Muốn dành thời gian cho con, Hồ Ngọc Hà chia tay đại gia kim cương

B. H |

Sau một thời gian bên nhau, Hồ Ngọc Hà đã chủ động nói lời chia tay với đại gia kim cương, vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho con và công việc.
Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi công khai chia sẻ chuyện tình cảm của Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương Chu Đăng Khoa trên trang cá nhân.

Theo Mr Đàm, anh và Hồ Ngọc Hà vừa có cuộc nói chuyện, kể cho nhau nghe về những chuyện buồn cá nhân. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, người em thân thiết thừa nhận với anh rằng đã chia tay người tình đại gia từ trước tết. Từ đó đến nay, có không ít đàn ông chủ động theo đuổi nhưng Hà không có ý định bắt đầu mối quan hệ mới vì "chán ngán cảm giác yêu đương".

Anh kể lại, khi hỏi Hà Hồ về nguyên nhân đường ai nấy đi, nữ ca sĩ đã khiến anh bất ngờ vì trả lời rằng, chính cô là người chủ động chia tay, vì đã chán yêu, “muốn sống cho em, muốn lao vào công việc như trước đây”.

“Em đã ngồi một mình 3 đêm liền để có được quyết định đó, thật không dễ chịu chút nào anh ạ” - Đàm Vĩnh Hưng thuật lại câu nói mà Hồ Ngọc Hà chia sẻ với anh.

Đồng thời, Hà Hồ cũng tiết lộ từ khi bắt đầu đến với Chu Đăng Khoa, cả cô và bạn trai đều là những người hoàn toàn tự do, cô đủ tỉnh táo để hiểu rõ việc mình đang làm.

Từ khi bị lộ chuyện hẹn hò với đại gia Chu Đăng Khoa, Hồ Ngọc Hà đã phải đối mặt với cơn bão chỉ trích từ dư luận. Ảnh: Tri Thức Trẻ

Thực ra, thông tin Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương chia tay nhau đã xuất hiện khoảng nửa năm nay. Tuy nhiên người trong cuộc từ chối tiết lộ sự việc, vì cả hai chưa bao giờ công khai mối quan hệ này.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà đã thường xuyên bị chỉ trích khi những hình ảnh hẹn hò của cô và đại gia Chu Đăng Khoa bị chụp lại. Hà Hồ bị cho là người thứ ba, xen vào gia đình của người khác. Cô liên tục đối diện với những cơn bão “tẩy chay” và bị ảnh hưởng hình ảnh, cũng như mất đi nhiều hợp đồng quảng cáo.

B. H
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.