Thí sinh vượt định kiến thi Hoa hậu Việt Nam: Người 1m58, người từng 70kg

ĐÌNH DU |

Có không ít thí sinh đã vượt qua những định kiến như chiều cao hạn chế, lớn tuổi... để tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020.

Thí sinh cao 1m58

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam nhận được hồ sơ đăng ký tham gia của thí sinh Đàm Thị Thu Hà có chiều cao khiêm tốn 1m58.

Chia sẻ lý do đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô cho biết vì muốn vượt qua nỗi sợ hãi trước đám đông và chiến thắng chính bản thân mình.

Bên cạnh đó, cô cho biết dù chiều cao hạn chế nhưng vẫn tự tin và không sợ định kiến. Người truyền cảm hứng cho Thu Hà chính là người mẫu La Thanh Thanh. Cô gái có chiều cao 1m54 nhưng thi tốt tại Vietnam’s Next Top Model.

Thí sinh Đàm Thị Thu Hà. Ảnh: SV
Thí sinh Đàm Thị Thu Hà. Ảnh: SV

Từng giành danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” của trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng nhưng Thu Hà thú nhận, điểm yếu của cô là giao tiếp kém. Vì run sợ và trả lời ứng xử ấp úng nên Thu Hà để vuột mất cơ hội trở thành Hoa khôi.

Thí sinh 26 tuổi của Đà Nẵng

Thí sinh 26 tuổi của Hoa hậu Việt Nam 2020 tên là Ngọc Quyên. Tính đến nay, Ngọc Quyên là thí sinh lớn tuổi nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô gái sinh năm 1994, đến từ Đà Nẵng, đã quen mặt với khán giả ở vai trò người mẫu.

Ngọc Quyên cho biết cô không coi tuổi tác là bất lợi. Cô cho biết khi thi các thí sinh đều có cơ hội như nhau nên tuổi tác chưa hẳn là trở ngại.

Thí sinh Ngọc Quyên. Ảnh: SV
Thí sinh Ngọc Quyên. Ảnh: SV

Ngọc Quyên có gương mặt ấn tượng, góc cạnh. Ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Quyên thừa nhận cô bị chê "không hợp và già". Song người mẫu nói cô không quan tâm người khác nói gì, quan trọng là dám nghĩ dám làm, luôn tự tin và mạnh mẽ.

Thí sinh từng tự ti vì cân nặng 70 kg

Chayxamlet Vatsana, nữ sinh Đại học Thương mại, cho biết cô từng ám ảnh vì cân nặng. Cô gái 20 tuổi theo học chuyên ngành Luật kinh tế, Đại học Thương mại.

Nữ sinh có chiều cao 1,68 m, số đo hình thể 84-63-96. Để đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô đã trải qua quá trình giảm cân khắc nghiệt.

Thí sinh Chayxamlet Vatsana. Ảnh: SV
Thí sinh Chayxamlet Vatsana. Ảnh: SV

Nữ thí sinh cho biết cô từng bị trêu chọc vì cân nặng quá khổ khiến bản thân stress và tự ti. Sau đó, cô tìm đến gym để cải thiện vóc dáng, sau 3 tháng cô giảm từ 70kg xuống còn 52kg. Cô thực hiện chế độ ăn uống hợp lí, tăng thêm các ngày ăn chay.

Chia sẻ về cuộc thi, nữ thí sinh cho biết cô thấy nhiều người xinh đẹp, tài giỏi, tuy nhiên điều đó không làm cô tự ti. Cô đến với cuộc thi mang theo 1 thông điệp dành cho những bạn gái trẻ hãy dám theo đuổi ước mơ và đừng bỏ cuộc như chính bản thân cô hiện tại.

ĐÌNH DU
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Lương Thùy Linh tiết lộ lí do thật sự tham gia "Ai là triệu phú"

Linh Chi |

Chia sẻ với Lao Động, Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết cô đã theo dõi chương trình "Ai là triệu phú" từ bé nên rất háo hức khi được tham gia. Hơn nữa, người đẹp gốc Cao Bằng cũng muốn dùng tri thức để khẳng định mình không phải "bình hoa di động.

Bất ngờ kết quả Hoa hậu Lương Thùy Linh đạt được trong "Ai là triệu phú"

Linh Chi |

Hoa hậu Lương Thùy Linh được đánh giá cao về vốn kiến thức đã xuất sắc vượt qua hàng loạt câu hỏi khó của chương trình “Ai là triệu phú” nhưng may mắn đã không mỉm cười khi cô dừng chân ở câu hỏi số 12.

Tỉnh, thành nào cũng tổ chức thi hoa hậu là không khả thi

THÁI AN (thực hiện) |

Trước tình trạng “loạn thi sắc đẹp” như hiện nay, bà Phạm Kim Dung - Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng bày tỏ quan điểm: Nới lỏng tổ chức thi sắc đẹp là không khả thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoa hậu Lương Thùy Linh tiết lộ lí do thật sự tham gia "Ai là triệu phú"

Linh Chi |

Chia sẻ với Lao Động, Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết cô đã theo dõi chương trình "Ai là triệu phú" từ bé nên rất háo hức khi được tham gia. Hơn nữa, người đẹp gốc Cao Bằng cũng muốn dùng tri thức để khẳng định mình không phải "bình hoa di động.

Bất ngờ kết quả Hoa hậu Lương Thùy Linh đạt được trong "Ai là triệu phú"

Linh Chi |

Hoa hậu Lương Thùy Linh được đánh giá cao về vốn kiến thức đã xuất sắc vượt qua hàng loạt câu hỏi khó của chương trình “Ai là triệu phú” nhưng may mắn đã không mỉm cười khi cô dừng chân ở câu hỏi số 12.

Tỉnh, thành nào cũng tổ chức thi hoa hậu là không khả thi

THÁI AN (thực hiện) |

Trước tình trạng “loạn thi sắc đẹp” như hiện nay, bà Phạm Kim Dung - Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng bày tỏ quan điểm: Nới lỏng tổ chức thi sắc đẹp là không khả thi.