Nhắc chúng ta nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Mi Lan |

Nhà thơ Trần Đăng Khoa có những chia sẻ về sức ảnh hưởng, sự quan tâm và tầm nhìn về văn hóa từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, việc quan tâm đến văn hóa là một chủ trương lớn, rất đúng đắn, từ thời cụ Hồ, ta đã rất quan tâm đến văn hóa. Văn hóa và kinh tế là đôi cánh giúp đất nước bay lên. Cả hai phải song hành cùng nhau, thì đất nước mới phát triển được và phát triển bền vững.

Nhiều năm qua, chúng ta đã có những bước tiến lớn về kinh tế, để nước ta hội nhập với thế giới. Nhưng văn hóa thì chưa xứng tầm. Một vài tỉnh chỉ quan tâm đến xây những ngôi chùa rất to, có nhiều tiền cúng dường, không chỉ trang trí mà cả ứng xử cũng có phần xa lạ với Đạo Phật, nơi này tranh nhất nhì với nơi kia, về việc dựng những bức tượng lớn mà tưởng rằng đó là đầu tư cho văn hóa. Không phải đâu. Văn hóa cơ bản nhất vẫn là đời sống xã hội trong lành, thuần phong mỹ tục được đề cao, đạo đức và trí tuệ con người, được coi trọng. Công tác cán bộ là chọn cho được những người tài giỏi nhất ra giúp nước, bất kể là ai, ở đâu, miễn là có tài thực, trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, không cần họ là con ông này bà kia.

Ấy là chưa kể đến văn học nghệ thuật mà các tác phẩm sẽ lưu lại những giá trị của ngày hôm nay cho muôn đời sau. Bác Hồ từng nói, làm sao để đất nước ta sánh vai với các cường quốc 5 châu mới là vấn đề lớn nhất của văn hóa. Bao năm qua, chúng ta đã có những thành tựu nhất định, nhưng những năm tới, tôi hy vọng, chúng ta sẽ bước lên những đỉnh cao hơn.

Nhận định về những thông điệp, tư tưởng phát triển văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, vài năm gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho xuất bản các tác phẩm của mình, trong đó ngoài công tác xây dựng Đảng, đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa là điều được Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc chúng ta luôn nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà văn hóa lớn, kế tục xuất sắc các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và các vị lãnh tụ tài danh khác. Nhiều học giả cũng đã bàn rất nhiều về vấn đề này, nên tôi thấy mình không cần phải nói thêm nữa. Tôi chỉ muốn nói thêm một điều thôi, điều này thì ai cũng thấy: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương trong vắt” - Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói.

Điện ảnh Quân đội Nhân dân vừa giới thiệu bộ phim tài liệu “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực” do Quân ủy Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo sản xuất. Bộ phim tài liệu nhằm tri ân, tôn vinh những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta.

Thượng tá, đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh nhân vật cung cấp
Thượng tá, đạo diễn Đặng Thái Huyền. Ảnh nhân vật cung cấp

Có tên trong êkíp thực hiện bộ phim, Thượng tá - đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: “Sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắn nhủ: “Văn nghệ sĩ phải sáng tác thế nào để giáo dục, bồi đắp tâm hồn con người chứ không phải chỉ chạy theo giải trí, thị trường. Xưa kháng chiến khó khăn là vậy, nhưng chúng ta có bao tác phẩm hay, nghệ sĩ nổi tiếng khiến cả triệu trái tim rung động. Những lời nhắn nhủ của cố Tổng Bí thư trong các hội nghị bàn về vấn đề văn hóa là điều mà mỗi văn nghệ sĩ trong đó có tôi luôn nằm lòng và tự nhắc nhở mình. Điện ảnh Quân đội thời gian tới triển khai rất nhiều dự án phim nhằm hướng tới những ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong đó có dự án phim truyện Điện ảnh “Mưa đỏ” hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước. Chúng tôi đã và luôn ghi nhớ lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ, nghệ sĩ trong tình hình mới”.

Ngọc Trang

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất xây thêm Nhà văn hóa Lao động cho công nhân Đà Nẵng

Văn Trực |

Liên đoàn Lao Động thành phố Đà Nẵng đề xuất đầu tư xây dựng thêm 1 Nhà Văn hóa Lao động phía Đông thành phố.

Nhân rộng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Kiều Vũ |

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang được nhân rộng tại các CĐCS trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, từ đầu tháng 5.2024, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải TP Hà Nội (GTVT) phối hợp với Sở GTVT TP Hà Nội tổ chức ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Điểm sàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2024

Vân Trang |

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024.

Học, hiểu và bồi đắp tình yêu với di sản văn hóa của dân tộc

Hoàng Văn Minh |

Phải luôn học, hiểu và bồi đắp tình yêu với di sản văn hóa dân tộc là một trong những lời căn dặn có tính kim chỉ nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công đoàn Việt Nam dừng các hoạt động văn hóa, thể thao

Hà Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có chỉ đạo về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

Toàn cảnh khu đô thị, văn hóa, thể thao 1.000 tỉ nơi phố huyện ở Phú Thọ

Bài và ảnh: Tô Công |

Phú Thọ - Dự án Khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa, thể thao hơn 1.000 tỉ đồng tại trung tâm thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê sau gần 2 năm thi công nay đã thành hình.

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, một Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân được ra mắt tại huyện Đông Anh.

Người dân xếp hàng từ sáng sớm đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở quê nhà

NHÓM PV |

Từ sáng sớm 25.7, hàng trăm người dân đã có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đề xuất xây thêm Nhà văn hóa Lao động cho công nhân Đà Nẵng

Văn Trực |

Liên đoàn Lao Động thành phố Đà Nẵng đề xuất đầu tư xây dựng thêm 1 Nhà Văn hóa Lao động phía Đông thành phố.

Nhân rộng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Kiều Vũ |

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang được nhân rộng tại các CĐCS trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, từ đầu tháng 5.2024, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải TP Hà Nội (GTVT) phối hợp với Sở GTVT TP Hà Nội tổ chức ra mắt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh.

Điểm sàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2024

Vân Trang |

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024.

Học, hiểu và bồi đắp tình yêu với di sản văn hóa của dân tộc

Hoàng Văn Minh |

Phải luôn học, hiểu và bồi đắp tình yêu với di sản văn hóa dân tộc là một trong những lời căn dặn có tính kim chỉ nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công đoàn Việt Nam dừng các hoạt động văn hóa, thể thao

Hà Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có chỉ đạo về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

Toàn cảnh khu đô thị, văn hóa, thể thao 1.000 tỉ nơi phố huyện ở Phú Thọ

Bài và ảnh: Tô Công |

Phú Thọ - Dự án Khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa, thể thao hơn 1.000 tỉ đồng tại trung tâm thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê sau gần 2 năm thi công nay đã thành hình.

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Nhân 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, một Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân được ra mắt tại huyện Đông Anh.