Vấn nạn vi phạm bản quyền các ca khúc: Ca sĩ có vô can?

MINH THI |

Nhiều ca sĩ khi hát ca khúc của một tác giả thường cho rằng BTC chương trình phải có trách nhiệm xin phép tác giả còn họ thì vô can. Thế nhưng không ít ca sĩ khi ra đĩa đơn cũng… quên hỏi xin phép tác giả ca khúc.

Xin lỗi là… xong

Mới đây, tác giả Minh Min đã lên tiếng về việc ca khúc của anh “Chỉ còn những mùa nhớ” được Hồ Ngọc Hà, Khánh Ngọc sử dụng mà chưa xin phép.

Hồ Ngọc Hà đã sử dụng ca khúc “Chỉ còn những mùa nhớ” trong liên khúc “Chỉ còn những mùa nhớ” (sáng tác: Minh Min) và “Chỉ còn những mùa quên (sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận) trong chương trình (phát hành DVD) Gala Nhạc Việt 10. Trên trang YouTube của chương trình này có trích dẫn tên tác giả Minh Min nhưng cả Hồ Ngọc Hà và BTC không hề có một động thái xin phép tác giả hay Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (nơi Minh Min ủy quyền đại diện quyền tác giả).

Cũng theo Minh Min, ngoài việc biểu diễn ca khúc này trong một số chương trình, ca sĩ Khánh Ngọc còn phát hành single ca khúc “Chỉ còn những mùa nhớ”, biểu diễn sai tinh thần bài hát trong liveshow “Bước chân 2 thế hệ” và bán ca khúc này trên iTunes. Bên cạnh đó, một loạt đơn vị tổ chức chương trình, gameshow truyền hình cũng tùy ý sử dụng ca khúc “Chỉ còn những mùa nhớ” mà không xin phép tác giả hay thông qua Trung tâm.

Sau đó không lâu, quản lý của Hồ Ngọc Hà đồng thời cũng là đại diện của đơn vị tổ chức Gala Nhạc Việt 10 đã gọi điện xin lỗi tác giả và khẳng định đang hoàn tất thủ tục tác quyền để... cập nhật các văn bản tới tác giả.

Khánh Ngọc đã bình luận trên trang cá nhân của Minh Min là cô quay hình bài hát này cho một chương trình và việc xin phép bản quyền là bên chương trình chịu trách nhiệm với bên Cục Nghệ thuật biểu diễn. Khánh Ngọc cũng phủ nhận việc phát hành single “Chỉ còn những mùa nhớ” và bán ca khúc cho một ứng dụng nghe nhạc. Cô ca sĩ này khẳng định mới lập kênh YouTube nhưng không phải kênh mà Minh Min đề cập và khuyên Minh Min nên “trách đúng nơi và tố phải đúng chỗ”. Vô lý ở chỗ, mặc dù Khánh Ngọc phủ nhận, song trên mạng vẫn còn nguyên single của Khánh Ngọc do Khánh Ngọc’s Official đưa lên.

Theo Giám đốc chi nhánh phía Nam Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, thông thường khi ca sĩ tham gia một chương trình do một đơn vị nào đó tổ chức hoặc sản xuất, hiển nhiên đại diện chương trình đó phải xin phép tác giả. Nếu không có sự chấp thuận của tác giả thì chương trình đó không được cấp phép. Còn nếu ra đĩa đơn (single), bản thân chính ca sĩ đó phải liên hệ hỏi ý kiến người sáng tác. Luật đã quy định, quyền cho phép hay không cho phép thuộc về tác giả bài hát, thế nên cứ sử dụng bài hát của tác giả là phải xin phép.

Chuyện dài không có hồi kết

Cho dù BTC chương trình có nhiệm vụ liên lạc và trả tác quyền cho tác giả thông qua một đơn vị bản quyền nhưng ít nhất, để thể hiện sự tôn trọng, các ca sĩ cũng cần liên lạc trực tiếp với nhạc sĩ. Dù ít, dù nhiều, có thể mối quan hệ giữa hai bên sẽ được cải thiện tốt hơn. Bản thân ca sĩ cũng có thể học hỏi từ nhạc sĩ để có cách trình diễn hợp lý và đúng tinh thần sáng tác nhất chứ không đến độ “phá nát” ca khúc làm tác giả phiền lòng.

Hơn thế, điều khoản bổ sung vào Nghị định 79 có quy định bên tổ chức cần phải có văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả, hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả, hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. Tức là cam kết của đơn vị tổ chức chương trình cần phải làm việc trực tiếp với các nhạc sĩ, chủ sở hữu quyền tác giả. Cụ thể, người sử dụng tác phẩm (người tổ chức chương trình và ca sĩ) phải xin phép trực tiếp các tác giả…

Nhưng cũng có trường hợp hai bên không thương lượng thành công, điển hình như vụ của Mỹ Tâm và nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng. Cách đây gần 1 năm, khi Mỹ Tâm dính lùm xùm về vấn đề tác quyền lời Việt của ca khúc nhạc ngoại “Anh thì không” do nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng viết, mặc dù cô đã đăng video xin lỗi tác giả nhưng nhạc sĩ vẫn không đồng ý cho cô hát ca khúc này. Thành ra, Mỹ Tâm phải ngưng phát hành MV và nhờ một nhạc sĩ khác viết lại lời Việt.

Trả lời báo chí, nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - từng nhấn mạnh: “Bảo vệ lợi ích cho nhạc sĩ cũng nhằm mục đích bảo vệ lợi ích chung cho cộng đồng, bởi tái tạo sức lao động của những người làm nghệ thuật sẽ giúp họ có khả năng sáng tác nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vấn đề bản quyền trước giờ vẫn chỉ được bàn đến với tư cách là vì lợi ích của cá nhân nghệ sĩ. Thế cho nên đừng nghĩ vi phạm bản quyền thì chỉ cần xin lỗi là xong, quan trọng là cách hành xử sao cho tác giả cảm thấy họ được tôn trọng thì mới mong sản phẩm đến với công chúng suôn sẻ...”.

“Và trong chuyện này, trách nhiệm của các ca sĩ là phải kiểm tra xem đơn vị tổ chức đã thực hiện đúng quyền tác giả hay chưa? Trong trường hợp đơn vị vi phạm, họ không thể vô can”.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

Thực tế, nhiều ca sĩ vẫn tiếp tục vi phạm nếu… không ai phát hiện ra. Chỉ khi MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” của Noo Phước Thịnh hay MV “Sống xa anh chẳng dễ dàng” của Bảo Anh bị gỡ bỏ khỏi YouTube, cả hai mới tá hỏa nghĩ đến chuyện giải quyết hậu quả. Noo Phước Thịnh phải chỉnh sửa MV, gỡ bỏ đoạn nhạc vi phạm bản quyền còn Bảo Anh phải trả cho tác giả nước ngoài số tiền 100 triệu đồng để tiếp tục sử dụng ca khúc.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.