Người mẹ Làng Sen, câu chuyện xúc động về thời niên thiếu của Bác Hồ

QUANG ĐẠI |

Nhân kỷ niệm 155 năm sinh bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Bác Hồ và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người mẹ Làng Sen”. Chương trình diễn ra vào 20h ngày 12.5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, và Nhà hát Sông Hương, TP. Huế.

Theo đại diện Ban Tổ chức, đây là một chương trình nghệ thuật đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được diễn ra ở 2 địa phương Nghệ An và Huế, quê hương của Người và nơi Người và gia đình sống gần 10 năm thời niên thiếu.

Chương trình là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện Lễ hội Làng Sen năm 2023, và hoạt động trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ Festival Huế 2023, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, truyền hình Nghệ An… Ngân hàng TMCP Bắc Á, và Tập đoàn TH đồng hành, Song Hà media tổ chức sản xuất.

Chương trình nghệ thuật tái hiện câu chuyện xúc động về thời niên thiếu của Bác Hồ tại Huế. Ảnh: Song Hà
Chương trình nghệ thuật tái hiện câu chuyện xúc động về thời niên thiếu của Bác Hồ tại Huế. Ảnh: Song Hà

Tổng đạo diễn Quang Tú cho biết, chương trình sẽ có 2 phần, phần đầu là Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen và phần 2 là chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” với 3 chương: Từ cánh võng làng Sen, Đóa sen thanh cao và Rạng rỡ quê hương, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi từ Hà Nội, Nghệ An và Huế cùng các nhà hát, đoàn nghệ thuật, nhà thiếu nhi 2 địa phương.

Chương trình là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện Lễ hội Làng Sen năm 2023. Ảnh: Song Hà
Chương trình tái hiện câu chuyện xúc động về bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ tại Lễ hội Làng Sen năm 2023. Ảnh: Song Hà

Chương trình là câu chuyện nghệ thuật đầy xúc động về bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, người phụ nữ cả cuộc đời tần tảo, hy sinh vì chồng, vì con... Ở bà hội tụ đầy đủ phẩm hạnh, cốt cách của người phụ nữ Việt Nam truyền thống.

Chương trình cũng là bức tranh sống động thời gian Bác Hồ trên đất Huế - nơi ghi dấu những năm tháng tuổi thơ, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ của Bác.

Theo Tổng đạo diễn Quang Tú, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người mẹ Làng Sen” khai thác chất liệu âm nhạc đậm chất dân gian của quê hương Làng Sen và xứ Huế, được dàn dựng chân thực, giàu cảm xúc, không gian gợi nhớ làng quê của Bác Hồ.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Song Hà
Nhiều nghệ sĩ tên tuổi biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Song Hà

Cả hai điểm sân khấu đều sử dụng thủ pháp hình ảnh, phóng sự, clip art, visual, hát múa... Các tiết mục được dàn dựng chân thực, giàu cảm xúc.

Nhiều ca khúc đi cùng năm tháng sẽ được làm mới bằng bản phối mới và phần dàn dựng công phu như: Người Mẹ Làng Sen, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Từ Làng Sen, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người….

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Huế tổ chức nhiều hoạt động ở ngôi làng Bác Hồ từng sinh sống

QUẢNG AN |

Huế - Chào mừng 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023), từ ngày 16.5 đến ngày 18.5, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm”.

Nhiều cách làm sáng tạo từ việc học tập và làm theo Bác Hồ

Hà Anh |

Ông Trịnh Trung Kiên - Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) - cho biết, trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Văn Lâm đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động.

Xúc động dòng người xếp hàng dài vào lăng viếng Bác Hồ "ngày vui đại thắng"

Minh Hà - Thái Mạnh |

Ngày lễ 30.4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân từ nhiều miền của đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ đợi đến lượt được vào viếng Lăng Bác Hồ.

Đề xuất miễn phí vé đi tuyến Metro số 1 trong tháng đầu khai thác

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Ban Quản lý đường sắt đô thị đề xuất miễn phí giá vé cho người dân trong tháng đầu khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) khai thác vận hành thương mại.

Dự án bạc tỉ đắp chiếu trên "đất vàng", quận Cầu Giấy nói gì?

Tuyết Lan |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về dự án tái định cư N01 - D17 Duy Tân (Cầu Giấy - Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm trên "đất vàng", quận Cầu Giấy đã có phản hồi.

Bộ Công an lí giải về việc vì sao người dân cần phải có căn cước điện tử

Quang Việt |

Căn cước điện tử thực tế là tài khoản định danh điện tử và người dân cần phải có để sử dụng, thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công...

Vì sao tháp Chăm vừa trùng tu tiền tỉ đã bị muối hóa, rêu mốc

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Chỉ 1 thời gian ngắn, sau khi trùng tu, 2 di tích tháp Bắc và tháp Giữa thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ, tại huyện Núi Thành đã có hiện tượng "muối hóa", rêu xanh, dấy lên lo ngại về chất lượng gói thầu thi công hơn 12 tỉ đồng.

Gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm: Manulife chỉ giải quyết khiếu nại gửi trước 30.4

NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Tối ngày 12.5, Manulife Việt Nam đưa ra câu trả lời làm rõ thông tin về quá trình giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm Tâm an đầu tư (được phân phối qua Ngân hàng SCB).

Huế tổ chức nhiều hoạt động ở ngôi làng Bác Hồ từng sinh sống

QUẢNG AN |

Huế - Chào mừng 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023), từ ngày 16.5 đến ngày 18.5, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm”.

Nhiều cách làm sáng tạo từ việc học tập và làm theo Bác Hồ

Hà Anh |

Ông Trịnh Trung Kiên - Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) - cho biết, trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Văn Lâm đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động.

Xúc động dòng người xếp hàng dài vào lăng viếng Bác Hồ "ngày vui đại thắng"

Minh Hà - Thái Mạnh |

Ngày lễ 30.4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân từ nhiều miền của đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ đợi đến lượt được vào viếng Lăng Bác Hồ.