Nhạc sĩ Phó Đức Phương đọc “tâm thư” thôi chức Giám đốc Trung tâm Bản quyền

Bích Hà |

Tại Hội nghị  tổng kết hoạt động năm 2017 của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) diễn ra sáng 26.1 tại Hà Nội, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã chính thức đọc bức tâm thư xin thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Bản quyền trước toàn thể hội viên.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương chia sẻ, lá đơn xin thôi giữ chức giám đốc VCPMC chính là bức “huyết thư” của ông gửi đến Hội Nhạc sĩ Việt Nam và toàn bộ hội viên của VCPMC.

Trong bức “huyết thư” này có đoạn: "Tôi cùng Ban giám đốc của trung tâm và toàn thể các cán bộ nhân viên của trung tâm đã cổ gắng hết sức mình cho việc thực thi những quy định luật pháp về quyền tác giả âm nhạc vào đời sống xã hội.
Từ những năm đầu tiên, khi mà những khái niệm cơ bản của luật pháp về quyền tác giả nói chung và quyền tác giả âm nhạc nói riêng còn rất mới lạ đối với các tổ chức cá nhân trong xã hội cũng như cơ quan quản lý nhà nước.
Chúng tôi đã vượt qua muôn vàn khó khăn trong việc giải thích, vận động và đấu tranh để đưa những quy định luật pháp vào trong đời sống".

Ông cũng tự hào khi Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã được Bộ VHTTDL và Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật ghi nhận là lá cờ đầu trong 4 tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam.

2017 được xem là năm "sóng gió" của VCPMC, khi một số khách sạn và quán cafe có ý kiến về tiền tác quyền âm nhạc. Tuy nhiên trung tâm vẫn đạt được những con số ấn tượng. Trong năm 2017 tổng số tiền tác quyền đã thu được là 83.192.172.145 tỉ đồng (tăng 13% so với năm 2016).

 
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tặng hoa và bằng khen của Hội nhạc sĩ cho nhạc sĩ Phó Đức Phương về những cống hiến của ông trong công tác bảo vệ quyền tác giả âm nhạc. Ảnh: TTVH 

Nói về lý do quyết định xin thôi chức Giám đốc VCPMC, nhạc sĩ Phó Đức Phương bày tỏ: “Trong suốt 18 năm hoạt động trong lĩnh vực quyền âm nhạc, tôi đã dành hết tâm huyết và trách nhiệm của mình cho việc xây dựng một tổ chức quản lý tập thể hoạt động sao cho có kết quả tốt nhất trong hoàn cảnh thực tế của đất nước cũng như những điều kiện khó khăn cụ thể của Trung tâm. Đến nay, tôi thấy cần phải trở lại với trách nhiệm của một nhạc sĩ trong hoạt động sáng tác âm nhạc của mình và trao lại trách nhiệm cho thế hệ tiếp theo”.

Ông cũng có nguyện vọng mong Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam cân nhắc bổ nhiệm nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam - Chi nhánh phía Nam thay ông đảm nhận vị trí Giám đốc VCPMC.

Chia sẻ sau khi nghe bức tâm thư của nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nói vui: “Đây đúng ra phải gọi là bức huyết thư. Trong suốt 15 năm qua, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã giữ chức vụ giám đốc trung tâm và là người rất quyết liệt trong công việc thực thi bản quyền âm nhạc. Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng quyết định tặng bằng khen cho nhạc sĩ Phó Đức Phương vì có nhiều đóng góp cho việc đòi lại quyền lợi cho các nhạc sĩ”.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhạc sĩ Phó Đức Phương: Tôi còn làm việc lâu dài ở trung tâm quyền tác giả

Bích Đào |

“Hiện tại tôi vẫn còn giữ vai trò quản lý ở trung tâm. Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là sự nghiệp của tôi và tôi còn gắn bó lâu dài với công việc ấy”, nhạc sĩ Phó Đức Phương chia sẻ.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương xin rút khỏi Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam?

Đ.B |

Mới đây, thông tin từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, nhạc sĩ Phó Đức Phương vừa bày tỏ nguyện vọng xin được rút khỏi Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc vì lý do tuổi tác.

Vấn nạn vi phạm bản quyền các ca khúc: Ca sĩ có vô can?

MINH THI |

Nhiều ca sĩ khi hát ca khúc của một tác giả thường cho rằng BTC chương trình phải có trách nhiệm xin phép tác giả còn họ thì vô can. Thế nhưng không ít ca sĩ khi ra đĩa đơn cũng… quên hỏi xin phép tác giả ca khúc.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương: Tôi còn làm việc lâu dài ở trung tâm quyền tác giả

Bích Đào |

“Hiện tại tôi vẫn còn giữ vai trò quản lý ở trung tâm. Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là sự nghiệp của tôi và tôi còn gắn bó lâu dài với công việc ấy”, nhạc sĩ Phó Đức Phương chia sẻ.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương xin rút khỏi Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam?

Đ.B |

Mới đây, thông tin từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, nhạc sĩ Phó Đức Phương vừa bày tỏ nguyện vọng xin được rút khỏi Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc vì lý do tuổi tác.

Vấn nạn vi phạm bản quyền các ca khúc: Ca sĩ có vô can?

MINH THI |

Nhiều ca sĩ khi hát ca khúc của một tác giả thường cho rằng BTC chương trình phải có trách nhiệm xin phép tác giả còn họ thì vô can. Thế nhưng không ít ca sĩ khi ra đĩa đơn cũng… quên hỏi xin phép tác giả ca khúc.