời…

Chuyện phim mở ra sau hàng loạt các thảm hoạ tự nhiên bất ngờ ập tới, đe doạ sự sống còn của hành tinh này, các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã nhóm họp và thống nhất với phương án sẽ dựng lên một hệ thống vệ tinh hiện đại nhằm kiểm soát tình hình khí hậu thế giới và giúp cho toàn bộ cư dân của trái đất được an toàn.

Nhưng rồi tình trạng đã trở nên tồi tệ hơn nhiều – hệ thống vốn được xây dựng để bảo vệ trái đất giờ đây lại đang phá huỷ nó. Tất cả mọi người sẽ phải vật lộn chạy đua với thời gian để giải mã được mối nguy hại thực sự trước khi trận siêu bão đổ bộ và quét sạch mọi thứ trên đường nó đi qua…

“Siêu bão địa cầu” là tác phẩm điện ảnh đầu tay mà Dean Devlin vốn là nhà sản xuất, kiêm tác giả kịch bản đứng sau thành công của rất nhiều bom tấn cũng như những loạt truyền hình được đánh giá cao như Leverage, Independence Day, Independence Day: Resurgence … làm đạo diễn.

Điều thú vị là trong phim, hình ảnh thảm họa thiên nhiên tàn phá các thành phố lớn trên thế giới như Washington D.C, Orlando, Florida, Rio de Janero, Mumbai, Dubai, Moscow và Tokyo, đều được thực hiện tại phim trường ở New Orlean. Giám sát hiệu ứng hình ảnh Jeffrey A. Okun cho cánh truyền thông biết: mục tiêu của đoàn phim là tạo nên một bộ phim về đề tài thảm hoạ đúng như những gì mà các fan của dòng phim này luôn chờ đợi, nhưng mọi thứ sẽ được dàn dựng theo một quy mô lớn hơn rất nhiều so với những gì mọi người từng thấy trước đây... Phim sẽ khắc hoạ những sự ‘không tự nhiên’ của chính các thảm hoạ tự nhiên để mang lại cho người xem những cung bậc cảm xúc mãnh liệt.

Dĩ nhiên, sức hấp dẫn của phim còn nằm ở dàn diễn viên tên tuổi từ nhiều quốc gia như: Gerard Butler, Abbie Cornish, Ed Harris, Andy Garcia, Jim Sturgess và ngôi sao điện ảnh Hoa ngữ Ngô Ngạn Tổ...

V.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.