Nhiều "bản sao" nghệ sĩ thi Hoa hậu Việt Nam: Có sợ mất màu riêng?

ĐÌNH DY |

Những ngày qua, Hoa hậu Việt Nam 2020 gây sốt khi có hàng loạt thí sinh là "bản sao" của người nổi tiếng, nghệ sĩ tham gia. Tuy nhiên, liệu họ có bị trộn lẫn, thiếu màu riêng?

Có thể nói Hoa hậu Việt Nam 2020 là cuộc đổ bộ của các người đẹp được ví là "bản sao" của các người nổi tiếng, hoa hậu, nghệ sĩ trong showbiz.

Đơn cử có không ít thí sinh đăng kí dự thi ngay từ ban đầu đã được đặt lên bàn cân so sánh với các nghệ sĩ thành danh như: Ngọc Quyên "bản sao" của Á hậu Hoàng Thùy, Lê Ngọc Trang "bản sao" của Jennie - Blackpink, Doãn Hải My "bản sao" của Nhã Phương, Phạm Diệu Linh "bản sao" của Châu Bùi, Huỳnh Thị Như Quỳnh "bản sao" Minh Tú...

Mới đây còn có Minh Anh là "bản sao" của Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Nguyễn Hà My "bản sao" của diễn viên Hạ Vi...

Các thí sinh được ví là “bản sao” của người nổi tiếng. Ảnh: Sen Vàng
Các thí sinh được ví là “bản sao” của người nổi tiếng. Ảnh: Sen Vàng
Các thí sinh được ví là “bản sao” của người nổi tiếng. Ảnh: Sen Vàng
Các thí sinh được ví là “bản sao” của người nổi tiếng. Ảnh: Sen Vàng
Các thí sinh được ví là “bản sao” của người nổi tiếng. Ảnh: Sen Vàng

Việc hàng loạt thí sinh sở hữu gương mặt giống với các người đẹp, nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz ngay từ đầu đã thu hút không ít sự quan tâm của công chúng. Nó khiến các thí sinh tạo được hiệu ứng mạnh mẽ về mặt truyền thông. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra quan ngại về việc là "bản sao" của người nổi tiếng có khiến họ bị trộn lẫn hay thiếu màu sắc riêng?

Phóng viên Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với thành viên ban tổ chức, Tổng đạo diễn chương trình Hoa hậu Việt Nam 2020- Hoàng Nhật Nam.

- Nhiều thí sinh tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 được ví là bản sao của người nổi tiếng. Ban đầu sẽ tạo hiệu ứng truyền thông, tuy nhiên về lâu dài sẽ tác dụng ngược. Anh nghĩ sao?

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 năm nay nhiều gương mặt mới, thậm chí là chưa xuất hiện bao giờ trong showbiz. Theo chúng tôi, đó là tín hiệu đáng mừng. Việc các em được ưu ái nói giống với các nghệ sĩ, hoa hậu đã thành danh là 1 bước thuận lợi đầu tiên, được mọi người ưu ái, nhắc đến.

Tuy nhiên, 1 thí sinh thật sự giống bao nhiêu phần trăm, nhiều hay ít? Bởi vì hiện nay công nghệ chụp ảnh, make up… tiên tiến, các thí sinh sẽ trông rất giống. Nhưng ngoài đời hoặc những kiểu trang điểm khác thì chúng tôi đánh giá không giống lắm. Từ trước đến nay, khán giả, truyền thông cũng so sánh nhiều thí sinh giống nhau, nhưng chúng tôi khẳng định là không hoàn toàn giống hoặc chỉ có nét hao hao thôi.

Tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2020 - Hoàng Nhật Nam. Ảnh: Sen Vàng
Tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2020 - Hoàng Nhật Nam. Ảnh: Sen Vàng

- Việc được ví là bản sao của người nổi tiếng, ban tổ chức có tìm hiểu phản ứng của các thí sinh thế nào không?

Chúng tôi thấy ban đầu họ rất vui vì được so sánh, nhưng khi thành danh, đăng quang vị trí cao, họ cũng khó chịu khi bị nhắc là bản sao người khác. Tiểu biểu là hoa hậu Lương Thùy Linh không thích nói là "bản sao" của Đỗ Mỹ Linh.

Thế nên, cô ấy đã xây dựng style riêng để làm sao bản thân là Thùy Linh chứ không phải Mỹ Linh. Đó là những cô gái 19, 20 tuổi mà có quan điểm rõ ràng: Họ không muốn làm bản sao ai cả mà chỉ muốn là bản sao chính mình.

- Ban tổ chức có lo lắng việc thí sinh tham gia cuộc thi bị so sánh với người nổi tiếng khá nhiều như hiện nay?

Chúng tôi không lo lắng nhiều, nếu là "bản sao" thì cũng không thể là "bản sao" của "chị em song sinh". Cũng có thể các thí sinh thoáng qua về nụ cười, đôi mắt, góc mặt giống với các thần tượng. Đó thật ra cũng thú vị. Mà nếu có giống hoàn toàn với người đẹp thành danh thì cũng không thành vấn đề vì vẻ đẹp thì sẽ luôn có sự giao thoa: mặt trái xoan, mũi thanh tú, mắt bồ câu…nên chúng tôi cũng không lo ngại.

- Ban tổ chức có đặt nặng vấn đề thí sinh là "bản sao" người nổi tiếng không?

Với kinh nghiệm làm nhiều năm ở các cuộc thi hoa hậu, ban tổ chức chúng tôi không đặt nặng vấn đề ai giống ai. Bởi chúng tôi không chỉ nhìn qua những bức ảnh photoshoot hay lúc mặc lộng lẫy xuất hiện mà còn nhìn mặt mộc để đánh giá. Ở khoảnh khắc đó không ai giống ai. Dù chúng tôi từng gặp câu chuyện: Bản sao Tăng Thanh Hà, bản sao Đặng Thu Thảo… nhưng xem kĩ thì họ khác nhau. Tôi tin rằng thí sinh cũng có màu riêng.

- Xin cảm ơn ông

ĐÌNH DY
TIN LIÊN QUAN

3 hoa khôi thi Hoa hậu Việt Nam 2020: Thành tích khủng, chiều cao vượt trội

ĐÔNG DU |

3 hoa khôi: Hồng Đào, Hà My và Tường Vy đã từng đăng quang Hoa khôi trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020. Họ có thành tích "khủng" ra sao?

Thí sinh vượt định kiến thi Hoa hậu Việt Nam: Người 1m58, người từng 70kg

ĐÌNH DU |

Có không ít thí sinh đã vượt qua những định kiến như chiều cao hạn chế, lớn tuổi... để tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020.

Thí sinh đặc biệt của Hoa hậu Việt Nam: Người gốc Lào, người là diễn viên

ĐÔNG DU |

Bên cạnh những cô nàng có gương mặt giống với các người nổi tiếng gây xôn xao, Hoa hậu Việt Nam 2020 còn tiếp nhận nhiều hồ sơ đặc biệt khác. Trong đó đáng chú ý là Chayxamlet Vatsana - cô nữ sinh gốc Lào và Anh Thư - diễn viên của phim Tình yêu và tham vọng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

3 hoa khôi thi Hoa hậu Việt Nam 2020: Thành tích khủng, chiều cao vượt trội

ĐÔNG DU |

3 hoa khôi: Hồng Đào, Hà My và Tường Vy đã từng đăng quang Hoa khôi trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020. Họ có thành tích "khủng" ra sao?

Thí sinh vượt định kiến thi Hoa hậu Việt Nam: Người 1m58, người từng 70kg

ĐÌNH DU |

Có không ít thí sinh đã vượt qua những định kiến như chiều cao hạn chế, lớn tuổi... để tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020.

Thí sinh đặc biệt của Hoa hậu Việt Nam: Người gốc Lào, người là diễn viên

ĐÔNG DU |

Bên cạnh những cô nàng có gương mặt giống với các người nổi tiếng gây xôn xao, Hoa hậu Việt Nam 2020 còn tiếp nhận nhiều hồ sơ đặc biệt khác. Trong đó đáng chú ý là Chayxamlet Vatsana - cô nữ sinh gốc Lào và Anh Thư - diễn viên của phim Tình yêu và tham vọng.