Nhiều di tích tại Hà Nội đồng loạt tăng phí tham quan từ ngày 1.1.2024

Thu Giang |

Theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, từ ngày 1.1.2024, phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố sẽ thay đổi.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội thông tin, Trung tâm sẽ thay đổi giá vé từ đầu năm 2024.

Việc thay đổi giá vé được thực hiện theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội. Cụ thể, từ ngày 1.1.2024, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ áp dụng giá vé tham quan mới như 70.000 đồng đối với tất cả du khách trong nước và quốc tế.

Giá vé 35.000 đồng đối với người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên có giấy tờ chứng minh, học sinh, sinh viên từ 16 tuổi trở lên có thẻ học sinh/sinh viên, người ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa, người có công với cách mạng.

Không chỉ di tích Hoàng thành Thăng Long thay đổi giá vé mà nhiều di tích khác trong địa bàn TP Hà Nội thời gian tới sẽ có sự biến động.

Cụ thể, phí tham quan một lượt với mỗi khách tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám là 70.000 đồng, đền Ngọc Sơn 50.000 đồng, Nhà tù Hỏa Lò 50.000 đồng, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long 100.000 đồng, đền Cổ Loa 30.000 đồng, chùa Hương 120.000 đồng, đền Quán Thánh 10.000 đồng, làng cổ Đường Lâm 20.000 đồng, chùa Thầy 10.000 đồng và chùa Tây Phương 10.000 đồng.

a
Nhiều di tích tại Hà Nội đồng loạt tăng phí tham quan từ ngày 1.1.2024. Ảnh: Chí Long

Đặc biệt, Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội cũng quy định không thu phí vào ngày Di sản văn hóa 23.11 hằng năm đối với tất cả di tích, không thu phí ngày giỗ Thánh 20.8 âm lịch, các ngày mồng Một âm lịch hàng tháng trong năm tại di tích đền Ngọc Sơn.

Không thu phí ngày 30, mồng 1, 2 Tết Nguyên đán, ngày lễ Phật Đản (15.4 âm lịch) tại chùa Hương, không thu phí các ngày 30 tháng Chạp âm lịch, ngày mùng 1, 2 Tết Nguyên đán tại đền Quán Thánh, chùa Tây Phương, chùa Thầy, làng cổ Đường Lâm.

Tìm hiểu của PV Lao Động, trước đó, Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, mức phí tham quan một lượt với mỗi khách tới Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ là 30.000 đồng, di tích đền Ngọc Sơn 30.000 đồng, di tích Nhà tù Hỏa Lò 30.000 đồng, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long 30.000 đồng, di tích Cổ Loa 10.000 đồng, di tích chùa Hương cao nhất 78.000 đồng...

Như vậy, hầu hết phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa của Hà Nội đều tăng giá từ ngày 1.1.2024.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Quận ở Hà Nội sẽ chi hơn 380 tỉ đồng tu bổ di tích

Thu Giang |

UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, quận đang thực hiện 4 dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo với 7 di tích chuyển tiếp từ năm 2022 và 6 dự án tu bổ, tôn tạo với 7 di tích, tổng kinh phí trên 380 tỉ đồng.

Hà Nội kiểm đếm "đất vàng" để cải tạo di tích đền Bà Kiệu

Thu Giang |

Ngày 20.10, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với 7 hộ dân ở phường Lý Thái Tổ để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, cải tạo khu vực xung quanh di tích đền Bà Kiệu.

Truyền thông độc đáo, di tích lịch sử tại Hà Nội thu hút giới trẻ

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Nhà tù Hoả Lò, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng mỹ thuật Hà Nội… là những “địa chỉ đỏ” lưu giữ các giá trị văn hoá - lịch sử Việt Nam. Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, các bảo tàng, khu di tích lịch sử đã trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên.

Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước có nội dung trái pháp luật

Minh Ánh |

Theo nguồn tin của Lao Động, tháng 12.2023, thực hiện thẩm quyền kiểm tra văn bản được Chính phủ giao, Bộ Tư pháp kết luận kiểm tra đối với Thông tư 06/2023/TT-NHNN (Thông tư 06) có nội dung trái pháp luật.

Kỷ luật cảnh cáo cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên và cựu Giám đốc Sở LĐTBXH

Hoài Luân |

Kỷ luật cảnh cáo cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vì đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được Bộ Chính trị cho nghỉ chờ hưu

Hoàng Bin |

Ông Phan Việt Cường vừa được Bộ Chính trị cho nghỉ chờ hưu đối với chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kể từ ngày 1.1.2024, theo nguyện vọng cá nhân.

Tiểu thương khu chợ lớn nhất Vĩnh Long cả ngày đọc báo, tối dọn hàng về

HOÀNG LỘC |

Là khu chợ truyền thống loại I duy nhất của tỉnh, nhưng từ năm 2021 đến nay, lượng khách đến chợ Vĩnh Long ngày càng giảm, nhiều tiểu thương ở khu bách hóa tổng hợp đã nghĩ đến việc từ giã kinh doanh theo hình thức truyền thống.

Phương tiện nhích từng chút một ở các điểm nóng kẹt xe tại TPHCM

NHÓM PV |

Chiều tối ngày 29.12, người dân từ TPHCM bắt đầu di chuyển ra bến xe, sân bay và ga tàu để đi du lịch, về quê thăm gia đình nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Quận ở Hà Nội sẽ chi hơn 380 tỉ đồng tu bổ di tích

Thu Giang |

UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, quận đang thực hiện 4 dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo với 7 di tích chuyển tiếp từ năm 2022 và 6 dự án tu bổ, tôn tạo với 7 di tích, tổng kinh phí trên 380 tỉ đồng.

Hà Nội kiểm đếm "đất vàng" để cải tạo di tích đền Bà Kiệu

Thu Giang |

Ngày 20.10, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với 7 hộ dân ở phường Lý Thái Tổ để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, cải tạo khu vực xung quanh di tích đền Bà Kiệu.

Truyền thông độc đáo, di tích lịch sử tại Hà Nội thu hút giới trẻ

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Nhà tù Hoả Lò, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng mỹ thuật Hà Nội… là những “địa chỉ đỏ” lưu giữ các giá trị văn hoá - lịch sử Việt Nam. Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, các bảo tàng, khu di tích lịch sử đã trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên.