Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 1.5

PHẠM ĐÔNG |

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thứ hai, ngày 1.5.2023.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có công văn số 495/BQLL-VP ngày 6.4 thông báo rộng rãi tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 1.5.2023.

Nội dung công văn cho biết: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thứ hai, ngày 1.5.2023.

Thời gian mở cửa từ 7h30 đến 11h00 ngày 1.5 .

Theo kế hoạch thông thường, Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật.

Thứ hai và thứ sáu không tổ chức lễ viếng.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức

THEO TTXVN |

Sáng 24.3.2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18.5.1963 - 18.5.2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26.3.1983-26.3.2023).

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổ chức Công đoàn, công nhân và người lao động

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 14.3, Ban Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổ chức Công đoàn, công nhân và người lao động".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đề xuất truy tố người chưa thành niên phạm tội bằng 1/2 khung hình phạt

PHẠM ĐÔNG |

Tòa án Nhân dân tối cao đề xuất xây dựng quy trình thủ tục tố tụng thân thiện. Cho phép VKS được quyền truy tố người chưa thành niên theo mức hình phạt bằng 1/2 khung tương ứng; quy định trình tự, thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên.

Vụ chuyến bay giải cứu: Những cá nhân thoát trách nhiệm hình sự

Việt Dũng |

Ngoài 54 người sai phạm bị đề nghị truy tố cũng như sẽ xử lí giai đoạn 2 vụ chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh điều tra còn xác định nhiều cá nhân liên quan.

Karaoke bên bờ vực phá sản: Chính sách lúng túng, nút thắt chưa thể gỡ

Nhóm PV |

Nhiều tháng nay, hàng loạt cơ sở kinh doanh karaoke tại những đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh trong tình trạng "cửa đóng, then cài", tạm ngừng hoạt động do chưa đảm bảo các quy định liên quan tới phòng cháy chữa cháy. Giải pháp nào để gỡ khó cho hoạt động kinh doanh này vừa đảm bảo đúng quy định, vừa đảm bảo an toàn cho người dân và không bị triệt tiêu một ngành dịch vụ giải trí?

Hàng loạt ôtô bị chọc thủng lốp ở khu đô thị Linh Đàm

Cường Ngô |

Khoảng 20 ôtô đỗ trên vỉa hè và dưới lòng đường gần hồ Linh Đàm (Hà Nội) nghi bị kẻ gian chọc thủng lốp.

Cư dân bức xúc vì chủ đầu tư thất hẹn, "vỡ" cam kết bàn giao căn hộ

CAO NGUYÊN |

Theo hợp đồng mua bán, thời hạn bàn giao nhà của dự án nhà ở xã hội THT New City (huyện Hoài Đức, Hà Nội) chậm nhất là quý III/2022. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn còn nhiều hạng mục dang dở, chưa hoàn thiện… Sau đó, chủ đầu tư lại đơn phương thông báo lùi thời gian bàn giao so với cam kết.

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức

THEO TTXVN |

Sáng 24.3.2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18.5.1963 - 18.5.2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26.3.1983-26.3.2023).

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổ chức Công đoàn, công nhân và người lao động

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 14.3, Ban Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổ chức Công đoàn, công nhân và người lao động".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.