"Phù thủy" thời trang của showbiz Việt: "Gợi cảm và phản cảm chỉ cách một sợi chỉ"

Nguyên Linh |

Vốn là "phù thủy" thời trang của showbiz Việt, Hoàng Ku đã có những chia sẻ thẳng thắn với Lao Động về ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm trong trang phục của các nghệ sĩ hiện nay. 

Với danh tiếng "stylist hàng đầu showbiz", Hoàng Ku có cảm thấy bị áp lực không?

- Mình là người tự đặt áp lực cho bản thân để tự thúc đẩy mình ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua, vì bản tính mình là người cầu toàn. Danh tiếng hay vị trí không phải là áp lực với mình.

Bạn có bao giờ ra điều kiện với những ngôi sao muốn tìm đến để thay đổi phong cách không? Nếu có, điều kiện đó là gì?

- Hoàng sẽ tự lọc và chọn những khách hàng tìm đến mình. Khi khách hàng tìm đến Hoàng, Hoàng từ chối nhiều hơn là nhận, vì Hoàng muốn làm việc và đi một chặng đường dài với khách hàng, và Hoàng sẽ lựa chọn để làm việc và gắn bó với những khách hàng với 3 tiêu chí sau:

Hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng và giữ gìn hình ảnh. Đó cũng là một phần của việc thể hiện sự chuyên nghiệp hoá của nghệ sĩ hiện đại.

Hoạt động nghệ thuật 1 cách nghiêm túc, đam mê và cống hiến hết mình vì nghệ thuật.

Chịu đầu tư và tâm đầu ý hợp với Hoàng. Nghệ sĩ giàu thì rất nhiều, nhưng người chịu chi để xây dựng hình tượng thì rất ít. Cũng như việc phải có tư duy giống nhau, thì mới có thể đi với nhau một chặng đường dài, mới có cùng những quan điểm chung và làm việc kết nối và hiệu quả.

Hoàng Ku đã hướng một ngôi sao nào tới hình ảnh chỉ chuyên về phong cách gợi cảm chưa?

- Đa số nghệ sĩ Hoàng đang cộng tác đều là nữ giới. Và mọi người sẽ thấy đâu đó những lần xuất hiện trước công chúng theo phong cách gợi cảm, nhưng là một vài thời điểm, một vài sự kiện chứ không phải là hình ảnh xuyên suốt.

Các nghệ sĩ Hoàng đang làm, người ở vị trí không nên gợi cảm, người thì muốn xoá bỏ những hình ảnh cũ chưa hoàn hảo, nên Hoàng lựa chọn cho họ những hình ảnh nếu gợi cảm, sẽ dừng lại ở mức vừa đủ.

Hoàng Ku từng làm stylist cho những tên tuổi đình đám trong làng sao: Thanh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng MTP...
Hoàng Ku từng làm stylist cho những tên tuổi đình đám trong làng sao: Thanh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng MTP...

Với tư cách là 1 stylist, Hoàng Ku nhận định thế nào là gợi cảm và phản cảm?

- Ranh giới giữa gợi cảm hay phản cảm chỉ cách nhau một sợi chỉ, và sợi chỉ đó là do nhận thức, do văn hoá của mỗi người. Nên đó là vấn đề khách quan. Với Hoàng cũng vậy, thấy ưng mắt thì nói là gợi cảm, còn không ưng mắt thì sẽ nói rằng phản cảm

Khá nhiều sao Việt hiện nay được định hướng theo phong cách gợi cảm "quá đà" để khoe thân. Hoàng Ku có suy nghĩ gì về tình trạng này?

- Mỗi người có một mục tiêu sống và làm việc khác nhau. Và mỗi người cũng sẽ có một gout thẩm mỹ khác nhau. Có người sẽ dùng việc đó để PR đánh bóng tên tuổi, hoặc do sở thích cá nhân. Hoàng thấy hoàn toàn bình thường.

Vì thực chất, việc của ai người nấy làm, họ có quyền mặc thứ họ thích, còn khán giả có quyền bình phẩm, ủng hộ hay phản đối, nhưng hãy đưa ra nhận xét hoặc góp ý văn minh là được.

Theo bạn, việc ăn mặc gợi cảm quá đà có gọi là "thảm hoạ"?

- Còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và địa điểm nữa. Đánh giá về xấu-đẹp là đánh giá khách quan. Còn Hoàng, nếu để nhận xét một bộ đồ bất kì, quan điểm của Hoàng chỉ là thích hay không thích thôi.

Việc nhiều sao Việt lựa chọn phong cách gợi cảm đến mức phản cảm hiện nay theo bạn có phải do một phần nào đó từ stylist hay nhà thiết kế?

- Trước hết, lỗi là của nghệ sĩ, không ai có thể ép bạn mặc một bộ trang phục mà bạn cảm thấy không thoải mái hay không thích.

Sau đó mới có thể "trách nhẹ” cho stylist, hay designer, hoặc quản lý, thậm chí công ty quản lý, hay nhãn hàng cung cấp trang phục.

Cảm ơn Hoàng Ku về buổi trò chuyện!

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Quá hở hang, Phạm Hương bị che mờ vòng 1 trên truyền hình Indonesia

Nguyên Linh |

Có vẻ như bộ đầm quá gợi cảm của Hoa hậu Phạm Hương đã không phù hợp với văn hóa tại Indonesia. 

Sao Việt khoe thân: Sự tự do thể hiện "quá đà"?

Linh Chi |

Ăn diện trang phục luôn là quyền tự do của mỗi người tuy nhiên những bộ cánh "hở bạo", "mặc mà như không" của sao Việt thời gian gần đây lại khiến nhiều người "nhức mắt". 

Người mẫu ăn mặc phản cảm trên chuyến bay chở U23 là nạn nhân sao lại bị đổ lỗi?

Đ.B |

Cuộc tọa đàm "Hình ảnh phụ nữ trong quảng cáo thương mại: giới hạn và đạo lý" được làm nóng bởi các câu hỏi liên quan đến vụ việc các người mẫu ăn mặc phản cảm trên chuyến phi cơ đón tuyển thủ U23 Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quá hở hang, Phạm Hương bị che mờ vòng 1 trên truyền hình Indonesia

Nguyên Linh |

Có vẻ như bộ đầm quá gợi cảm của Hoa hậu Phạm Hương đã không phù hợp với văn hóa tại Indonesia. 

Sao Việt khoe thân: Sự tự do thể hiện "quá đà"?

Linh Chi |

Ăn diện trang phục luôn là quyền tự do của mỗi người tuy nhiên những bộ cánh "hở bạo", "mặc mà như không" của sao Việt thời gian gần đây lại khiến nhiều người "nhức mắt". 

Người mẫu ăn mặc phản cảm trên chuyến bay chở U23 là nạn nhân sao lại bị đổ lỗi?

Đ.B |

Cuộc tọa đàm "Hình ảnh phụ nữ trong quảng cáo thương mại: giới hạn và đạo lý" được làm nóng bởi các câu hỏi liên quan đến vụ việc các người mẫu ăn mặc phản cảm trên chuyến phi cơ đón tuyển thủ U23 Việt Nam.