Nhật Kim Anh bất ngờ trước giọng hát của cầu thủ Phan Thanh Bình

M.T |

Tối 14.5, tập 2 của Sinh ra để toả sáng đã lên sóng truyền hình VTV3. Ba thí sinh người lớn tiếp tục tranh tài trong tập này: Cựu tuyển thủ quốc gia Phan Thanh Bình, diễn viên - ca sĩ Phương Trinh Jolie, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm.
Trong tập này, nếu Phan Thanh Bình có giọng hát gây bất ngờ thì Lê Dương Bảo Lâm lại khiến giám khảo "bấn loạn".
Tham gia dự thi trong Sinh ra để toả sáng với thể loại bolero, Phan Thanh Bình được đông đảo khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ bóng đá mong đợi, hồi hộp xem sự xuất hiện của anh trên sân khấu với vai trò “ca sĩ”. Anh lựa chọn thể hiện nhạc phẩm nổi tiếng "Đôi mắt người xưa" sau một quá trình tập luyện cùng HLV nhí Nhã Thy. Để truyền tải tốt cảm xúc đến khán giả, ngoài việc hát cho tròn bài, anh đã vào vai một anh chàng bị phụ tình, nhận được tấm thiệp cưới của người yêu.
Phan Thanh Bình khiến nhiều người ngạc nhiên vì hát tốt. Ảnh: NSX

Bất ngờ về giọng hát của anh, Nhật Kim Anh cho biết, chỉ cần Phan Thanh Bình tự tin hơn và mềm mại hơn trong giọng hát, đồng thời phải tạm quên đi phong cách của một cầu thủ bóng đá trên sân khấu thì tiết mục của Phan Thanh Bình sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Nhạc sĩ Đức Huy cũng dành lời khen khích lệ cho phần trình diễn này.

Đảm nhận “huấn luyện” cho Phương Trinh Jolie là một bé gái tuy mới 10 tuổi nhưng có đến 7 năm chơi piano. Bé Hoàng Vân mang đến chương trình tiết mục piano Variations khiến ban bình luận trầm trồ trước ngón đàn điêu luyện của bé.
Xuất hiện trong chiếc váy đỏ nổi bật, hình ảnh Phương Trinh Jolie bên cây đàn piano thể hiện nhạc phẩm A Time For Us mê hoặc ánh nhìn của tất cả khán giả và ban bình luận tại trường quay. Việt Hương ví Phương Trinh như một nàng Juliet thực sự bước ra từ trong phim đến với sân khấu của chương trình. Cả Việt Hương, Đức Huy và Nhật Kim Anh đều phải thốt lên Phương Trinh Jolie “quá đẹp, quá hoàn hảo” trong tiết mục này.
Bảo Lâm khuấy động khán phòng. Ảnh:NSX

Có thể nói, Lê Dương Bảo Lâm và HLV nhí Ju Uyên Nhi là cặp đôi đáng gờm ở mảng nhạc hiện đại khi có sự đầu tư khá đồng bộ trong 2 tiết mục của “thầy và trò”.

Tương tự HLV nhí của mình, Bảo Lâm thể hiện liên khúc song ngữ Việt-Hàn "Bình minh sẽ mang em đi" và Fantastic Baby (hit của nhóm Big Bang). Với ngoại hình cực ngầu “đúng chuẩn” ngôi sao K-POP, những tưởng Bảo Lâm sẽ “hoá thân” thành công, cho đến khi anh cất giọng hát bằng tiếng Hàn Quốc thì “bản chất hài hước” của Bảo Lâm lại bị lộ rõ. Nhiều lần, Việt Hương và Nhật Kim Anh cười “sấp mặt” mỗi khi nam diễn viên nhả chữ phát âm tiếng Hàn Quốc và thể hiện vũ đạo.
Với gương mặt tự tin “tràn ra bờ” xem mình như một ngôi sao K-POP thực thụ, Bảo Lâm chủ động tiến gần giao lưu với Ban bình luận, khiến Việt Hương “hoảng loạn” phải “chắp tay vái lạy” anh. Việt Hương đánh giá tiết mục của Bảo Lâm rất thành công trong tập này vì mang tính giải trí rất cao. Còn nhạc sĩ Đức Huy gần như “đứng hình” và “cạn lời” không biết nói gì sau khi xem tiết mục của Bảo Lâm.
Ban bình luận: Nhạc sĩ Đức Huy, Việt Hương và Nhật Kim Anh. Ảnh: NSX

Khép lại tập 2, Lê Dương Bảo Lâm dẫn đầu với 83/100 bình chọn khán giả và nhận được 3 điểm quy đổi. Phan Thanh Bình nhận được 75/100 bình chọn khán giả, tương đương 2 điểm quy đổi. Phương Trinh Jolie nhận được 65/100 bình chọn khán giả, tương đương 1 điểm quy đổi. Tuy nhiên, thứ hạng của các thí sinh sẽ biến động vì mỗi người vẫn còn 2 vòng thi khác nhau cùng các nghệ sĩ khác trước khi top 3 lộ diện để tranh giải Quán quân trong đêm chung kết.

Tập 3 của chương trình với phần dự thi của lực sĩ Phạm Văn Mách, ca sĩ Siu Black và diễn viên – người mẫu Phi Thanh Vân sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20h Chủ nhật ngày 21.5 trên VTV3.
M.T
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.