Những thông điệp Văn hóa Việt Nam sau Đại hội XIII của Đảng

Nguyễn Kim Sơn |

Văn hóa Việt Nam đã trải qua những biến đổi đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là sau Đại hội XIII của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt con người ở vị trí trung tâm của văn hóa. Con người, hay nói chính xác hơn là quần chúng nhân dân, chính là chủ thể của văn hóa, là lực lượng sáng tạo, trao truyền, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa.

Những sự kiện văn hóa nổi bật

Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Điều này được thể hiện rõ ràng qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa quan trọng sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản.

Sự kiện Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 đã tập trung vào việc đánh giá và phân tích văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. Điểm nhấn của Hội nghị là nhấn mạnh vị trí trung tâm của con người trong văn hóa, là lực lượng sáng tạo, trao truyền, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Điều này không chỉ thể hiện sự kiên định với nền tảng lí luận và tinh thần của Đề cương về văn hóa Việt Nam từ năm 1943 mà còn phản ánh sự thấu hiểu về sự liên kết chặt chẽ giữa văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Năm 2022, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. Hội thảo này đã tập trung vào việc thảo luận và đưa ra các giải pháp cho việc phát triển văn hóa trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điểm nhấn của Hội thảo là việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa trong việc phát triển văn hóa. Điều này không chỉ thể hiện sự nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa trong việc xây dựng và phát triển đất nước mà còn phản ánh sự kiên định với các nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam.

Năm 2023, chuỗi sự kiện Kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, không chỉ là dịp để tôn vinh những thành tựu văn hóa mà còn là thời điểm để nhìn lại và đánh giá sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Đề cương đã đặt nền móng cho việc hiểu và phát triển văn hóa Việt Nam, với ba thành tố cơ bản là tư tưởng, học thuật và nghệ thuật. Sự kiện này nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, cũng như vai trò của văn hóa trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Những thông điệp được truyền tải...

Sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, với việc liên tiếp tổ chức 3 sự kiện lớn liên quan tới văn hóa đã phản ánh nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa trong việc xây dựng và phát triển đất nước, xác định văn hóa không chỉ là một lĩnh vực độc lập, mà còn là một yếu tố quan trọng gắn kết với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Văn hóa được coi như một “mặt trận”, có mối quan hệ ngang hàng, hữu cơ, mật thiết với mặt trận kinh tế và chính trị.

Hơn nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa trong việc phát triển văn hóa. Điều này không chỉ thể hiện sự nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa trong việc xây dựng và phát triển đất nước mà còn phản ánh sự kiên định với các nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhận thức rằng, văn hóa là một lĩnh vực không ngừng biến đổi, với sự nối tiếp liên tục từ quá khứ, đến hiện tại và tương lai. Điều này được thể hiện qua việc Đảng không ngừng cập nhật và điều chỉnh chính sách văn hóa để phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển của thời đại.

Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt con người ở vị trí trung tâm của văn hóa. Con người, hay nói chính xác hơn là quần chúng nhân dân, chính là chủ thể của văn hóa, là lực lượng sáng tạo, trao truyền, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Văn kiện Đại hội nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là: “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”.

Qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa quan trọng này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện sự cam kết đối với việc phát triển văn hóa trong việc xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai. Trên thực tế, việc thực hiện chính sách văn hóa sau Đại hội XIII đã mang lại những kết quả đáng kể.

Văn hóa Việt Nam, với sự linh hoạt và sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đã tiếp tục phát huy vai trò then chốt của mình trong cuộc cách mạng văn hóa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu: “Phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng, Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề Đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược”.

Nguyễn Kim Sơn
TIN LIÊN QUAN

Ngày văn hóa Việt Nam lần thứ 8 tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO)

Thùy Ân |

Ngày văn hóa Việt Nam tại  Đại học Quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO) là hoạt động khoa học, văn hóa thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên Việt Nam đang theo học ở Nga và sinh viên Nga học tiếng Việt.

Thái Bình phát động cuộc thi tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam"

TRUNG DU |

Ngày 29.3, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”; hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023.

Vận dụng Đề cương về văn hóa Việt Nam vào bảo vệ Di sản Văn hóa

Mai Hương |

Tại nhiều địa phương trên cả nước, nhiều giá trị Di sản Văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Hương Mai (Ảnh: Trần Huấn) |

Tối 28.2, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đề cương về văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử" đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Thủ tướng: Nền văn hóa Việt Nam luôn là sức mạnh trường tồn của dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Tối 28.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023).

Khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn dân cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa

ÁI VÂN |

Ngày 27.2, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu ở các địa phương. Hội thảo do 4 cơ quan là Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức. 

Bắt 22 người trong vụ tấn công vào hai trụ sở công an ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 22 đối tượng trong vụ tấn công vào 2 trụ sở công an xã ở Đắk Lắk, khiến 4 chiến sĩ Công an tử vong.

Điều gây thương nhớ để khách du lịch Huế vừa về đã muốn trở lại ngay

Quảng An |

Con người Huế gần gũi, thân thiện, món ăn ngon, cảnh vật đẹp là những điều níu chân du khách.

Ngày văn hóa Việt Nam lần thứ 8 tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO)

Thùy Ân |

Ngày văn hóa Việt Nam tại  Đại học Quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO) là hoạt động khoa học, văn hóa thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên Việt Nam đang theo học ở Nga và sinh viên Nga học tiếng Việt.

Thái Bình phát động cuộc thi tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam"

TRUNG DU |

Ngày 29.3, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”; hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023.

Vận dụng Đề cương về văn hóa Việt Nam vào bảo vệ Di sản Văn hóa

Mai Hương |

Tại nhiều địa phương trên cả nước, nhiều giá trị Di sản Văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Hương Mai (Ảnh: Trần Huấn) |

Tối 28.2, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đề cương về văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử" đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Thủ tướng: Nền văn hóa Việt Nam luôn là sức mạnh trường tồn của dân tộc

PHẠM ĐÔNG |

Tối 28.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023).

Khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn dân cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa

ÁI VÂN |

Ngày 27.2, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu ở các địa phương. Hội thảo do 4 cơ quan là Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức.